Tân Đại sứ Ukraine tại Úc: Chống lưng cho Nga, Bắc Kinh sẽ phải trả giá đắt

Huyền Anh

Chú Putin là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên đồng ý tham dự Thế vận hội Mùa đông 2021 tại Trung Quốc sau khi các quan chức hàng đầu ở các nước khác tẩy chay Ảnh: Getty Images

Hậu thuẫn Nga trong Chiến tranh Ukraine sẽ gây tốn kém không nhỏ cho Bắc Kinh, thậm chí hoàn toàn không xứng đáng với quy mô nền kinh tế của nước này, theo đại sứ Ukraine mới được bổ nhiệm tại Úc.

“Đây không phải là một mối quan hệ bình đẳng. Nga chỉ bằng 1/8 nền kinh tế của Trung Quốc. Nếu nhìn vào Nga về cốt lõi kinh tế, thì GDP của Nga chỉ bằng với GDP của Hà Lan”, ông nói. “Nếu không có vũ khí hạt nhân thì Nga sẽ có rất ít ý nghĩa hoặc ảnh hưởng”.

Ông Myroshnychenko cũng nói rằng, Trung Quốc đã hội nhập rất cao vào nền kinh tế thế giới và đặt câu hỏi liệu việc “phá vỡ quan hệ thương mại với các nước phương Tây” có thực sự mang lại lợi ích cho ĐCS Trung Quốc hay không.

Ông nói: “Sự phụ thuộc của Trung Quốc vào Mỹ lớn hơn nhiều so với sự phụ thuộc của Trung Quốc vào Nga. Tất nhiên, chúng tôi hiểu rằng bằng cách mua dầu và khí đốt của Nga, họ sẽ có thể hỗ trợ cho ông Putin, hoặc giao dịch bằng Nhân dân tệ khi ông ấy không thể giao dịch bằng đô la [do lệnh trừng phạt]”.

“Bây giờ Nga hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc, và việc họ giải quyết vấn đề này như thế nào sẽ tùy thuộc vào Trung Quốc”.

Các nhà lãnh đạo Mỹ, châu Âu và Úc đã gia tăng sức ép buộc Bắc Kinh không đưa ra cứu cánh cho Nga trong bối cảnh làn sóng trừng phạt kinh tế đối với các nhà tài phiệt, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức quân sự của nước này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo, Bắc Kinh sẽ phải chịu “thiệt hại lớn về danh tiếng” vì từ chối tố cáo Moscow.

Bình luận của ông Myroshnychenko được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu trước Quốc hội Australia, yêu cầu chính phủ liên bang gửi xe quân sự Bushmaster để viện trợ cho chiến tranh.

“Chúng tôi phải ngăn chặn mọi ý định từ Nga để lách các lệnh trừng phạt. Trên hết, chúng ta phải giữ cho những anh hùng chiến đấu với những người này được trang bị vũ khí”, ông nói, theo nguồn tin từ Sky News Australia.

Trong khi đó, các bức ảnh và video đã xuất hiện về những xác chết nằm la liệt trên đường phố ở thành phố Bucha của Ukraine, gần thủ đô Kyiv ngày 03/04.

“Vụ thảm sát ở Bucha là minh chứng minh về lòng căm thù của người Nga đối với người Ukraine, đã vượt quá bất cứ điều gì mà châu Âu từng chứng kiến ​​kể từ Thế chiến II”, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói trên Twitter khi đăng bức ảnh những thường dân thiệt mạng được cho là mục tiêu của lực lượng Nga.

“Cách duy nhất để ngăn chặn điều này là giúp Ukraine loại người Nga càng sớm càng tốt. Các đối tác hiểu rõ nhu cầu của chúng tôi. Xe tăng, máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không hạng nặng. Vui lòng viện trợ cho họ NGAY BÂY GIỜ”, ông Kuleba cho biết, nói thêm rằng “vụ thảm sát Bucha” là một cuộc tấn công “có chủ ý” nhắm vào dân thường.

The Epoch Times 

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts