Đại sứ Nga tại Ba Lan bị tấn công bằng sơn đỏ

Huyền Anh

Các sĩ quan cảnh sát hộ tống Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreev (ở giữa) sau khi bị tạt sơn đỏ khi ông cùng nhân viên sứ quán tới đặt vòng hoa tại nghĩa trang tưởng niệm các binh sĩ Liên Xô hy sinh trong Thế chiến II tại Warsaw, Ba Lan vào ngày 9/5/2022. (Ảnh: Wojtek Radwanski/Getty Images)

Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreev bị tấn công bằng sơn đỏ khi ông cùng nhân viên sứ quán tới đặt vòng hoa tại nghĩa trang tưởng niệm các binh sĩ Liên Xô hy sinh trong Thế chiến II hôm thứ Hai (9/5).

Hãng tin Reuters cho biết, Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreev cùng đoàn tháp tùng hôm thứ Hai (9/5) đã bị một nhóm người Ba Lan và Ukraine chặn đường khi tới đặt vòng hoa tại nghĩa trang tưởng niệm các binh sĩ Liên Xô hy sinh trong Thế chiến II, rồi tấn công bằng sơn đỏ.

Hình ảnh được truyền thông Nga công bố cho thấy Đại sứ Andreev cùng các nhân viên dính nhiều vết chất lỏng màu đỏ trên mặt và quần áo, xung quanh là đám đông hỗn loạn hô khẩu hiệu và cầm cờ Ukraine.

Đại sứ Nga cho biết ông không bị thương nghiêm trọng. “Tôi và cộng sự gặp phải một vết xước nhỏ nhưng không bị thương nặng. Chúng ta sẽ cần phải giải quyết vụ việc này”, ông nhấn mạnh.

Cuộc chiến ở Ukraine đã phủ bóng đen lên Ngày Chiến thắng năm nay, khi Moscow vinh danh 27 triệu công dân Liên Xô đã thiệt mạng trong Thế chiến thứ II. Ba Lan – quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược của Nga, đã phản đối mọi lễ kỷ niệm quy mô lớn đang diễn ra.

Đoạn video được đăng tải trên Youtube cho thấy, những người biểu tình, một số cầm cờ Ukraine, vây quanh phái đoàn Nga và hô vang “phát xít” trước khi Đại sứ Sergey Andreev bị tấn công bằng sơn đỏ.

Đài truyền hình tư nhân TVN24 đưa tin, trước đó cùng ngày dòng chữ “Hãy giết Putin” được viết bằng màu xanh lam và màu vàng, màu của quốc kỳ Ukraine, trên một tượng đài ở xưởng may. Những dòng chữ này sau đó đã được gỡ bỏ.

Bộ ngoại giao Ba Lan mô tả vụ việc là “đáng tiếc”. “Các nhà ngoại giao được hưởng sự bảo vệ đặc biệt, bất kể các chính sách mà chính phủ mà họ đại diện theo đuổi là gì”, tuyên bố cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố: “Một cuộc phản đối mạnh mẽ đã được bày tỏ đối với các nhà chức trách Ba Lan, vì thực tế đã kết giao với những kẻ côn đồ tân phát xít”.

Bộ này cũng yêu cầu các nhà chức trách Ba Lan tổ chức một buổi lễ đặt vòng hoa mới ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Ba Lan, quê hương của tổ chức công đoàn Đoàn kết. Đây là tổ chức then chốt trong việc chấm dứt chế độ xã hội chủ nghĩa do đảng Cộng sản lãnh đạo theo chủ nghĩa Marx-Lenin tại Ba Lan. Từ lâu, quốc gia này đã có mối quan hệ căng thẳng với Nga và là nước ủng hộ các biện pháp trừng phạt cứng rắn chống lại Moscow về cuộc xâm lược Ukraine.

Hơn ba triệu người Ukraine đã di tản sang Ba Lan kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24/2.

Tổng thống Vladimir Putin gọi hành động của Nga ở Ukraine là một “hoạt động quân sự đặc biệt” nhằm giải giáp đất nước và bảo vệ đất nước khỏi phát xít. Ukraine và phương Tây cho rằng, tuyên bố chủ nghĩa phát xít là cái cớ sai lầm cho một cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ của Nga.

Huyền Anh

Theo Reuters

Related posts