Nga rút toàn bộ quân khỏi Kyiv và Chernihiv để tập trung vào Donbass

Dương Minh

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng Nga đã hoàn toàn rút khỏi thủ đô Kyiv và thành phố Chernihiv, sau khi Moscow tuyên bố chuyển mục tiêu quân sự sang phía đông.

“Chúng tôi đánh giá rằng rằng tất cả lính Nga đã rời đi”, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với hãng tin Washington Post hôm 6/4.

Nguồn tin này cho biết việc Nga rút quân khỏi hai thành phố này chỉ được xác nhận trong 24 giờ qua. Theo các quan chức tình báo Mỹ và châu Âu, Nga đang trong quá trình định hướng lại sau khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt ở miền Bắc Ukraine.

Nga muốn chiếm Donbass trước 9/5?

Trang Guardian cùng ngày 6/4 dẫn lời các quan chức phương Tây tin rằng lực lượng Nga đã rút gần hết quân khỏi vùng Kyiv. Đồng thời, họ muốn có được một chiến thắng tại Donbas ở phía đông Ukraine trước khi kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 – ngày các nước đồng minh thắng phát xít.

Quan chức phương Tây tin rằng Nga sẽ ưu tiên kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk và Luhansk, hoặc tìm cách tạo ra một cây cầu để tới Crimea, hoặc thực hiện cả hai mục tiêu.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho đến nay vẫn không thể tăng cường lực lượng của họ ở Donbas, “phần vì họ vẫn đang cố gắng đảm bảo những khu vực mà họ đã đẩy lùi các lực lượng Nga” ở phía bắc và đông bắc, phần vì cần phải phòng thủ trước bất kỳ cuộc tái tấn công bất ngờ nào của Nga nhằm vào Kyiv, một quan chức cho biết.

Quan chức phương tây cho rằng có khoảng 125 tiểu đoàn, chiếm khoảng 75% tổng quân số của Nga, đang tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga chuẩn bị đánh chiếm toàn bộ vùng Donbass

Hôm 5/4, tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết quân Nga đang tăng cường lực lượng để “giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass” ở miền đông Ukraina và thiết lập một cầu đường bộ nối với Crimée.

Trong một cuộc họp báo, ông Stoltenberg giải thích: “Lực lượng Nga đã rời khỏi vùng Kiev và miền bắc Ukraine. Putin dời một số lực lượng đến miền đông nước Nga. Các lực lượng này sẽ được trang bị thêm vũ khí, tiếp nhận quân tăng viện, vì đã bị nhiều thiệt hại và sẽ được tiếp tế thêm để mở một cuộc tấn công tập trung vào vùng Donbass”, theo hãng tin RFI.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 4/4 cho biết, Nga dường như đang “thay đổi các mục tiêu” trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. “Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy, Nga sẽ tìm cách bao vây và áp đảo các lực lượng Ukraine ở miền đông Ukraine”, ông Sullivan nhận định. Vị trí thành phố Sloviansk trên bản đồ Ukraine. Đồ họa: Thời báo New York

Thành công của Nga trong việc kiểm soát Luhansk và Donetsk, có thể phụ thuộc vào khả năng chiếm được Sloviansk, thành phố 111.000 dân cách thủ đô Kiev khoảng 400km về phía đông.

Sloviansk nằm ở một vị trí chiến lược gần vùng Donbass phía đông Ukraine. Thành phố này từng là tâm điểm giao tranh giữa quân chính phủ Kiev và các lực lượng ly khai.

Kiểm soát được Sloviansk có thể cho phép Nga liên kết lực lượng của họ ở các vùng đông bắc và đông nam Ukraine. Còn thất bại trong việc chiếm được thành phố này đồng nghĩa với việc kế hoạch kiểm soát toàn bộ các tỉnh Luhansk và Donetsk của Nga có thể phá sản, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW).

Trước nguy cơ lực lượng Nga mở đợt tấn công lớn vào Sloviansk, Tỉnh trưởng Donetsk Pavlo Kyrylenko đã hối thúc người dân tiếp tục sơ tán khỏi thành phố.

Tướng Nga: Mục tiêu chính hiện giờ là “giải phóng” Donbass

Cục trưởng Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Tướng Sergei Rudskoy ngày 25/3 đã đưa ra một số nhận xét công khai chi tiết nhất về chiến lược quân sự của Nga tại Ukraine. Ông cho biết, “giai đoạn đầu tiên” trong kế hoạch quân sự của Nga đã hoàn tất và trọng tâm chính của Moscow hiện giờ là miền Đông Ukraine.

“Nhìn chung, nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu tiên trong chiến dịch quân sự đã hoàn thành. Tiềm lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang Ukraine đã suy giảm đáng kể. Điều này cho phép chúng tôi tập trung vào những nỗ lực để đạt được mục tiêu chính là giải phóng Donbass”, ông Rudskoy phát biểu với báo chí.

“Công chúng và các chuyên gia đang tự hỏi chúng tôi đang làm gì trong thành phố bị phong tỏa của Ukraine. Những hành động này được thực hiện với mục đích gây tổn hại cho cơ sở hạ tầng quân sự, thiết bị và nhân viên của Lực lượng vũ trang Ukraine. Tất cả những điều này cho phép chúng tôi hạ gục các lực lượng của họ và ngăn họ tập hợp lực lượng tại Donbass. Chúng tôi sẽ không cho phép họ làm điều này cho đến khi quân đội Nga giải phóng hoàn toàn các lãnh thổ của Cộng hòa nhân dân Donetsk và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng”.

Tình hình chiến sự tại các khu vực khác ở Ukranie

Về tình hình chiến sự tại những nơi khác, theo chính quyền địa phương, một kho dầu gần thành phố Dnipro ở miền đông Ukraina đã bị quân Nga oanh tạc và phá hủy trong đêm qua.

Còn tại miền tây Ukraine, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thành phố nhỏ Radekhiv, nằm cách thành phố lớn Lviv 70 km. Kể từ khi bắt đầu chiến tranh cho tới nay, Lviv và miền tây Ukraina ít khi nào bị oanh tạc.

Quân đội Nga hôm qua khẳng định đã bắn rơi hai trực thăng của Ukraine đang di tản các chỉ huy tiểu đoàn trấn giữ cảng Mariupol hiện đang bị bao vây.

Related posts