Tài phiệt Thượng Hải chật vật tìm mua bánh mì

Nữ tài phiệt Trung Quốc Kathy Từ Tân đăng bài tìm mua bánh mì và sữa khi thành phố Thượng Hải, nơi bà sống, đang bị phong tỏa vì Covid-19.

“Có người hàng xóm nào có thể giới thiệu cho tôi nhóm mua bánh mì được không? Nhà tôi có rất nhiều người. Chúng tôi cần bánh mì và sữa. Xin cảm ơn mọi người”, Kathy Từ Tân, người sáng lập và chủ tịch công ty đầu tư Capital Today, được mệnh danh là “Nữ hoàng đầu tư mạo hiểm Trung Quốc”, đăng trên WeChat hôm 7/4.

Doanh nhân 55 tuổi, được tạp chí Forbes xếp hạng 71 trong danh sách Nhà đầu tư mạo hiểm giỏi nhất thế giới năm 2021, sống trong khu biệt thự cao cấp ở quận Phố Đông, Thượng Hải.

Tỷ phú Trung Quốc Kathy Xu Xin. Ảnh: SCMP.
Doanh nhân Trung Quốc Kathy Xu Xin. Ảnh: SCMP.

Sau khi một người hàng xóm nói rằng có thể thêm Từ vào nhóm mua hàng, một người phụ nữ tên Fiona Yu Fang, cũng là nhà đầu tư, hỏi “bà có phải chủ tịch Từ không?”.

Chủ đề cuộc trò chuyện sau đó tràn ngập những bình luận trêu đùa. “Tôi nghĩ chỉ có các nhà quản lý quỹ của chúng tôi mới không có khả năng mua tã. Không ngờ chị Từ Tân cũng phải tham gia các nhóm mua hàng”, một người tên Jackey viết trên WeChat. “Chị Từ, chị đã mua lại siêu thị YH đấy (chuỗi siêu thị hàng đầu Trung Quốc)”

“Bà ấy đã đầu tư vào rất nhiều hình thức kinh doanh bán lẻ mới, nhưng cuối cùng vẫn phải vào nhóm mua chung thế này”, một người viết trên Weibo.

“Ngay cả những tỷ phú cũng chật vật mua thực phẩm như chúng ta”, một người khác nói. “Cuối cùng cũng có vấn đề không thể giải quyết bằng tiền”.

Bài đăng của Từ Tân đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, phản ánh cuộc sống trong vòng phong tỏa khi Thượng Hải yêu cầu người dân ở nhà từ ngày 5/4. Thành phố 25 triệu dân hôm 7/4 ghi nhận hơn 21.000 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca từ đợt bùng phát bắt đầu hôm 1/3 lên 131.000. Hiện chưa rõ khi nào chính quyền thành phố sẽ dỡ lệnh phong tỏa.

Nhiều người dân Thượng Hải đã lập các nhóm để cùng nhau mua hàng trực tuyến, vì mua thực phẩm trên các ứng dụng riêng lẻ vô cùng khó khăn do tính cạnh tranh cao và số lượng nhân viên giao hàng giảm dần vì bị nhiễm virus hoặc sống trong khu vực phong tỏa.

Từ Tân sau đó chia sẻ trên WeChat rằng bà cảm thấy ngượng ngùng khi yêu cầu mua bánh mì trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi.

“Con trai tôi vừa đưa các bạn cùng lớp đến nhà chơi thì lệnh phong tỏa được áp đặt. Nhà tôi hiện có 12 người nên nhu cầu thực phẩm rất lớn. Vì vậy, tôi cũng sẽ tham gia các nhóm mua hàng”, Từ cho hay, thêm rằng tình trạng thiếu bánh mì và sữa của gia đình đã được giải quyết.

Related posts