Tranh cãi leo thang giữa Nhà Trắng và tỷ phú Bezos về lạm phát

Tỷ phú Jeff Bezos (Nguồn: lev radin/Shutterstock)

Hôm thứ Hai (16/5), khẩu chiến giữa Nhà Trắng và tỷ phú Bezos lại leo thang về lạm phát và tăng thuế người giàu.

Cuối tuần trước, ông Jeff Bezos đã có 2 tweet chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden vì đã liên kết cấu trúc thuế doanh nghiệp với lạm phát gia tăng. Hôm thứ Sáu (13/5), ông Biden đã tweet: “Muốn giảm lạm phát? Chúng ta nên đảm bảo các công ty giàu có nhất đóng thuế một cách công bằng”.

Tỷ phú Bezos đã tweet cáo buộc tổng thống gây hiểu lầm cho công chúng và chỉ ra vấn đề lạm phát tăng cao là do chính sách của Chính phủ Mỹ. Hôm Chủ nhật (15/5) ông đã viết: “Thực tế, chính quyền đã quá nóng vội bơm nhiều cho kích thích kinh tế… Lạm phát là một loại thuế lũy thoái (regressive tax) gây tổn hại nhiều nhất cho những người nghèo nhất và việc định hướng sai không giúp ích gì cho đất nước này”.

Vào tháng Ba năm ngoái, Tổng thống Mỹ Biden đã ký kế hoạch giải cứu nước Mỹ (America Rescue Plan) trị giá 1.900 tỷ USD, chỉ có Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Manchin là phản đối dự luật nghìn tỷ này.

Vào tháng Ba năm nay, lạm phát hàng năm của Mỹ đạt mức cao nhất trong 4 thập kỷ, trước khi giảm nhẹ trở lại 8,3% vào tháng Tư, nhưng vẫn gần mức cao nhất trong 4 năm.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Bates đã trả lời trong một tuyên bố hôm thứ Hai: “Không khó để hiểu tại sao một trong những người giàu nhất thế giới đã phản đối việc tổng thống thông qua một phần thuế công bằng nhắm vào các tập đoàn và người giàu có nhất, kế hoạch kinh tế này giúp cắt giảm một số chi phí lớn nhất mà các hộ gia đình (Mỹ) phải đối mặt, về lâu dài để chống lại tình trạng lạm phát, là bước đi có ý nghĩa lịch sử mang lại giảm bút toán đỏ”.

Tổng thống Biden đã chỉ trích công ty Amazon vì trả quá ít thuế, ông ủng hộ những người lao động đang kêu gọi công ty Amazon thành lập công đoàn.

“Không có gì ngạc nhiên khi dòng tweet này (tweet của Bezos) được đưa ra sau khi tổng thống gặp gỡ các nhà tổ chức lao động, bao gồm cả các nhân viên của Amazon”, Bates nói thêm.

Ông Bezos đã phản hồi vào hôm thứ Hai (16/5) rằng chính quyền đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý khỏi các chính sách kích thích kinh tế của họ gây ra lạm phát: “Có thể hiểu được chuyện họ muốn đánh lận trong chủ đề này, họ biết lạm phát gây tổn hại nhất cho những người yếu thế nhất, nhưng công đoàn không gây ra lạm phát và người giàu cũng vậy…”.

Chính quyền Tổng thống Biden đang phải chịu áp lực ngày càng tăng trong việc kiềm chế lạm phát, một số nhà kinh tế cho rằng việc tăng một số loại thuế có thể giảm bớt áp lực giá cả trong nền kinh tế.

Tổng thống Biden muốn tăng thuế đối với các doanh nghiệp và tỷ phú, nhưng kế hoạch thuế và chi tiêu của ông đã không được Quốc hội ủng hộ, ngay cả Thượng nghị sĩ Dân chủ kỳ cựu Manchin cũng phản đối.

Đáp lại tweet hôm thứ Sáu (13/5) của ông Biden về việc “đảm bảo các công ty giàu có nhất đóng thuế một cách công bằng” để “giảm lạm phát”, ông Bezos yêu cầu Ủy ban Thông tin giả mạo mới được Chính phủ Mỹ thành lập điều tra các tweet của Tổng thống. Ông Bezos viết hôm thứ Bảy: “Việc lẫn lộn làm một hai vấn đề gồm tăng thuế doanh nghiệp và giảm lạm phát là sai lầm”.

Thứ Ba tuần trước (10/5) khi được hỏi liệu các chính sách của Chính phủ có trách nhiệm đối với lạm phát hay không, Tổng thống Biden nói: “Tôi nghĩ các chính sách của chúng tôi là hữu ích chứ không có hại”.

Nhìn lại từ hồi tháng 6/2009 khi ông Biden còn là Phó Tổng thống, ông cũng đã tweet: “Tôi không có ý kiến gì chống lại Amazon, nhưng bất cứ công ty nào kiếm được hàng tỷ USD lợi nhuận đều không nên trả thuế thấp hơn những người lính cứu hỏa và nhà giáo”.

Theo Hạ Vũ, Epoch Times

Related posts