WHO tiết lộ con đường lây lan bệnh đậu mùa khỉ

Jack Phillips

Một y tá điều trị cho một bệnh nhân trong một bệnh viện ở Maryland, hôm 01/05/2020 trong một bức ảnh tư liệu. (Ảnh: Win McNamee/Getty Images)

Các quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đợt bùng phát virus đậu mùa khỉ gần đây ở Bắc Mỹ và Âu Châu chủ yếu lây lan qua đường tình dục, đồng thời xác nhận đã có khoảng 200 ca nhiễm cho đến nay.

Bản thân virus này không phải là một bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, nhưng các quan chức của WHO cho biết sự gia tăng gần đây các ca nhiễm có liên quan đến người đồng tính nam. Tuy nhiên, họ nói rằng bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ vốn thường chỉ giới hạn ở Trung và Tây Phi.

Trong một sự kiện phát trực tuyến trên mạng xã hội, Tiến sĩ Rosamund Lewis, người điều hành nghiên cứu bệnh đậu mùa của WHO cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện một vài ca nhiễm ở Âu Châu trong năm năm qua, chỉ ở những người đi du lịch, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy các ca nhiễm ở nhiều quốc gia cùng lúc ở những người chưa đến các khu vực có căn bệnh đặc hữu này ở Phi Châu.”

Cho đến nay, Hoa Kỳ đã xác nhận ít nhất hai ca nhiễm và một ca thứ ba nghi nhiễm đang được các quan chức ở Florida điều tra. Hai trường hợp này đã được báo cáo ở Thành phố New York và Massachusetts.

“Nhiều bệnh có thể lây lan qua đường tình dục. Quý vị có thể bị ho hoặc cảm lạnh khi có tiếp xúc gần gũi, nhưng không có nghĩa đó là bệnh lây truyền qua đường tình dục,” ông Andy Seale, người tư vấn cho WHO về HIV, viêm gan và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác hay còn được gọi là STD (Sexually Transmitted Diseases) cho biết. Ông Seale nói rằng bệnh đậu mùa khỉ không được coi là một bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Trong khi đó, Tiến sĩ David Heymann, người chủ trì cuộc họp của nhóm cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới về bệnh truyền nhiễm, nói với Associated Press rằng giả thuyết hàng đầu để giải thích sự lây lan của bệnh là lây truyền qua đường tình dục tại các sự kiện được tổ chức ở Tây Ban Nha và Bỉ. Trước đây, bệnh đậu mùa khỉ không gây bùng phát rộng rãi bên ngoài Phi Châu mà chỉ là bệnh đặc hữu ở động vật.

Ông Heymann cho biết: “Chúng tôi biết bệnh đậu mùa khỉ có thể lây lan trong điều kiện tiếp xúc gần với vết thương của người bị nhiễm bệnh, và dường như việc tiếp xúc gần gũi đã khuếch đại sự lây truyền đó.”

“Rất có thể ai đó đã bị nhiễm bệnh, các vết loét lan rộng … và sau đó lây lan sang người khác khi có tiếp xúc gần gũi hoặc tiếp xúc gần về cơ thể,” ông Heymann nói. Ông còn cho biết thêm rằng “những sự kiện quốc tế này … đã gieo mầm cho sự bùng phát trên khắp thế giới, vào Hoa Kỳ và các nước Âu Châu khác.”

Tuần trước, các quan chức Bỉ cho biết họ sẽ thực hiện quy trình cách ly bắt buộc trong 21 ngày đối với những cá nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. 

Theo một báo cáo của chính phủ gửi cho các nhà lập pháp mà AP thâu thập được, Đức có bốn ca nhiễm được xác nhận có liên quan đến việc tiếp xúc tại “các sự kiện tiệc tùng… nơi diễn ra hoạt động [tiếp xúc] gần gũi” ở Quần đảo Canary của Tây Ban Nha và ở Berlin.

“Đây không phải là COVID,” ông Heymann nói với AP. “Chúng ta cần kiểm soát bệnh này, nhưng bệnh không lây lan trong không khí và chúng ta có vaccine để phòng bệnh.”

Ông Heymann cho biết các nghiên cứu cần được tiến hành nhanh chóng để xác định xem bệnh đậu mùa khỉ có thể lây lan từ những người không có triệu chứng hay không và rằng các quần thể có nguy cơ mắc bệnh nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tự bảo vệ mình.

Các triệu chứng bao gồm sốt, đau nhức cơ thể và phát ban. Mặc dù có liên quan đến virus đậu mùa nhưng các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ thường nhẹ hơn. Dấu hiệu phân biệt rõ ràng giữa bệnh đậu mùa khỉ và bệnh đậu mùa [thông thường] là bị sưng hạch bạch huyết trong giai đoạn có triệu chứng nhiễm virus, ngay trước khi các nốt ban sưng lên lan ra bên trong miệng, bàn tay và bàn chân.

Ông Jack Phillips là một phóng viên thời sự của The Epoch Times tại New York.

Khánh Ngọc biên dịch

Related posts