Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm H3N8 đầu tiên ở người

Dorothy Li

Công nhân tiêm vaccine cúm gia cầm H9 cho gà con tại một trang trại ở huyện Trường Phong, tỉnh An Huy, Trung Quốc, vào ngày 14/04/2013. (Ảnh: Stringer/Reuters)

Các quan chức y tế Trung Quốc cho biết, một cậu bé ở Trung Quốc đã nhiễm cúm gia cầm H3N8. Đây là ca bệnh đầu tiên trên người được ghi nhận trên thế giới.  

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố ngày 26/04, ca nhiễm này liên quan đến một cậu bé bốn tuổi đã phải nhập viện vào ngày 10/04 tại thành phố Trú Mã Điếm ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Cơ quan này cho biết thêm, không có sự lây nhiễm nào ở người đối với chủng virus này từng được ghi nhận trước đây.

H3N8 được biết là có thể lây nhiễm cho ngựa, hải cẩu, và cẩu thú. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), đây là một trong hai chủng gây ra bệnh cúm chó ở Hoa Kỳ. CDC cho biết trên trang web của mình rằng chủng virus này đã được phát hiện ở chó trên khắp Hoa Kỳ và cho biết thêm rằng nó chưa từng lây nhiễm sang người.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho rằng khả năng virus lây lan từ người sang người là thấp.

“Sự lây nhiễm này là một sự lây truyền ngẫu nhiên giữa các loài,” tuyên bố cho biết. “Nguy cơ lây truyền trên diện rộng là rất thấp.”

Ông Erik Karlsson, phó trưởng bộ phận virus học tại Viện Pasteur Campuchia, cho biết mặc dù hiếm gặp, nhưng nhiễm trùng ở người có thể dẫn đến các đột biến thích ứng có khả năng cho phép những virus này dễ dàng lây lan hơn ở động vật có vú.

Ông Karlsson cho biết virus này cần được giám sát chuyên sâu. Ông cho biết thêm, vai trò của virus trong đại dịch cúm năm 1889, còn gọi là cúm Nga, là “mối lo ngại lớn đối với rủi ro của virus này.”

Ủy ban của Trung Quốc cho biết đánh giá ban đầu xác định biến thể này có nguồn gốc từ gia cầm. Họ lưu ý có gà và quạ được nuôi trong nhà của cậu bé và có vịt hoang sinh sống trong khu vực.

Những người tiếp xúc gần với cậu bé này không cho thấy bất kỳ bất thường nào trong thời gian theo dõi y tế, cơ quan này cho biết thêm.

Theo tuyên bố, cậu bé bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, bao gồm có sốt vào ngày 05/04 và được chẩn đoán nhiễm H3N8 khoảng hai tuần sau đó vào ngày 24/04.

Cậu bé đang trong tình trạng nguy kịch, theo sở y tế Hồng Kông, trích thông báo từ Bắc Kinh. Ủy ban Y tế Quốc gia đã không đề cập đến chi tiết này trong tuyên bố.

Năm ngoái (2021), Trung Quốc ghi nhận một người đàn ông 41 tuổi nhiễm H10N3, đây cũng được cho là ca nhiễm cúm gia cầm chủng này đầu tiên ở người.

Năm 2021, Trung Quốc đã báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về 21 trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N6 ở người. Mặc dù con số này thấp hơn nhiều so với hàng trăm người bị nhiễm H7N9 trong năm 2017, nhưng các ca nhiễm bệnh khiến nhiều người bị bệnh nặng và dẫn đến ít nhất sáu trường hợp tử vong, làm dấy lên lo ngại trong giới chuyên gia.

Ông Karlsson nói: “Chúng ta cần quan tâm đến tất cả các trường hợp lây nhiễm [từ động vật sang người].”

Cô Dorothy Li là một phóng viên của The Epoch Times tại Âu Châu.

Minh Ngọc biên dịch

Related posts