Úc trừng phạt tài chánh đối với 14 công ty nhà nước Nga

Hôm thứ Năm 14/4/2022, chính phủ Úc tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 14 công ty nhà nước của Nga có tầm quan trọng lớn về kinh tế và chiến lược đối với Moscow, như một phần của phản ứng phối hợp với các đồng minh trước cuộc xâm lược Ukraine.

Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Úc Marise Payne, biện pháp trừng phạt đối với các công ty có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng Nga bao gồm công ty vận tải biển Sevmash và United Shipbuilding, cũng như Ruselectronics, chịu trách nhiệm sản xuất 80% linh kiện điện tử của Nga.

Trong danh sách đen này còn có công ty vận tải Kamaz và công ty hỏa xa khổng lồ Russian Railways (được biết đến với tên viết tắt RZhD ở Nga), là một trong những công ty đóng góp lớn nhất vào GDP của Nga.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, Úc đã áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga và nước đồng minh Belarus. Các lệnh trừng phạt đã nhắm tới khoảng 600 cá nhân và thực thể, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cấp cao, chỉ huy quân đội và doanh nhân.

Cho đến nay, Canberra đã viện trợ cho Ukraine hơn 180 triệu đô la Úc, phần lớn trong số đó là thiết bị quân sự, cùng các khoản viện trợ nhân đạo để Ukraine có thể đối phó cuộc xâm lược của Nga. Đồng thời, chính phủ Úc cấm xuất tất cả các công ty của Úc khẩu quặng alumin và nhôm, bao gồm cả bauxite, sang Nga.

Related posts