Trung Quốc khoe hình ảnh mới nhất về trạm vũ trụ ‘Thiên Cung’ để thách thức Hoa Kỳ

Thái Học

Ảnh: The China Manned Space Program Website.

Trung Quốc mới đây đã công bố thông tin mới về các giai đoạn lắp ráp cuối cùng trên trạm vũ trụ Thiên Cung kể từ khi Mỹ cấm Bắc Kinh tham gia vào Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), theo Bloomberg.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tàu vũ trụ Thần Châu 14 sẽ đưa ba phi hành gia vào không gian vào tháng 6 tới đây trong một sứ mệnh kéo dài 6 tháng trên Thiên Cung. Hiện tàu Thần Châu đã di chuyển đến bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Jiuquan ở Nội Mông hôm Chủ nhật.

Tiếp theo, Trung Quốc sẽ khởi động phần đầu tiên của phòng thí nghiệm thuộc trạm vào tháng 7 và phần thứ hai vào tháng 10, theo China Daily.

Tuần trước, Trung Quốc đã công bố hình ảnh mới có độ nét cao về trạm Thiên Cung nằm ở quỹ đạo cách Trái đất 400km. Đây là hình ảnh có lẽ là rõ ràng nhất của trạm Thiên Cung như chi tiết như các sọc màu xanh lá bao quanh một số mô-đun hình trụ, các tấm pin mặt trời màu cam, đen và bên ngoài là quốc kỳ Trung Quốc.

Tuần trước, Trung Quốc đã công bố hình ảnh mới có độ nét cao về trạm Thiên Cung nằm ở quỹ đạo cách Trái đất 400km. Nguồn ảnh: The China Manned Space Program Website.

Sau khi Thiên Cung hoàn thành, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới vận hành một trạm vũ trụ riêng. Năm ngoái, Trung Quốc cũng đã hạ cánh một tàu thăm dò lên sao Hỏa nhưng đã tạm thời ngừng hoạt động do bão cát. Theo báo chí nhà nước Trung Quốc, tàu thăm dò sẽ hoạt động trở lại vào khoảng tháng 12 tới.

Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã nỗ lực để sánh ngang Mỹ với tư cách là cường quốc không gian khi hợp tác với Nga trong một chương trình nghiên cứu mặt trăng và phản đối Hiệp định Artemis do Washington hậu thuẫn, nhằm kiểm soát các hoạt động không gian trong tương lai như khai thác trên mặt trăng.

Tuy nhiên cho đến nay, đã có nhiều quốc gia ủng hộ hiệp định này. Gần đây nhất, Colombia đã trở thành quốc gia thứ 19 ký kết hiệp định vào ngày 10/5.

Related posts