Các phú hào Thượng Hải kêu gọi ‘nằm thẳng’, đe dọa nền kinh tế

Trần Phong

Ảnh dẫn theo SOH.

“Nằm thẳng” được coi là một phong trào bất bạo động và bất hợp tác của những người trẻ Trung Quốc chống lại chính quyền. Gần đây, dường như có một xu hướng là các doanh nhân Thượng Hải cũng bắt đầu tham gia phong trào.

Một bức thư ngỏ có chữ ký “Một số doanh nhân và nhà đầu tư ở Thượng Hải” đã được lan truyền trên Internet từ ngày 31/5. Bức thư ngỏ kêu gọi “nằm thẳng, tiếp tục công việc nhưng không sản xuất, tĩnh tĩnh chờ xem Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Theo BBC, ý tưởng ‘nằm thẳng’, hoặc tang ping trong tiếng Trung , có nghĩa là tạm dừng công việc đã phải làm không ngừng nghỉ trước đó. Phong trào ping tang bắt đầu diễn ra trong năm 2021 vì nhiều người cảm thấy họ đang phải chịu áp lực ngày càng lớn để làm việc chăm chỉ hơn nữa và thể hiện tốt hơn các đồng nghiệp của họ. BBC cho biết, nền tảng của xu hướng này là thị trường lao động đang thu hẹp ở Trung Quốc, có nghĩa là những người trẻ tuổi hiện đang chịu áp lực làm việc nhiều giờ hơn và họ kiệt sức.

Lá thư ngỏ cũng chỉ ra một số sáng kiến ​​và kêu gọi nhiều người tham gia. Nhiều biện pháp khác nhau theo Sound of Hope là sẽ chạm đến tử huyệt của đảng cộng sản Trung Quốc, bao gồm: bãi bỏ các phòng ban không hiệu quả, nghĩa là sa thải nhiều nhân viên; bán bớt các tài sản không hoạt động hiệu quả. Điều này sẽ dẫn tới việc ngừng tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp trong vài năm tới, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng việc làm. Khuyến khích việc cắt giảm lương sẽ kích thích bất ổn xã hội, và tất cả việc này sẽ đẩy nhanh dòng vốn chảy ra khỏi Trung Quốc.

Một vài câu trong bức thư ngỏ tiết lộ danh tính của người viết, đó là một “doanh nhân và nhà đầu tư”, người “đã đầu tư hàng trăm tỷ nhân dân tệ vào Thượng Hải và thị trường trong nước, đồng thời là người có hàng triệu nhân viên”, và “đã từng ở thành phố trong thời gian bị khóa và mua được hàng trên nền tảng store 4.0”, những dấu hiệu cho thấy (họ) có nền tảng chính trị. 

Dòng cuối cùng của bức thư ngỏ kêu gọi “Liệu việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể mang lại cho chúng ta một tia sống hay không” khiến người ta suy đoán rằng điều này có liên quan đến sự đấu đá quyết liệt trong nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc.  

Theo Sina News, Thượng Hải ngày 30/5 thông báo từ 0h00 ngày 1/6, sẽ khôi phục việc ra vào có trật tự tại các khu dân cư. Ngoại trừ các khu vực có nguy cơ dịch bệnh trung bình và cao, khu vực đóng cửa và kiểm soát và khu vực kiểm soát ra, tất cả các huyện, thị trấn và thôn xóm, các ủy ban và công ty, v.v., người dân sẽ không bị hạn chế ra vào với bất kỳ lý do gì, đồng thời thúc đẩy làm việc và sản xuất trở lại trong nhiều ngành và lĩnh vực. Tuy nhiên người dân Thượng Hải đã quen với việc “lying flat” không muốn làm gì trong hơn hai tháng phong tỏa nên vẫn chưa sẵn sàng đi làm.  

Caixin cho biết từ ngày 1 tháng 6, hệ thống “danh sách trắng” cho các doanh nghiệp khôi phục làm việc và sản xuất sẽ bị hủy bỏ, đồng thời các chính sách và biện pháp làm thông suốt các kênh vận tải và hậu cần trong nước và quốc tế sẽ được hỗ trợ để thúc đẩy hoạt động và sản xuất trở lại của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, News.enorth cho biết, đến nay hơn 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại một khu công nghiệp nào đó vẫn chưa hoạt động trở lại.

Nhân viên các doanh nghiệp tỏ ý chưa muốn đi làm. Sound of Hope tổng hợp một số bình luận của người dân Trung Quốc như sau: 

“Tôi muốn dỡ bỏ phong tỏa nhưng không muốn đi làm. Tôi đã không làm việc bên ngoài gần nửa năm. Tôi không muốn ngồi tàu điện ngầm lúc tan sở và không muốn thức dậy sớm, mà lương của tôi vẫn chưa được trả, thật đáng thương cho người lao động”.

“Hai tháng rồi, rốt cuộc cũng không bị phong tỏa nữa, nhưng…  đột nhiên đi làm lại, tôi vẫn chưa sẵn sàng”.

Ngày 30/5, cư dân mạng Thượng Hải còn quay được đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe buýt đi vào bến mà không có một hành khách nào.

Related posts