Cựu TT Honduras sẽ bị dẫn độ tới Mỹ, đối mặt án tù chung thân

Cựu Tổng thống Cộng hòa Honduras Juan Orlando Hernandez phát biểu tại Sabanetas/Marcala/La Paz/Honduras vào tháng 2/2019. (Ảnh: Vivid imagery/ShutterStock)

Tháng trước, Tòa án Tối cao Honduras đã chấp thuận dẫn độ ông cựu tổng thống Juan Orlando Hernandez tới Mỹ để bị xét xử tội buôn lâu ma túy. Nếu bị kết án, ông Hernandez có thể phải ngồi tù chung thân.

Bộ trưởng An ninh Honduras Ruben Sabillon hôm thứ Tư (13/4) cho biết cựu tổng thống Juan Orlando Hernandez sẽ bị dẫn độ sang Mỹ vào tuần tới. Chính phủ Honduras quyết định việc này sau khi Tòa án Tối cao vào tháng trước đã phê duyệt dẫn độ cựu tổng thống.

Các công tố viên Mỹ cáo buộc ông Orlando Hernandez, 53 tuổi, từ năm 2004 đến năm 2022 đã nhận tiền từ những kẻ buôn ma túy để chi trả thúc đẩy thăng tiến chính trị bản thân.

Phía Mỹ cho biết ông Orlando Hernandez đã nhận hàng triệu USD từ những kẻ buôn ma túy để bảo kê cho chúng, trong đó có cả trùm ma túy khét tiếng người Mexico Joaquin “El Chapo” Guzman.

“Vụ dẫn độ này sẽ diễn ra vào tuần tới”, ông Ruben Sabillon nói với kênh truyền hình HCH hôm 13/4.

Ông Orlando Hernandez bị bắt tại Honduras vào ngày 15/2/2022. Khi đó cảnh sát đã thực hiện một vụ đột kích kịch tính và ông Hernandez đã bị đưa đi trong tình trạng bị trói và mặc áo chống đạn.

Một người anh em của cựu tổng thống Juan Orlando Hernandez, cựu dân biểu Honduras Tony Hernandez vào tháng Ba năm ngoái cũng đã bị một thẩm phán Mỹ kết án tù chung thân vì tội buôn ma túy.

Thẩm phán Mỹ khi đó cho biết ông Tony Hernandez đã nhận hàng triệu USD tiền hối lộ từ những kẻ buôn ma túy và dùng tiền này chi vào các cuộc bầu cử của đảng cầm quyền trong các năm 2009, 2013 và 2017 để đem lại lợi thế cho ông Juan Orlando Hernandez.

Xuân Thành (Theo DW)

Related posts