Gia đình 2 lính Anh cáo buộc video ‘tuyên truyền’ của Nga vi phạm Công ước Geneva

Huyền Anh

Gia đình 2 lính Anh cáo buộc video 'tuyên truyền' của Nga vi phạm Công ước Geneva

Một chiếc xe tăng DPR trong khu phố Mariupol đang bốc cháy hướng về nhà máy thép Azovstal – một trong những vị trí chiến lược cuối cùng của quân kháng chiến Ukraine. (Ảnh: Maximilian Clarke/ Getty Images)

Gia đình của anh Aiden Aslin cho biết, anh là một “chiến binh hợp lệ” của lực lượng vũ trang Ukraine. Do vậy, họ cho rằng việc anh Aslin phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được đăng trực tuyến vào tuần này, là bị ép buộc và vi phạm các công ước Geneva về đối xử với tù binh.

Một thông báo từ gia đình Aslin được công bố hôm 19/4 cho biết: “Đoạn video Aiden nói chuyện trong tình trạng bị cưỡng ép và rõ ràng đã bị tổn thương về thể chất gây khủng hoảng tâm lý. Sử dụng hình ảnh và video về tù nhân chiến tranh là trái với công ước Geneva và phải dừng lại”.

Đồng thời, họ cho biết: “Cùng với gia đình của Shaun Pinner (một người Anh khác bị bắt làm tù binh ở Ukraine), chúng tôi đang liên hệ với Bộ Ngoại giao để đảm bảo chính quyền Nga đáp ứng các nghĩa vụ của họ đối với các tù nhân chiến tranh theo luật pháp quốc tế và cuối cùng là đảm bảo việc phóng thích anh Aiden và Sean”.

Tuyên bố từ gia đình cho biết thêm: “Năm 2018, Aiden chuyển đến Ukraine, nơi anh ấy gặp bạn gái và cuối cùng ổn định cuộc sống ở Mykolaiv. Aiden quyết định gia nhập lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine và đã phục vụ trong đơn vị của mình gần 4 năm”, đồng thời họ cho biết anh này không phải dạng chí nguyện quân, một lính đánh thuê hay một điệp viên như phía Nga mô tả.

“Trái với tuyên truyền của Điện Kremlin cáo buộc anh Aiden là một tình nguyện viên, một lính đánh thuê, hay một điệp viên. Thực tế, Aiden đang lên kế hoạch cho tương lai của mình sau khi rời quân đội, nhưng giống như tất cả những người dân Ukraine khác, cuộc sống của anh bị đảo lộn bởi cuộc xâm lược man rợ của ông Putin”.

“Cùng với gia đình của Shaun Pinner (người Anh thứ hai bị bắt ở Mariupol), chúng tôi đang liên hệ với Bộ Ngoại giao để đảm bảo chính quyền Nga đáp ứng các nghĩa vụ của họ đối với tù nhân chiến tranh theo luật pháp quốc tế, và cuối cùng là đảm bảo việc thả Aiden và Shaun”.

Khi được hỏi về số phận của công dân Anh bị lực lượng của Moscow bắt giữ, người phát ngôn chính thức của Thủ tướng Boris Johnson hôm 19/4 cho biết Chính phủ Anh sẽ “cung cấp bất cứ sự hỗ trợ nào mà chúng tôi có thể. Chúng tôi sẽ kêu gọi Nga và Tổng thống Vladimir Putin đối xử đúng mực với bất kỳ tù nhân chiến tranh nào, phù hợp với tất cả các quy ước và luật về chiến tranh”.  Chính trị gia đối lập Ukraine Viktor Medvedchuk xuất hiện trong video phát ngày 18/4/2022. (Ảnh chụp màn hình video)

“Aiden là một chàng trai được nhiều người yêu mến và có một người vợ đảm đang. Trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi mong các bạn hãy tôn trọng quyền riêng tư của gia đình chúng tôi”.

Đầu tuần này, các hình ảnh được phát sóng trên truyền hình Nga cho thấy anh Aslin bị còng tay với vết thương trên trán.

Tuyên bố của gia đình được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bắc Ireland Brandon Lewis từ chối đưa ra các đề xuất về khả năng trao đổi tù nhân khi được hỏi về báo cáo về những người Anh bị bắt trong khi chiến đấu cho quân đội Ukraine.

Trong đoạn phim được phát sóng trên chương trình Rossiya 24 của Nga hôm thứ Hai (18/2), ông Pinner đã nói chuyện với Thủ tướng Anh Boris Johnson và yêu cầu trao đổi mình và ông Aslin cho chính trị gia ủng hộ Điện Kremlin Viktor Medvedchuk, người đã bị giam giữ ở Ukraine.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk nói với tờ The Times rằng, hai lính người Anh là thành viên hợp pháp của lực lượng vũ trang nước này.

Ông Zagorodnyuk cho biết, việc đăng tải trực tuyến cuộc phỏng vấn của ông Aslin và ông Pinner, 48 tuổi trên truyền hình nhà nước là vi phạm Công ước Geneva về đối xử với tù binh.

Ông cho hay: “Có một quy trình rất rõ ràng ở Ukraine trong việc chấp nhận binh lính quốc tế hoặc người phục vụ một cách hợp pháp và chính thức”.

“Lính đánh thuê thường là những người kiếm tiền (từ xung đột). Trong trường hợp này hoàn toàn không phải”.

Một đoạn video quay cảnh ông Aslin bị thẩm vấn, được cho là đã được ghi lại ở khu vực Donetsk hôm thứ Hai, trong đó tuyên bố rằng ông là lính đánh thuê chứ không phải tù nhân chiến tranh.

Được đăng trên kênh YouTube của người đàn ông Anh Graham Phillips, người tự mô tả mình là một nhà báo, “cuộc phỏng vấn” cho thấy ông Aslin được cho biết án tử hình có thể được sử dụng đối với lính đánh thuê.

Khi được hỏi về những nỗ lực sử dụng những tù binh cho mục đích tuyên truyền, người phát ngôn cho biết họ không hài lòng với cách này.

Nghị sĩ ở Nottinghamshire – địa phương của Aslin, Robert Jenrick cũng cho rằng việc đưa Aslin ra trước máy quay không phù hợp với Công ước Geneve. Ông cũng kêu gọi các nền tảng trực tuyến thực hiện “trách nhiệm gỡ bỏ nội dung liên quan đến tù nhân chiến tranh khỏi các trang web của họ”. Nghị sĩ này nói: “Tôi kêu gọi YouTube gỡ bỏ đoạn video về Aiden Aslin ngay lập tức. Gia đình của Aiden và tôi đang làm việc với Bộ Ngoại giao để đảm bảo anh ấy được phóng thích nhanh chóng và an toàn”.

Tuy nhiên, khi chính quyền Ukraine tung video bắt tù binh Nga phát biểu trước máy quay làm tâm lý chiến trước đây thì không thấy truyền thông Anh cũng như phương Tây lên án mà đăng tải rất mạnh mẽ.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts