TT Putin ký sắc lệnh về các biện pháp trả đũa chống lại các quốc gia “không thân thiện”

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3/5 đã ký một sắc lệnh nhằm vào các quốc gia và tổ chức được gọi là “không thân thiện”. Động thái đột ngột chấm dứt xuất khẩu và các giao dịch có thể mở đường cho Moscow gây ra sự hỗn loạn trên khắp các thị trường toàn cầu.

RIA Novosti cho biết Nga sẽ cấm xuất khẩu các sản phẩm và nguyên liệu thô ngay lập tức “đối với các cá nhân và pháp nhân nước ngoài” trong danh sách trừng phạt, kể cả khi đã ký hợp đồng.

Tài liệu không nêu chi tiết chính xác những thực thể nào sẽ bị ảnh hưởng, mặc dù chính phủ Nga sẽ có 10 ngày để lập danh sách.

Thông báo hôm thứ Ba cho thấy quyết tâm của Điện Kremlin nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt cứng rắn mà phương Tây đã áp đặt đối với Nga kể từ cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng Hai.

Sắc lệnh đặt ra “các biện pháp kinh tế đặc biệt trả đũa liên quan đến các hành động không thân thiện của một số quốc gia nước ngoài và các tổ chức quốc tế.”

Tatiana Stanovaya, người sáng lập công ty phân tích chính trị R.Politik, gọi đây là một “sắc lệnh khung” và danh sách cụ thể sẽ được chính phủ xây dựng.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây, bao gồm các biện pháp trừng phạt thương mại và đóng băng khoảng một nửa dự trữ vàng và ngoại tệ của nước này, đã gây khó khăn cho Nga trong hệ thống tài chính toàn cầu. Nga cũng bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thông báo hôm thứ Ba được đưa ra vài ngày sau một sắc lệnh khác của ông Putin, trong đó Nga tuyên bố sẽ buộc các nước “không thân thiện” phải trả tiền khí đốt bằng đồng rúp để tránh các lệnh trừng phạt tài chính của phương Tây đối với ngân hàng trung ương của nước này.

Các quốc gia muốn tiếp tục mua bán khí đốt với Nga phải thiết lập hai tài khoản: một tài khoản bằng ngoại tệ và tài khoản còn lại bằng đồng rúp với ngân hàng Gazprombank, tài khoản này sẽ chuyển đổi các khoản thanh toán sang tiền tệ của Nga.

Tuy nhiên, hôm thứ Hai, EU cảnh báo các nước thành viên cần chuẩn bị cho sự cố hoàn toàn có thể xảy ra đối với nguồn cung khí đốt từ Nga, đồng thời khẳng định sẽ không chấp nhận yêu cầu của Moscow, theo AFP.

Ủy viên châu Âu về Năng lượng, Kadri Simson, cho biết 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sẽ tích trữ khí đốt và yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp của Nga là “vi phạm lệnh trừng phạt” do EU áp đặt.

Lê Vy

Related posts