Bệnh viện 200 tỷ đồng tại Bạc Liêu ‘đắp chiếu’, không thể tiếp nhận bệnh nhân

Mạnh Hùng

Bệnh viện 200 tỷ đồng tại Bạc Liêu ‘đắp chiếu’, không thể tiếp nhận bệnh nhân
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Fanpage bệnh viện)

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu được xem là bệnh viện có quy mô lớn, được đầu tư đồng bộ và hiện đại nhất tỉnh này nhưng đến nay không thể đưa vào hoạt động, không tiếp nhận bệnh nhân.

Ngày 20/5, UBND tỉnh Bạc Liêu thông tin về việc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh này đã được xây dựng xong hơn một năm qua nhưng không thể đưa vào hoạt động, không tiếp nhận bệnh nhân, gây lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước.

Chính quyền tỉnh Bạc Liêu cho hay, Bệnh viện được xây dựng trên khu đất rộng 13.000 m2 tại xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu), có kinh phí hơn 200 tỷ đồng (do Sở Y tế làm chủ đầu tư).

Bệnh viện gồm 3 khu với 100 giường bệnh. Đây được xem là bệnh viện có quy mô lớn, được đầu tư đồng bộ và hiện đại nhất tỉnh Bạc Liêu.

Bệnh viện có hơn 100 cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ… nhưng thời gian qua chủ yếu là tập huấn, thực tập, thao tác bảo trì thiết bị y tế…

Theo ông Trần Văn Khánh – Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu, có nhiều nguyên nhân khiến bệnh viện chưa thể đưa vào hoạt động; trong đó chủ yếu là do các trang thiết bị y tế được đầu tư không đồng bộ theo thiết kế ban đầu, nhiều trang thiết bị không lắp ráp được nên không thể nghiệm thu, không thể thanh quyết toán được.

Dù chưa đưa vào hoạt động, quá trình kiểm tra bệnh viện ghi nhận có một số trang thiết bị y tế bị thiếu, gặp sự cố, hư hỏng như: 3 xe cứu thương trị giá hơn 5 tỷ đồng nhưng trang thiết bị theo xe lại không đúng theo hồ sơ ban đầu; tủ ướp xác khi vận hành bị chảy nước ra ngoài; hệ thống xử lý nước thải chưa được nghiệm thu, cấp phép hoạt động…

Tỉnh Bạc Liêu đã thành lập Tổ công tác để nghiệm thu cụ thể từng trang thiết bị, hạng mục của bệnh viện; nếu phát hiện ra vi phạm, sẽ xử lý tuỳ theo mức độ để đưa bệnh viện đi vào hoạt động, tránh lãng phí.

Mạnh Hùng

Related posts