Cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một cuộc họp thông qua cầu truyền hình ở Moscow, Nga, hôm 31/03/2022. (Ảnh: Mikhail Klimentyev, Sputnik/Điện Kremlin qua AP)

Cố vấn An ninh Quốc gia Sullivan: ‘Chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine những vũ khí họ cần’

Hoa Kỳ cam kết cung cấp cho Ukraine “vũ khí mà họ cần” để tự vệ trước Nga, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết hôm 10/04, trong bối cảnh Ukraine tìm kiếm thêm viện trợ quân sự từ phương Tây.

Ông Sullivan cho biết chính phủ Tổng thống Biden sẽ gửi thêm vũ khí tới Ukraine để ngăn Nga chiếm thêm lãnh thổ và thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào dân thường, các cuộc tấn công mà Hoa Thịnh Đốn gọi là tội ác chiến tranh.

Ông Sullivan nói trên ABC News: “Chúng ta sẽ cung cấp cho Ukraine những vũ khí họ cần để đánh trả người Nga để mà ngăn họ chiếm thêm các thành phố và thị trấn nơi họ thực hiện những tội ác này.”

Moscow đã bác bỏ các cáo buộc về tội ác chiến tranh của Ukraine và các quốc gia phương Tây.


Thủ tướng Áo sẽ gặp Tổng thống Putin tại Moscow

Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào thứ Hai (11/04).

Cơ quan Báo chí Áo cho biết ông Nehammer nói với các phóng viên ở Vienna vào Chủ Nhật rằng ông dự định thực hiện cuộc hành trình này. Cuộc gặp theo sau một chuyến đi vào thứ Bảy tới Kyiv, nơi ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

APA đưa tin rằng ông Nehammer có mục đích khuyến khích đối thoại giữa Ukraine và Nga và cũng đề cập đến “tội ác chiến tranh” trong cuộc gặp của ông với ông Putin.

Ông Nehammer cho biết ông thực hiện chuyến đi theo ý định của riêng mình, và đã tham khảo ý kiến ​​của các quan chức hàng đầu của Liên minh Âu Châu. Ông nói rằng ông cũng đã thông báo cho ông Zelensky và Thủ tướng Đức Olaf Scholz.


Tổng thống Biden muốn Ấn Độ phản đối cuộc chiến của Nga

Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ thúc ép Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để ông có một lập trường cứng rắn đối với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Tham vụ Báo chí Jen Psaki cho biết các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có một cuộc họp trực tuyến vào thứ Hai (11/04).

Lập trường trung lập của Ấn Độ trong cuộc chiến này đã làm dấy lên lo ngại ở Hoa Thịnh Đốn và nhận được lời khen ngợi từ Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, người đã ca ngợi Ấn Độ trong tháng này vì đã đánh giá “toàn bộ tình hình chứ không chỉ theo cách một chiều.”

Ấn Độ đã bỏ phiếu trắng khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc biểu quyết hôm thứ Năm vừa qua (07/04) để đình chỉ Nga khỏi ghế của nước này trong Hội đồng Nhân quyền gồm 47 thành viên vì những cáo buộc về tội ác chiến tranh. Ấn Độ tiếp tục mua năng lượng của Nga bất chấp áp lực của phương Tây để các nước tránh mua dầu và khí đốt từ Nga. Đồng thời, Hoa Kỳ đã và đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ vì mua các hệ thống phòng không tiên tiến của Nga gần đây.


IAEA: Ukraine tiến hành đợt luân chuyển nhân viên đầu tiên tại Chernobyl

Ukraine thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm Chủ Nhật (10/04) rằng họ đã thực hiện đợt luân chuyển nhân viên đầu tiên tại Nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl sau ba tuần, Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi nói, đồng thời cho biết thêm rằng cơ quan này sẽ sớm cử một phái đoàn tới đó để hỗ trợ đưa nhà máy quay trở lại hoạt động bình thường.

Quân đội Nga đã chiếm đóng nhà máy điện không còn hoạt động tọa lạc ở phía bắc Kyiv này ngay sau khi xâm lược Ukraine vào ngày 24/02. Tuy nhiên công ty năng lượng hạt nhân quốc doanh của Ukraine, Energoatom, cho biết hồi đầu tháng Tư rằng quân Nga đã rời nhà máy và đang hướng tới biên giới Belarus.

Hôm Chủ Nhật, IAEA cho biết Ukraine đã cung cấp cho cơ quan này thêm thông tin về thiệt hại đối với các phòng thí nghiệm phân tích của nhà máy cho việc giám sát bức xạ, nói rằng cơ sở này “đã bị phá hủy và các thiết bị phân tích bị đánh cắp, bị hỏng hoặc nếu không thì đã bị vô hiệu hóa.”

Một trung tâm liên lạc và thông tin liên quan cũng bị hư hại và việc truyền dữ liệu giám sát bức xạ tự động đã bị vô hiệu hóa, phía Ukraine cho hay.


Các quan chức Ukraine: Hỏa tiễn Nga phá hủy phi trường Dnipro 

Các quan chức Ukraine cho biết, quân đội Nga đã nã hỏa tiễn vào các vùng Luhansk và Dnipro của Ukraine hôm Chủ Nhật (10/04), phá hủy hoàn toàn một phi trường và làm ít nhất năm người bị thương.

Ông Valentyn Reznichenko, thống đốc khu vực miền trung Dnipropetrovsk, cho biết các nhân viên Bộ Tình huống Khẩn cấp đang tìm kiếm một cơ sở hạ bị tấn công ở thị trấn Zvonetsky, đồng thời nói thêm rằng thông tin chi tiết về thương vong sẽ được cung cấp sau.

Ông Reznichenko cho biết trên Telegram rằng một vụ tấn công vào phi trường ở thành phố Dnipro cũng đã xảy ra.

“Bản thân phi trường đã bị phá hủy, cũng như cơ sở hạ tầng gần đó. Và họ bắn liên tiếp hỏa tiễn vào đây,” ông Reznichenko nói.

Ông Reznichenko trước đó nói rằng một cuộc tấn công vào Dnipro đã làm một người bị thương và hỏa tiễn đã gây ra cho một vụ hỏa hoạn nhưng cuối cùng đã được dập tắt. Ông nói thêm, một hỏa tiễn cũng đã bắn trúng một tòa nhà ở quận Pavlograd.

Ngoài ra, người đứng đầu hội đồng khu vực Dnipro, Mykola Lukashuk, cho biết năm nhân viên Bộ Tình huống Khẩn cấp đã bị thương do cuộc không kích ở phi trường. 

Ông Serhiy Haidai, thống đốc Luhansk, một khu vực phía đông giáp với Nga, đã viết trước đó trên Telegram rằng một trường học và một tòa nhà chung cư cao tầng đã bị tấn công ở thành phố Sievierodonetsk.

“May thay, không có thương vong,” ông Haidai nói.

Reuters không thể xác nhận ngay các thông tin này.


Thủ tướng Scholz và Tổng thống Zelensky thảo luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung

Hôm Chủ Nhật (10/04), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng trên Twitter rằng ông đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung tiềm năng đối với Nga trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Ông Zelensky đã kêu gọi cấm vận đối với khí đốt và dầu nhập cảng từ Nga, nhưng Đức cho đến nay vẫn chống lại áp lực làm như vậy.

Trước đó hai ngày vào hôm 08/04, ông Scholz cho biết Đức có thể chấm dứt nhập cảng dầu của Nga trong năm nay nhưng việc ngừng nhập cảng khí đốt sẽ khó khăn hơn vì nước này cần xây dựng cơ sở hạ tầng để nhập cảng khí đốt từ các nguồn thay thế.

Dầu của Nga chiếm 25% lượng nhập cảng của Đức, giảm so với mức 35% trước khi cuộc xâm lược bắt đầu hôm 24/02. Nhập cảng khí đốt sang Đức từ Nga đã giảm từ 55% xuống 40%, và nhập cảng than đá anthracite từ 50% xuống 25%.


Cơ quan quản lý của Đức: Ngân hàng Nga VTB không còn quyền kiểm soát công ty con ở Âu Châu

Ngân hàng Nga VTB không còn có thể thực hiện bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với công ty con ở Âu Châu sau các lệnh trừng phạt mới, cơ quan quản lý Đức BaFin cho biết hôm Chủ Nhật (10/04).

Liên minh Âu Châu hôm thứ Sáu (08/04) đã chính thức thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga, vòng trừng phạt lần này sẽ cấm một loạt hàng hóa nhập cảng và cũng cấm tất cả các giao dịch với bốn ngân hàng Nga, bao gồm cả VTB.

BaFin cho biết sau các lệnh trừng phạt, ban quản lý tại công ty con của VTB có trụ sở tại Frankfurt không còn được phép thực hiện chỉ thị từ ngân hàng mẹ, và công ty mẹ không thể tiếp cận các tài sản tài chính hoặc nguồn lực kinh tế của đơn vị Âu Châu của mình.

Các biện pháp này “dẫn đến việc hoàn toàn cô lập Ngân hàng VTB (Âu Châu) SE khỏi công ty mẹ,” BaFin nói.

VTB đã không trả lời ngay một yêu cầu bình luận.


Quân đội Nga cho biết đã tấn công các khẩu đội phòng không của Ukraine ở phía nam và phía đông 

Quân đội Nga cho biết họ đã tấn công các khẩu đội phòng không của Ukraine ở phía nam và phía đông nước này.

Hôm Chủ Nhật (10/04), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết quân đội nước này đã sử dụng các hỏa tiễn phóng từ trên không để bắn trúng hệ thống hỏa tiễn phòng không S-300 của Ukraine ở Starobohdanivka thuộc vùng Mykolaiv phía nam và tại một căn cứ không quân ở Chuhuiv ở vùng Kharkiv phía đông.

Ông Konashenkov cũng cho biết, hỏa tiễn hành trình phóng từ biển đã phá hủy trụ sở của một đơn vị quân đội Ukraine gần Zvonetske trong vùng Dnipro.

Không thể xác minh các tuyên bố của quân đội Nga một cách độc lập.


Ukraine: Sẽ có thêm dân thường rời Mariupol bằng phương tiện cá nhân vào 10/04

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều thường dân rời Mariupol vào Chủ Nhật (10/04) bằng xe cá nhân của họ.

Các cuộc di tản từ Berdyansk, Tokmak, và Enerhodar ở phía nam và Sieverierodonetsk, Lysychansk, Popasna và Rubizhne ở phía đông cũng đã được lên kế hoạch.

Mariupol, một thành phố cảng chiến lược trên Biển Azov, đã bị quân Nga bao vây trong gần một tháng rưỡi, bị cắt nguồn cung cấp thực phẩm, nước uống, cùng năng lượng, và bị bắn phá không ngừng.


Ukraine cố thủ để chống lại cuộc tấn công sắp tới của Nga vào miền đông 

Hôm Chủ Nhật (10/04), trước cuộc đọ sức dự kiến ​​ở miền đông Ukraine, quân đội Ukraine đang cố thủ còn quân đội Nga đang chuẩn bị thêm hỏa lực. Cuộc tấn công ở miền đông có thể trở thành giai đoạn quyết định trong cuộc chiến đã san phẳng các thành phố, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và cô lập Moscow về mặt kinh tế và chính trị.

Các chuyên gia cho rằng một cuộc tấn công quy mô toàn diện ở phía đông có thể bắt đầu trong vòng vài ngày tới, mặc dù các câu hỏi vẫn còn đó về khả năng của quân đội Nga trong việc chiếm lĩnh nhiều vùng đất sau khi quân phòng thủ của Ukraine đẩy lùi nỗ lực đánh chiếm thủ đô Kyiv.


Nga xác nhận việc trao đổi tù nhân với Ukraine

Hôm Chủ Nhật (10/04), Ủy viên Nhân quyền Nga Tatiana Moskalkova xác nhận rằng Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi tù nhân vào thứ Bảy (09/04).

Bà Moskalkova cho biết trong số những người được trả về Nga có bốn nhân viên của tập đoàn năng lượng nguyên tử nhà nước Rosatom, binh lính, và một số thường dân khác.

“Sáng sớm nay, họ đã hạ cánh trên đất Nga,” bà Moskalkova cho biết trong một bài đăng trực tuyến.

Hôm thứ Bảy, một cuộc trao đổi tài xế xe tải giữa Nga và Ukraine cũng đã được tiến hành, bà Moskalkova cho hay, với 32 tài xế xe tải Nga, 20 người Ukraine và một số công dân Belarus đã được trao đổi.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm thứ Bảy cho biết 12 binh sĩ của nước này đã được trao trả sau cuộc trao đổi tù nhân với Nga, lần trao đổi thứ ba như vậy kể từ khi bắt đầu xung đột.

Bà Vereshchuk nói rằng 14 thường dân cũng đang trở về Ukraine như một phần của thỏa thuận này.

Moscow đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong cái mà họ gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm phi quân sự hóa nước láng giềng. Ukraine và các đồng minh phương Tây gọi đây là lý do vô căn cứ cho chiến tranh.


Ukraine cấm tất cả hàng hóa nhập cảng từ Nga

Ukraine đã cấm tất cả hàng hóa nhập cảng từ Nga, một trong những đối tác thương mại quan trọng của nước này trước chiến tranh với nhập cảng hàng năm trị giá khoảng 6 tỷ USD, đồng thời kêu gọi các nước khác làm theo hành động này và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt hơn đối với Moscow.

“Hôm nay, chúng tôi chính thức tuyên bố chấm dứt hoàn toàn thương mại hàng hóa với quốc gia xâm lược,” Bộ trưởng Kinh tế Yulia Svyrydenko viết trên trang Facebook của mình hôm thứ Bảy (09/04).

“Kể từ bây giờ, không có sản phẩm nào của Liên bang Nga sẽ có thể nhập cảng vào lãnh thổ của đất nước chúng tôi.”

Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược vào Ukraine vào ngày 24/02, trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa hai quốc gia láng giềng hầu như không tồn tại, nhưng hành động hôm thứ Bảy khiến việc chấm dứt nhập cảng trở thành một luật.

“Ngân sách của địch quốc sẽ không nhận được những khoản tiền này, điều này sẽ làm giảm khả năng tài trợ cho chiến tranh,” bà Svyrydenko nói.

“Một bước đi như vậy của Ukraine có thể là một ví dụ cho các đối tác phương Tây của chúng tôi và khuyến khích họ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga, bao gồm cả việc thực hiện lệnh cấm vận năng lượng và cô lập tất cả các ngân hàng của Nga.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi phương Tây tẩy chay dầu mỏ và các mặt hàng xuất cảng khác của Nga và ngừng xuất cảng sang Nga vì hành động tấn công quân sự của nước này.

Related posts