Các con gái của Tổng thống Nga Putin là ai? Vì sao Mỹ trừng phạt họ?

Dương Minh

Các con gái của Tổng thống Nga Putin là ai? Vì sao Mỹ trừng phạt họ?
Tấm ảnh hiếm hoi của Tổng thống Putin chụp cũng con gái xuất hiện trước công chúng. (Ảnh: Reuters)

Mỹ mới công bố các biện pháp trừng phạt đối với hai con gái của ông Putin, nói rằng các thành viên trong gia đình đã che giấu sự giàu có của tổng thống Nga.

Tổng thống Nga Putin hiếm khi nói công khai về hai cô con gái Maria Vorontsova và Katerina Tikhonova, theo hãng tin The Guardian.

Con gái của Tổng thống Nga Putin là ai?

Danh tính của các con gái Putin chưa bao giờ được Tổng thống Nga và chính phủ xác nhận, cũng không có bức ảnh nào được chính thức công bố.

Về mặt chính thức, Putin có hai người con, Maria và Katerina, từ cuộc hôn nhân với Lyudmila Putina, một cựu tiếp viên hàng không Aeroflot mà ông đã ly hôn vào năm 2013.

Thông tin về con cái của ông Putin vẫn là một bí ẩn đối với giới truyền thông. Những bức ảnh được công bố trước đó hầu hết là chụp lúc còn nhỏ. Ảnh: American Photo Archive / Alamy

Ông Putin, người rất hiếm khi nói công khai về các con của mình, đã trả lời các câu hỏi trong cuộc họp báo thường niên vào năm 2015. Ông nói rằng các con gái đã không bỏ trốn khỏi đất nước, như đã được đồn đoán.

“Họ sống ở Nga. Họ chưa bao giờ đi học ở bất cứ đâu khác ngoại trừ Nga. Tôi tự hào về các con”. Ông Putin nói: “Các con gái của tôi nói thành thạo ba thứ tiếng châu Âu. Tôi không bao giờ nói chuyện gia đình của mình với bất cứ ai”.

“Các con gái tôi chưa bao giờ là những đứa trẻ ‘ngôi sao’, họ chưa bao giờ có được niềm vui từ ánh đèn sân khấu. Họ chỉ sống cuộc sống của chính mình”, ông Putin nói thêm.

Putin cho biết các con gái của ông đang “bước những bước đầu tiên trong sự nghiệp”, và “không tham gia vào kinh doanh hay chính trị”.

Con gái thứ Katerina Tikhonova

Katerina Tikhonova, 35 tuổi, con gái thứ, sinh năm 1986 ở Dresden trong khi Putin đang làm điệp viên KGB. Tikhonova, sử dụng họ của bà ngoại, từng học tại Đại học St Petersburg và Đại học Moscow và có bằng thạc sĩ vật lý và toán học.

Ngoài việc học, Tikhonova có niềm đam mê với văn hóa Nhật Bản và nhảy rock’n’roll, một hình thức thể thao của boogie-woogie. Năm 2013, cô và bạn nhảy đứng thứ năm trong giải vô địch thế giới tại Thụy Sĩ.

Katerina Tikhonova cùng chồng thi nhảy Rock n’ Roll ở Ba Lan năm 2014

Tikhonova kết hôn với Kirill Shamalov, con trai của Nikolai Shamalov, một người thân tín của Putin và đồng sở hữu Ngân hàng Rossiya. Kirill được bổ nhiệm làm cố vấn pháp lý cho hoạt động kinh tế nước ngoài của Gazprom vào năm 2002, khi anh mới 20 tuổi.

Cặp đôi đã kết hôn trong một buổi lễ bí mật kéo dài ba ngày tại khu nghỉ mát trượt tuyết Igora vào năm 2013, trước khi những bức ảnh về sự kiện này bị rò rỉ. Họ đã ly hôn vào năm 2018, nhưng chi tiết về tài chính vẫn chưa được công khai.

Chưa đầy hai năm sau đám cưới, Shamalov được tạp chí Forbes vinh danh là một trong những tỷ phú trẻ nhất của Nga sau khi mua lại 17% cổ phần của công ty hóa dầu Sibur từ Gennady Timchenko. Một cuộc điều tra của hãng tin Reuters vào năm 2015 ước tính rằng cặp đôi này có tài sản công ty trị giá hơn 2 tỷ USD, cũng như một biệt thự sang trọng bên bờ biển trị giá 4 triệu bảng ở khu nghỉ mát Biarritz của Pháp.

Trước đó, Tikhonova đã làm việc với nhiều vai trò khác nhau tại Đại học Quốc gia Moscow. Vào năm 2020, cô được bổ nhiệm làm người đứng đầu viện “các vấn đề trí tuệ nhân tạo và hệ thống trí tuệ”. Putin trước đây đã mô tả trung tâm Innopraktika này là “một trong những công cụ thiết yếu nhất trong chiến lược quốc gia về phát triển công nghệ AI”.

"<yoastmark

Con gái lớn của ông Putin

Cô con gái lớn của Putin, Maria Vorontsova, 36 tuổi, là một bác sĩ nội tiết nhi khoa, đang nghiên cứu về tác động của các hormone lên cơ thể.

Vào năm 2019, Vorontsova đã trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Nga tiết lộ kế hoạch cho một liên doanh y tế trị giá 500 triệu bảng nhằm giúp chữa bệnh ung thư.

Vorontsova kết hôn với doanh nhân Hà Lan gốc Nga Jorrit Faassen vào năm 2013, và cặp đôi sống ở thủ đô Amsterdam.

Maria Vorontsova, ảnh năm 2021. Ảnh: ITAR-TASS News Agency / Alamy

Ở Nga có nhiều đồn đoán rằng Putin có con gái thứ ba sau mối tình kéo dài nhiều năm với Svetlana Krivonogikh.

Tờ Pandora Papers nói rằng Krivonogikh, 46 tuổi, đã trở thành chủ sở hữu căn hộ ở Monaco thông qua một công ty nước ngoài chỉ vài tuần sau khi cô sinh một bé gái, Luzia.

Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin ​​cho rằng Luiza là con gái của tổng thống. Ông Putin trước đây đã nói: “Tôi có một cuộc sống riêng tư mà tôi không cho phép bị can thiệp. Nó phải được tôn trọng”.

Mỹ trừng phạt hai con gái của Tổng thống Putin

Ngày 6/4, Mỹ công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới liên quan đến xung đột Nga – Ukraine, bao gồm cấm bất kỳ người Mỹ nào đầu tư vào Nga, kể cả thông qua hình thức đầu tư mạo hiểm hay sáp nhập.

Các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Maria Vorontsova và Katerina Tikhonova, hai cô con gái đã trưởng thành của ông Putin với vợ cũ Lyudmila Shkrebneva.

Ngoài ra, vợ và con gái Ngoại trưởng Sergei Lavrov cùng các thành viên của Hội đồng An ninh Nga, bao gồm cả cựu tổng thống và thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Mikhail Mishustin, cũng bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt mới.

“Chúng tôi tin rằng nhiều tài sản của ông Putin do các thành viên trong gia đình che giấu và đó là lý do tại sao chúng tôi đang nhắm vào họ”, Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ.

Related posts