Nhật Bản tham gia khuôn khổ kinh tế do TT Biden đề nghị, và tăng ngân sách quốc phòng

Aldgra Fredly

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói chuyện trong một cuộc họp báo ở Tokyo hôm 08/04/2022. (Ảnh: Rodrigo Reyes Marin/AFP qua Getty Images)

Hôm 18/05, một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết nước này sẽ tham gia Khung Kinh tế Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương (IPEF) do chính phủ Tổng thống (TT) Joe Biden đề nghị nhằm đẩy lùi sức ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực này.

Chánh văn phòng nội các Hirokazu Matsuno cho biết, “Chúng tôi hoan nghênh IPEF như một hiện thân của cam kết tích cực của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương và do đó chúng tôi đang xem xét một cách tích cực sự tham gia của mình,” theo Kyodo News.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Nhật Bản sẽ ngừng theo đuổi việc Hoa Thịnh Đốn quay trở lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ vào năm 2017, ông Matsuno nói.

Ông nhận xét: “Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi Hoa Kỳ quay trở lại TPP tại hội nghị thượng đỉnh và ở các cấp độ khác.”

Các quốc gia khác như Nam Hàn, New Zealand, và Singapore cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia khuôn khổ kinh tế do TT Biden công bố hồi tháng 10/2021.

Theo Tòa Bạch Ốc, TT Biden sẽ ra mắt IPEF trong chuyến thăm Tokyo diễn ra vào ngày 22/05. Khuôn khổ này tìm kiếm sự hợp tác trong thương mại, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng, khử carbon, thuế, và chống tham nhũng.

Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản trước đây đã đề nghị rằng chính phủ nước này đang mở rộng ngân sách quốc phòng lên mức tương đương 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia.

“Với mục tiêu chi tiêu quốc phòng hơn 2% GDP cho các quốc gia NATO, đất nước chúng tôi cũng hướng tới việc nhận thấy rằng ngân sách này đáp ứng được mức cần thiết để củng cố một cách căn bản các khả năng quốc phòng trong 5 năm,” đảng này nêu rõ trong một bản dự thảo đề nghị.

Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản cho tài khóa hiện tại kết thúc vào tháng 03/2023 là 5.4 ngàn tỷ yên (42 tỷ USD), trong khi GDP của nước này trong tài khóa trước đó là 536.79 ngàn tỷ yên (4 ngàn tỷ USD)

Hôm 20/05, TT Biden đã rời Hoa Kỳ để thực hiện chuyến công du 6 ngày đến Nam Hàn và Nhật Bản, chuyến thăm đầu tiên của ông tới khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương trên cương vị tổng thống, với Nam Hàn là điểm đến đầu tiên của ông. Ông cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ — liên quan đến Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, và Úc — trong chuyến thăm của mình đến Tokyo.

Cô Aldgra Fredly là một nhà văn tự do sống tại Malaysia, chuyên đưa tin về khu vực Á Châu-Thái Bình Dương cho The Epoch Times.

Bản tin có sự đóng góp của Reuters
Thanh Tâm biên dịch

Related posts