Thủ tướng Áo sẽ là lãnh đạo châu Âu đầu tiên gặp Putin sau chiến sự Ukraine

Thủ tướng Áo, Karl Nehammer (phải), ảnh Reuteurs

Thủ tướng Áo Karl Nehammer sẽ gặp ông Putin tại Moscow vào sáng sớm ngày mai 12/4/2022 (giờ Sydney), trở thành lãnh đạo đầu tiên của Âu châu gặp Tổng thống Nga sau khi chiến sự tại Ukraine bùng nổ.

“Tôi sẽ gặp ông Putin tại Moskva ngày mai”, Thủ tướng Áo Karl Nehammer đăng trên Twitter ngày 10/4. Ông Nehammer khẳng định Áo trung lập, song có lập trường rõ ràng về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin chấm dứt chiến sự, mở các hành lang nhân đạo, ngừng bắn và “điều tra các tội ác chiến tranh”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày xác nhận Tổng thống Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Nehammer ngày 11/4. Cuộc gặp diễn ra sau khi Thủ tướng Nehammer tới Ukraine ngày 9/4 và gặp Tổng thống Volodymr Zelensky.

Thủ tướng Nehammer cho biết ông đã thông báo cho các đối tác châu Âu khác về chuyến công du tới Nga, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Ukraine. Ông Nehammer cũng cho biết mục đích chuyền đi này của ông là nhằm để tạo một nhịp cầu giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin.

Áo cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine cùng mũ bảo hiểm và áo giáp cho dân thường, song không hỗ trợ vũ khí cho nước này. Áo chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và hồi tuần trước trục xuất 4 nhân viên ngoại giao của nước này.

Ngày 24/2 Nga bắt đầu mở chiến dịch xâm chiến Ukraine, Nga rút quân khỏi khu vực quanh thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv với ổn thất nặng nề và nói là để tập trung vào vùng Donbass ở phía đông Ukraine.

Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói quân đội nước này cần đẩy lùi lực lượng Nga tại Donbass để “tăng lợi thế đàm phán” cho ông Zelensky trong cuộc gặp có thể diễn ra với ông Putin.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 4.5 triệu người rời khỏi Ukraine sau khi cuộc chiến bùng phát. Khoảng 2.6 triệu người tới Ba Lan và 686,000 người tới Romania.

Related posts