Mỹ: Hơn 221.000 người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ ở biên giới vào tháng 3

Cao Dương

Người nhập cư Haiti đang sống ở khu trại trên đất Mỹ, băng qua sông Rio Grande để lấy nước và thức ăn từ Mexico, 19/09/2021 (Paul Ratje / AFP, qua Getty Images)

18.000 người nhập cư bất hợp pháp dự kiến ​​sẽ vượt qua biên giới Mỹ hàng ngày, sau khi chính sách y tế công cộng Tiêu đề 42 bị chấm dứt.

Mỹ đã bắt giữ một lượng kỷ lục người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới Tây Nam vào tháng 3/2022, với số lượng bắt giữ đạt mức cao nhất trong vòng hai thập kỷ, theo hồ sơ tòa án của các quan chức từ Bộ An ninh Nội địa (DHS).

“Trong tháng 3/2022, Bộ An ninh Nội địa đã báo cáo tổng số 221.303 cuộc chạm trán tại Biên giới Tây Nam. Con số này kết hợp số liệu thống kê được báo cáo bởi Văn phòng Hoạt động Hiện trường (OFO) của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới của Mỹ (CBP) — nơi xử lý những người không phải công dân tìm cách nhập cảnh tại các cảng nhập cảnh trên đất liền (POE) — với số liệu thống kê từ Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ (USBP), một tài liệu tòa án (pdf) cho biết.

Bộ An ninh Nội địa cũng báo cáo có 123.304 trường hợp trục xuất những người không phải công dân dựa theo Tiêu đề 42 vào tháng 3. Trong khi đó, tổng công suất giam giữ trong tháng là khoảng 31.715, kết hợp khả năng giam giữ của CBP là 5.935, và khả năng giam giữ của Cơ quan Thực thi Hải quan và Nhập cư (ICE) là 25.780.

Bộ An ninh Nội địa đã thả 80.116 người vào trong nước Mỹ, và hồ sơ nộp lên tòa án nói trên là một báo cáo bắt buộc hàng tháng — một phần của vụ kiện do bang Texas và Missouri đệ trình chống lại chính quyền Biden.

Chính quyền Tổng thống Biden đang có kế hoạch hủy bỏ Tiêu đề 42 đã được thực hiện dưới thời chính quyền Tổng thống Trump. Tiêu đề 42 — cho phép các quan chức biên giới từ chối và đuổi đi những người di cư và người xin tị nạn, khi họ đến từ một quốc gia, ví dụ như Mexico, có các bệnh truyền nhiễm, như COVID-19 — dự kiến ​​chấm dứt vào ngày 23/5/2022.

Quyết định này theo sau tuyên bố ngày 1/4/2022 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trong đó đề nghị chấm dứt trục xuất dưới Tiêu đề 42.

Động thái này đã vấp phải sự phản đối nặng nề của đảng Cộng hòa và một số đảng viên Dân chủ. Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Đảng Dân chủ – Bang West Virginia) đã gọi lời kêu gọi của CDC về việc chấm dứt Tiêu đề 42 là một “quyết định đáng sợ“, trong khi Thượng nghị sĩ Maggie Hassan (Đảng Dân chủ – Bang New Hampshire) cảnh báo rằng chính quyền Biden “dường như chưa sẵn sàng” cho sự gia tăng nhập cư, vốn sẽ là kết quả của việc chấm dứt Tiêu đề 42.

Trong một bức thư gửi đến Biden vào ngày 7/4, Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa – Bang Texas) nhấn mạnh rằng Tiêu đề 42 là một biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, và quản lý những thách thức mà Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới của Mỹ (CBP) phải đối mặt, do “sự gia tăng theo cấp số nhân” trong các cuộc chạm trán ở biên giới phía Nam.

“Tôi lo ngại sâu sắc rằng Chính quyền này có thể sẽ cố gắng hạ thấp các tiêu chuẩn an ninh và chuyển nguồn lực ra khỏi Bộ Cựu chiến binh… đặc biệt là nhân viên y tế, để đối phó với hậu quả của cuộc khủng hoảng biên giới tự họ gây ra này”, bức thư cho biết.

“Tôi kêu gọi các bạn phản đối dứt khoát bất kỳ chính sách nào dẫn đến việc chuyển hướng các nguồn lực dành cho các cựu chiến binh Mỹ sang những người di cư ở biên giới phía Nam”.

Vào cuối tháng 3, một quan chức cấp cao của Bộ An ninh Nội địa nói với các phóng viên rằng, việc dỡ bỏ Tiêu đề 42 có thể “tăng dòng chảy” của người di cư vào Mỹ. Cơ quan này đã chuẩn bị các kế hoạch dự phòng, trong đó có tình huống có thể có tới 18.000 lượt qua lại biên giới mỗi ngày. Vào thời điểm đó, Đội tuần tra Biên giới đã chứng kiến ​​khoảng 7.100 trường hợp vượt biên trái phép hàng ngày.

Cao Dương

Theo The Epoch Times

Related posts