Nhà sản xuất iPhone Đài Loan Pegatron tạm ngừng hoạt động tại hai nhà máy Trung Quốc

Logo của Pegatron, công ty lắp ráp thiết bị điện tử từ iPhone của Apple Inc, tại Đài Bắc, Đài Loan hôm 20/06/2017. (Ảnh: Tyrone Siu / Reuters)

Pegatron Corp của Đài Loan, công ty lắp ráp iPhone cho Apple Inc, hôm thứ Ba (12/04) cho biết họ đã đình chỉ hoạt động tại các nhà máy ở Thượng Hải và Côn Sơn ở Trung Quốc do các quy định COVID-19 nghiêm ngặt.

Chính quyền Trung Quốc đã đặt Thượng Hải trong tình trạng phong tỏa hà khắc kể từ cuối tháng Ba và thành phố Côn Sơn bên cạnh cũng đã thắt chặt các hạn chế để kiểm soát đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất của nước này kể từ khi virus corona được báo cáo vào cuối năm 2019 ở thành phố Vũ Hán.

Các công ty toàn cầu, từ điện thoại đến nhà sản xuất vi mạch bán dẫn, đều phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc và Đông Nam Á để sản xuất và đã và đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sau khi đại dịch gây ra những tác động nghiêm trọng.

Theo Ủy ban Giám sát Tài chính của Đài Loan, tính đến hôm 07/04, có tổng cộng 161 công ty Đài Loan niêm yết cho biết hoạt động của họ tại Thượng Hải và Côn Sơn đã ngừng hoạt động, 41 trong số đó sản xuất đồ điện tử.

Nhà phân tích Quách Minh Cơ (Ming-Chi Kuo) của TF International Securities nói rằng: “Trong trường hợp tốt nhất, việc nối lại hoàn toàn hoạt động sản xuất có thể không thực hiện được cho đến cuối tháng Tư hoặc đầu tháng Năm,” đồng thời cho biết thêm rằng Apple có thể giảm thiểu tác động nhờ vào chuỗi cung ứng mạnh và mối quan hệ của họ với các cơ quan chức năng của Trung Quốc.

Apple đã không phúc đáp ngay yêu cầu bình luận.

Các nhân viên cảnh sát mặc đồ bảo hộ kiểm soát lối vào một đường hầm theo hướng quận Phố Đông bị phong tỏa ở Thượng Hải hôm 28/03/2022. (Ảnh: Hector Retamal/AFP qua Getty Images)

Theo nhà cung cấp dữ liệu TrendForce, các vấn đề về nhân sự, hậu cần và vận chuyển đang buộc các nhà sản xuất phải dựa vào hàng tồn kho sẵn có, hầu như không đáp ứng được nhu cầu của dây chuyền sản xuất và làm trầm trọng thêm tình trạng không khớp thành phần.

Theo báo cáo của TrendForce, sự gia tăng trong các lô hàng và nhu cầu về nguyên liệu sau khi phong tỏa cũng có thể làm tắc nghẽn các cơ quan hải quan, gây ra sự chậm trễ trong việc giao hàng.

Nhu cầu về iPhone cũng có thể bị ảnh hưởng khi người tiêu dùng chuyển việc tiêu tiền từ điện thoại và các thiết bị sang những thứ thiết yếu hàng ngày.

Pegatron cho biết việc tiếp tục hoạt động phụ thuộc vào việc hai nhà máy này được chính quyền cho phép.

Công ty cho biết họ sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với khách hàng và nhà cung cấp và “hợp tác tích cực” với chính quyền địa phương để hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

Công ty Đài Loan lớn hơn nhiều, Foxconn, nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cũng lắp ráp iPhone tại Trung Quốc. Hoạt động của công ty này ở thành phố Thâm Quyến, miền nam nước này đã bị gián đoạn vào tháng trước do một đợt bùng phát COVID-19 ở đó.

Nhật Thăng biên dịch

Related posts