Truyền hình nhà nước Nga: Sau khi tàu chiến chìm, ‘Thế chiến III đã bắt đầu’

Soái hạm Moskva bị chìm tại Biển Đen

Kênh truyền hình nhà nước Nga Russia 1 vào tối thứ Sáu (15/4, giờ địa phương) đã tuyên bố rằng chiến tranh Nga-Ukraine bây giờ có thể “được gọi là Thế chiến III”.“Những gì [cuộc chiến] đã leo thang đến có thể được gọi là Thế chiến III – điều đó là hoàn toàn chắc chắn”, Biên tập viên Olga Skabeyeva của kênh Russia 1 nói trong chương trình phát sóng vào tối thứ Sáu (15/4), theo Metro News của Anh Quốc thuật lại.

“Bây giờ chúng ta rõ ràng đang chiến đấu với cơ sở hạ tầng của NATO, nếu không muốn nói là đang chiến đấu với chính NATO. Chúng ta cần phải thừa nhận điều đó”, Biên tập viên Olga Skabeyeva tuyên bố.

Những phát biểu trên của Biên tập viên của một kênh truyền hình nhà nước Nga đến một ngày sau khi soái hạm Moskva bị chìm tại Biển Đen.

Hôm thứ Năm (14/4), Nga tuyên bố soái hạm Moskva bị chìm sau một vụ nổ kho đạn. Trong khi đó, Ukraine cho biết họ đã bắn trúng tầu tuần dương hỏa tiễn của Hạm đội Biển Đen của Nga bằng hai tên lửa Neptune.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận Ukraine bắn hai tên lửa trúng soái hạm Moskva. Tuy nhiên, các hãng thông tấn quốc tế khi đưa tin về sự kiện này phần lớn đều tuyên bố họ không thể độc lập xác minh thông tin của các bên.

Nga nói rằng tất cả 500 thủy thủ đoàn trên tàu tuần dương hỏa tiễn Moskva đã được sơ tán an toàn sau vụ nổ vào cuối ngày thư Tư (13/4). Giới chức Ukraine tuyên bố không bằng chứng rằng một số trong thủy thủ đoàn trên tàu Moskva đã thiệt mạng.

Dường như để chứng minh các thủy thủ đoàn của soái hạm Moskva vẫn an toàn, Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy (16/4) đã công bố hình ảnh lãnh đạo hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov gặp mặt các thành viên thủy thủ đoàn của soái hạm xấu số.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ngắn 26 giây cho thấy Đô đốc Yevmenov và hai quan chức khác đang đứng ngoài trời trước mặt khoảng 100 thủy thủ tại một thao trường. Bộ này không nêu rõ cuộc gặp mặt diễn ra khi nào.

Theo Metro News, Nga đã phóng tên lửa vào thủ đô Kiyv vào tối 15/4, sau khi xác nhận soái hạm Moskva đã bị chìm. Hãng tin của Anh Quốc nhận định động thái phóng tên lửa đó là hành vi trả thù của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cũng theo Metro News, một trong những vị khách mời trong chương trình tối 15/4 của kênh Russia 1 đã so sánh tàu Moskva bị chìm với một cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga và kêu gọi phá hủy Kyiv.

Như Ngọc

Related posts