New Zealand hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

Huyền Anh

New Zealand hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine
Cảnh sát tiếp viện từ khắp nơi trên đất nước đến C-130 Hercules của Lực lượng Không quân Hoàng gia New Zealand (RNZAF) ở Hamilton, New Zealand, vào ngày 10/9/2021. (Ảnh Getty Images)

New Zealand sẽ cử một máy bay vận tải đa năng Hercules và một nhóm gồm 50 nhân viên vận hành giàu kinh nghiệm và 8 chuyên gia hậu cần đến châu Âu để hỗ trợ Ukraine trong 3 tháng, Thủ tướng Jacinda Ardern ra thông báo hôm 11/4.

New Zealand (NZ) sẽ triển khai một máy bay quân sự C130 Hercules với 50 nhân viên vận hành giàu kinh nghiệm và 8 chuyên gia hậu cần sẽ đến làm việc trong 3 tháng tại trung tâm điều phối viện trợ quốc tế được thành lập ở Đức để tham gia điều phối nguồn cung và hàng viện cho Ukraine.Tuy nhiên, đội ngũ này sẽ không đến Ukraine mà hoạt động trên khắp châu Âu để chở trang thiết bị và hàng hoá tiếp tế đến các trung tâm phân phối.

Chiến dịch hỗ trợ trong 2 tháng còn bao gồm 8 chuyên gia hậu cần làm việc tại Đức và gói hỗ trợ tài chính 13 triệu USD New Zealand (8,9 triệu USD) để cùng với Anh mua vũ khí và đạn dược. Bà Ardern nói rằng sự hỗ trợ này sẽ giúp quân đội Ukraine đối phó với Nga.

Hơn 4 triệu USD (2,7 triệu đô la Mỹ) cũng sẽ hướng tới việc hỗ trợ truy cập vệ tinh thương mại cho tình báo quốc phòng Ukraine.

Bà Ardern nói với các phóng viên vào ngày 11/4: “Các nhu cầu của Ukraine vẫn còn rộng lớn, cấp bách và đang thay đổi nhanh chóng. Số lượng khổng lồ những viện trợ quân sự mà các quốc gia đang đóng góp đã khiến việc phân phối trở nên khó khăn hơn và hiện nay nhu cầu vận chuyển, hỗ trợ hậu cần và sức người ngày càng gia tăng để có thể cung cấp cho quân đội và công dân Ukraine những nhu cầu cấp bách”.

Ngoại trưởng Nanaia Mahuta cho biết, hoạt động này thể hiện cam kết của New Zealand nhằm tham gia vào nỗ lực viện trợ quốc tế dành cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Peeni Henare cho biết: “Việc triển khai này là để đáp lại yêu cầu trực tiếp của Vương quốc Anh, quốc gia đã xác định rằng New Zealand có thể đóng một vai trò hữu hình trong việc hỗ trợ một nhiệm vụ hậu cần to lớn”, Bộ trưởng Quốc phòng Peeni Henare cho biết.

Bà Ardern cho biết NZ đang “đóng vai trò quan trọng”, đặc biệt là với tư cách là một quốc gia nằm ở phía bên kia Trái Đất.

Bà Ardern lưu ý rằng, chính phủ NZ luôn đặt câu hỏi về “sự phân biệt” giữa hỗ trợ gây chết người và hỗ trợ không gây chết người đối với nỗ lực chiến tranh.

Thông báo này nâng tổng đóng góp của New Zealand cho Ukraine lên 30 triệu USD (20,5 triệu đô la Mỹ) với số lượng nhân sự đã triển khai tại nước này lên đến 67 người.

Trong khi đó, lực lượng vũ trang Đức Bundeswehr đang chuẩn bị triển khai chiến dịch đầu tiên để sơ tán những người dân Ukraine bị thương vì chiến sự.

Ngày 11/4, chiếc A310 MedEvac của Không quân Đức rời sân bay quân sự Cologne-Wahn đến thành phố Rzeszow ở miền đông nam Ba Lan, nơi nằm cách biên giới Ukraine khoảng 90km. Chiếc máy bay này sẽ đưa những người bị thương sang Đức chữa trị. Binh lính Ukraine bị thương cũng đã được đưa đến Đức bằng những phương tiện khác.

Nhân viên y tế của di chuyển bệnh nhân Covid lên máy bay MedEvac Airbus A310 của Không quân Đức trong đợt bùng dịch thứ tư vào ngày 26/11/2021 tại Memmingen, Đức. (Ảnh Getty Images)

Với sự hỗ trợ của các tên lửa phòng không và chống tăng từ phương Tây, Ukraine đã giữ được thủ đô Kiev và chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nhưng nay Nga đã bổ nhiệm một vị tướng mới để chỉ đạo chiến dịch và đang tập hợp lực lượng ở miền đông Ukraine để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tập trung, phương Tây cho rằng sức chống chịu của quân Ukraine sẽ bị kéo căng hơn bao giờ hết.

Sự thay đổi về chiến lược của Nga buộc phương Tây phải tính toán mức độ sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Kyiv, CNN đưa tin.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts