Ông Anthony Albanese tuyên thệ Thủ tướng trước khi lên đường đi Nhật

Tân Thủ tướng Anthony Albanese tuyên thệ với Tổng toàn quyền sáng nay

Ông Anthony Albanese vừa tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 31 của Úc cùng với 4 bộ trưởng khác tại dinh của Tổng toàn quyền vào lúc 9 giờ sáng hôm qua trước khi lên đường đi Tokyo cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong để gặp của lãnh đạo trong của Mỹ, Nhật và Ấn Độ trong nhóm “Bộ Tứ”.

Ngoài tân Thủ tướng Anthony Albanese, bốn bộ trưởng tuyên thệ với Tổng toàn quyền David Hurley sáng nay gồm có Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong, Phó Thủ tướng Richard Marles (đồng thời cũng sẽ giữ chức vụ Bộ trưởng Nhân dụng (Minister for Employment)), Bộ trưởng Ngân  khố Jim Chalmer và Bộ trưởng Tài chánh Katy Gallagher.

 “Tôi,  Anthony Norman Albanese, xin xác nhận một cách thành thật và tuyên bố kể từ nay sẽ phục vụ hết lòng cho quyền lợi của nước Úc và người Úc trong cương vị là Thủ tướng,” ông đã tuyên thệ trước mặt Tổng toàn quyền.

Phát biểu với các phóng viên trước đó, ông Albanese cho biết đây là ngày trọng đại và xác nhận bắt đầu công việc lãnh đạo đất nước ngay lập tức.

“Đây là một ngày quan trọng trong đời tôi. Nhưng đó cũng là ngày trọng đại cho đất nước khi chúng ta thay đổi chính phủ,” ông nói.

Bộ trưởng Ngân khố, Tiến sĩ Chalmers cho biết một trong những việc đầu tiên của tân chính phủ là vận động việc tăng mức lương tối thiểu.

“Chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ kế hoạch tăng lương tối thiểu để bù lại việc vật giá đang gia tăng,” ông nói.

Tại Tokyo, ông Albanese sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Ân Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida.

Ông Albanese xác nhận ông đã nói chuyện với Tổng thống Biden sau khi đắc cử và cuộc nói chuyện đó rất quan trọng.

Related posts