Quân đội Ukraine ra lệnh cho binh sĩ tại ‘pháo đài’ Azovstal đầu hàng

Huyền Anh

Quân đội Ukraine ra lệnh cho binh sĩ tại 'pháo đài' Azovstal đầu hàng
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tham dự cuộc họp báo tại ga tàu điện ngầm Maidan Nezalezhnosti vào ngày 23/4/2022 ở Kyiv, Ukraine. (Ảnh: The Asahi Shimbun/Getty Images)

Quân đội Ukraine hôm thứ Ba (17/5) cho biết, họ đã ra lệnh cho tất cả binh sĩ đang ẩn náu tại máy thép Azovstal ở Mariupol đầu hàng để nhường quyền kiểm soát thành phố cho Nga sau nhiều tháng bị bắn phá, theo Reuters.

Mệnh lệnh này đã đánh dấu kết thúc cho một trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất tại Ukraine với thất bại đáng kể thuộc về Ukraine. Mariupol giờ đây trở nên hoang tàn sau cuộc bao vây của Nga.

Trong một tuyên bố, quân đội Ukraine nêu rõ: “Lực lượng tại Mariupol đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu được giao…. Bộ chỉ huy quân đội cấp cao đã ra lệnh cho chỉ huy các đơn vị đóng tại Azovstal phải bảo toàn tính mạng cho các thành viên”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Nhờ hành động của Lực lượng vũ trang Ukraine, tình báo, cũng như nhóm đàm phán, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Liên Hợp Quốc chúng tôi hy vọng có thể cứu được tính mạng những người của chúng tôi. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Ukraine cần những anh hùng Ukraine còn sống. Đây là nguyên tắc của chúng tôi. Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu những lời này. Để đưa quân đội của chúng ta trở về nhà, công việc vẫn tiếp tục, đòi hỏi sự khéo léo và thời gian”.

Theo Reuters, đợt đầu hàng đầu tiên đã hoàn thành vào ngày 16/5, khi 264 binh sĩ Ukraine rời nhà máy thép Azovstal. Hiện có 53 binh sĩ bị thương tại một bệnh viện ở Novoazovsk do Nga kiểm soát, cách đó khoảng 32 km (20 dặm) về phía đông.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anna Malyar cho biết, 211 binh sĩ ở Yelenovka đã được đưa đến thị trấn Olenivka, trong khu vực do phe ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát. Bà nói thêm, tất cả những binh lính này sẽ được trao đổi tù binh với Nga.

Các nguồn tin của Nga ước tính rằng, khoảng 2.200 người đã bị mắc kẹt trong các tầng hầm của khu phức hợp Azovstal khổng lồ. Địa điểm này rộng 11 km2 và phần dưới lòng đất được thiết kế để chống lại một cuộc tấn công hạt nhân.

Không rõ có bao nhiêu binh lính còn sót lại Azovstal. Quân đội Ukraine cho biết, các nỗ lực đang được tiến hành để sơ tán những người còn lại bên trong nhà máy.

Thường dân bên trong đã được sơ tán trong những tuần gần đây, và hơn 260 binh sĩ cùng một số người bị thương, rời nhà máy đến các khu vực do Nga kiểm soát vào cuối ngày thứ Hai (16/5).

Các phóng viên của tờ Reuters thấy 5 xe buýt chở binh sĩ từ Azovstal đến Novoazovsk vào cuối ngày thứ Hai. Một số binh sĩ bị thương và được cáng ra khỏi xe buýt. Khoảng 600 binh sĩ được cho là đã ở bên trong nhà máy thép.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết trong một bài phát biểu vào sáng sớm ngày thứ Ba (17/5): “Chúng tôi hy vọng rằng có thể cứu sống được những anh hùng của chúng tôi”.

Đến Novoazovsk trên một chiếc xe buýt được đánh dấu Z, biểu tượng cho cuộc xâm lược của Nga, những binh lính được xếp chồng lên nhau ở trên cáng ba tầng. Họ nhìn chằm chằm ra cửa sổ mà không phản ứng lại.

Kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào tháng 2, sự chống trả của Mariupol đã trở thành biểu tượng cho sự phản kháng của Ukraine.

Các cuộc sơ tán đầu tiên vào cuối ngày thứ Hai diễn ra vài giờ sau khi Nga cho biết họ đã đồng ý sơ tán các binh sĩ Ukraine bị thương đến một cơ sở y tế ở Novoazovsk.

Moscow gọi cuộc xâm lược kéo dài gần ba tháng là một “hoạt động quân sự đặc biệt” nhằm loại bỏ Ukraine khỏi chủ nghĩa phát xít, một khẳng định mà Kyiv và các đồng minh phương Tây của họ cho là một cuộc chiến vô cớ.

Các lực lượng xâm lược của Nga đã gặp phải những thất bại rõ rệt, với việc quân đội buộc phải rời khỏi miền bắc và các vùng lân cận của Kyiv vào cuối tháng 3. Một cuộc phản công của Ukraine trong những ngày gần đây đã đẩy lực lượng Nga ra khỏi khu vực gần Kharkiv, thành phố lớn nhất ở phía đông nước này.

Các khu vực xung quanh Kyiv và thành phố phía tây Lviv, gần biên giới Ba Lan, tiếp tục bị Nga tấn công. Một nhân chứng của Reuters cho biết, một loạt vụ nổ đã xảy ra ở Lviv vào ngày thứ Ba (17/5). Không có báo cáo ngay lập tức về thương vong hoặc thiệt hại.

Hôm thứ Hai, binh sĩ của Bộ Quốc phòng Ukraine đã tiến đến biên giới Nga, cách Kharkiv khoảng 40 km về phía bắc.

Những thành công gần Kharkiv sẽ cho phép Ukraine tấn công các tuyến tiếp tế của Nga, tiến sâu hơn về phía nam ở khu vực Donbas. Đây là nơi Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công hàng loạt trong một tháng nhưng chỉ đạt được những bước tiến rất nhỏ.

Huyền Anh

Theo Reuters

Related posts