COVID-19 tại Bắc Kinh: Hơn 10,000 người bị đưa đi cách ly trong đêm

Lê Tiểu Quỳ

Gần đây, có thông tin cho rằng hàng chục ngàn cư dân tại một khu dân cư ở Bắc Kinh đã bị lôi đi cách ly trong đêm 20/5. (Nguồn ảnh: Weibo)

Gần đây, có thông tin lan truyền rằng 26 người trong một khu dân cư ở Bắc Kinh đã được phát hiện dương tính với virus corona mới (COVID-19), hơn 10.000 cư dân trong khu vực này đã bị đưa đi cách ly trong đêm 20/5, thậm chí còn bị đe dọa trừng phạt nếu không phục tùng.

Sau đó, một số bức ảnh đã được lan truyền trên Internet, và hơn 13.000 cư dân của Cộng đồng Nam Tân Nguyên bị buộc phải đến điểm cách ly.

Một số bức ảnh đã được lan truyền trên Internet, hơn 13.000 cư dân của Cộng đồng Nam Tân Nguyên đã bị buộc phải đến điểm cách ly. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình).
Một số bức ảnh đã được lan truyền trên Internet, hơn 13.000 cư dân của Cộng đồng Nam Tân Nguyên đã bị buộc phải đến điểm cách ly. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình).
Một số bức ảnh đã được lan truyền trên Internet, hơn 13.000 cư dân của Cộng đồng Nam Tân Nguyên đã bị buộc phải đến điểm cách ly. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình).

(Nội dung tweet: “Nam Tân Nguyên tại Bắc Kinh, một cô ở khu cộng đồng bên cạnh quay video xe bus chở người đi cách ly.Từ lúc trời còn sáng bắt đầu lôi người đi cách ly cho đến hiện tại, hết xe bus này đến xe bus khác, trên tin tức dường như đều không phát sóng hoặc báo cáo, chính quyền ra lệnh toàn bộ khu cộng đồng đều đưa đi cách ly hết không để sót một người nào! Cây cối, hoa cỏ, và tất cả các xét nghiệm đều cho kết quả dương tính! Thật là khủng khiếp!””)

Một người dân phàn nàn trên Weibo rằng dù anh và nhiều cư dân trong khu vực đã bị cách ly từ ngày 23/4 nhưng lúc 2:40 ngày 20/5, Cộng đồng Nam Tân Nguyên, quận Triều Dương, Bắc Kinh vẫn thông báo cho toàn bộ cư dân đến khu vực cách ly. Cư dân này không khỏi thắc mắc: “Tất cả các xét nghiệm axit nucleic đều âm tính, trong nhà lại còn có vật nuôi”, “Lẽ nào bạn đăng ký cho con nhà bạn đi (cách ly) bạn sẽ yên tâm? Còn có rất nhiều hàng xóm có người già, trẻ nhỏ, Nam Tân Nguyên bị xử lý mù quáng không màng đến mọi thứ thế này sao? … Đây là Bắc Kinh kiểu gì vậy? Ai đến cứu chúng ta? Bắc Kinh tôi yêu mến thật khiến tôi xót xa!”

Một người dân phàn nàn trên Weibo rằng dù đã bị cách ly từ ngày 23/4 nhưng đến ngày 20/5, Cộng đồng Nam Tân Nguyên, quận Triều Dương, Bắc Kinh vẫn thông báo anh đi đến điểm cách ly. (Ảnh chụp màn hình Weibo).

Cư dân này bất lực nói: “Tôi không biết diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào! Sợ hãi, tức giận, không nói nên lời và bất lực. Chúng tôi bị nỗi sợ hãi và bất lực hàng ngày chi phối. Bắc Kinh thực sự không muốn chúng tôi nữa rồi.”

(Nội dung tweet: “Quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh, lúc 1:00 sáng đã bắt buộc cả nhà người dân đi cách ly.“)

Theo các cuộc thảo luận trên Weibo, người dân được yêu cầu mang theo quần áo, nhu yếu phẩm và nhà của họ sẽ được khử trùng, nhưng sau đó bài đăng liên quan đã bị xóa.

Một số bức ảnh đã được lan truyền trên Internet, hơn 13.000 cư dân của Cộng đồng Nam Tân Nguyên đã bị buộc phải đến điểm cách ly. ( Ảnh chụp màn hình.

Khi các sự việc liên quan tiếp tục xảy ra, truyền thông Trung Quốc Đại Lục là tờ “Thanh niên Bắc Kinh” đưa tin vào ngày 21/5, rằng quận Triều Dương của Bắc Kinh đã vận chuyển đến điểm cách ly gần 5.000 cư dân của Cộng đồng Nam Tân Nguyên, thị trấn Nam Ma Phòng vào ngày 21/5, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể.

Tờ báo “Thanh niên Bắc Kinh” đưa tin vào ngày 21/5 rằng quận Triều Dương của Bắc Kinh đã vận chuyển đến điểm cách ly gần 5.000 cư dân của Cộng đồng Nam Tân Nguyên, thị trấn Nam Ma Phòng vào ngày 21/5. (Nguồn ảnh: Weibo)

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo, vào ngày 20/5 có 181 trường hợp mới được xác nhận tại địa phương và 951 trường hợp nhiễm trùng không triệu chứng mới tại địa phương. Trong đó, tại Bắc Kinh có 58 trường hợp được xác nhận tại địa phương và 12 trường hợp lây nhiễm không triệu chứng tại địa phương.

Tờ báo “Thanh niên Bắc Kinh” đưa tin vào ngày 21/5 rằng quận Triều Dương của Bắc Kinh đã vận chuyển đến điểm cách ly gần 5.000 cư dân của Cộng đồng Nam Tân Nguyên, thị trấn Nam Ma Phòng vào ngày 21/5. (Nguồn ảnh: Weibo)
Gần đây, có thông tin cho rằng hàng chục ngàn cư dân tại một khu dân cư ở Bắc Kinh đã bị bắt đi và cách ly trong đêm ngày 20/5. (Nguồn ảnh: Weibo)

Ông Lưu Hiểu Phong (Liu Xiaofeng) Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh, chỉ ra vào ngày 21/5 rằng từ 15:00 ngày 20/5 đến 15:00 ngày 21/5, số ca nhiễm mới được chẩn đoán tại địa phương đã tăng lên 63 ca. “Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố có 14 khu vực rủi ro cao và 23 khu vực rủi ro trung bình.”

Kể từ ngày 28/4, đã có hơn 1.300 ca nhiễm mới trong đợt dịch hiện tại của Bắc Kinh, và cho đến nay vẫn chưa đạt được “0 ca nhiễm trong cộng đồng”. Tờ “Thời báo Sức khỏe” chỉ ra rằng Bắc Kinh đã báo cáo 46 trường hợp lây nhiễm cộng đồng trong 8 ngày qua, được phân bổ ở 6 quận bao gồm quận Động Thành, quận Tây Thành, quận Triều Dương, quận Phong Đài, quận Hải Điến và quận Phòng Sơn.

Một số cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng của họ trên Weibo, rằng tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh sẽ tương tự như ở Thượng Hải. Cư dân mạng nói: “Tình hình ở đây hoàn toàn giống như Thượng Hải. Ban đầu là cắt điện cắt nước, sau đó yêu cầu giao nộp chìa khóa … sau đó là khử trùng tiêu độc. Các thiết bị, đồ đạc, quần áo, thực phẩm đều bị tiêu hủy.” Bài đăng này có ít nhất 300 lượt thích.

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

Related posts