Các quan chức Nga yêu cầu chấm dứt chiến tranh bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản

Hai nhà lập pháp Nga kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản.

Newsweek đưa tin, ông Leonid Vasyukevich và ông Gennady Shulga đã bị dán mác là kẻ phản bội sau bài phát biểu của họ hôm thứ Sáu tuần trước (27/5) trong cuộc họp của Hội đồng lập pháp vùng Primorsky ở miền viễn đông nước Nga.

Ông Vasyukevich đã kêu gọi Tổng thống Putin ngừng chiến tranh và rút quân khỏi Ukraine. Ông bày tỏ, ông cũng phát biểu thay mặt cho 3 đồng nghiệp trong Đảng Cộng sản: Shulga, Natalya Kochugova và Aleksandr Sustov.

Trong cuộc họp, ông Vasyukevich nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu rằng nếu đất nước chúng ta không ngừng chiến dịch quân sự, sẽ có thêm nhiều trẻ mồ côi ở đất nước chúng ta.” Đây là một lần hiếm hoi các nhà lập pháp Nga thể hiện sự bất đồng chính kiến đối với cái được gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine bắt đầu vào cuối tháng 2.

Ông tiếp tục: “Trong chiến dịch quân sự, những người trẻ tuổi, vốn có thể mang lại lợi ích to lớn cho đất nước chúng ta, đã chết hoặc trở nên tàn tật. Chúng tôi yêu cầu rút quân đội của Liên bang Nga [khỏi Ukraine] ngay lập tức.”

Vụ việc đã gây sự chấn động lớn. Thống đốc Oleg Kozhemyako của vùng Primorsky đã dán mác ông Vasyukevich là “kẻ phản bội”.

Theo hãng tin độc lập tiếng Nga MediaZona, ông Vasyukevich và ông Shulga đã bị đưa ra khỏi cuộc họp và bị từ chối quyền biểu quyết tại phiên họp này.

Ông Anatoly Dolgachev, lãnh đạo phe Đảng Cộng sản trong Hội đồng lập pháp vùng Primorsky, nhấn mạnh với tờ báo nhà nước Kommersant rằng ông Vasyukevich và ông Shulga hiện đã bị khai trừ vì “làm mất uy tín của đảng”.

“Xác chết chính trị”

Ông Dolgachev cho hay, các đồng nghiệp trong Đảng Cộng sản đã bỏ phiếu nhất trí để khai trừ hai người này khỏi đảng. Ông tuyên bố: “Họ không còn chỗ đứng trong hàng ngũ của chúng tôi … giờ đây, đối với chúng tôi, họ chỉ là những xác chết chính trị không được chào đón.”

Ông cho biết thêm, Đảng Cộng sản Nga chính thức “ủng hộ các hoạt động của các lực lượng vũ trang để phi phát xít hóa Ukraine”. Ông nhắc lại luận điệu của Điện Kremlin rằng, “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga nhằm giải cứu cư dân của hai nước cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng khỏi “nạn diệt chủng”.

Ông Dolgachev chỉ trích, ông Vasyukevich và ông Shulga “đã phản bội cử tri của họ”.

Thứ Sáu tuần trước (27/5), ông Dolgachev đã cam kết sẽ có “hành động cứng rắn” đối với hai nhà lập pháp này. Ông cáo buộc phát biểu của họ “làm mất uy tín” của đảng.

Bà Kochugova và ông Sustov, hai nhà lập pháp khác mà ông Vasyukevich cho biết cũng đang kêu gọi chấm dứt chiến tranh, đã phủ nhận điều đó ngay sau khi ông Vasyukevich phát biểu tại cuộc họp.

Ông Vsevolod Romanov, Chủ tịch Ủy ban về các quy định và đạo đức của đại biểu thuộc Hội đồng lập pháp vùng Primorsky, lưu ý, ông Vasyukevich đã đưa ra bài phát biểu “mà chúng tôi không thể ủng hộ”.

Ông Romanov lên án, ông Vasyukevich và ông Shulga đã “vi phạm nghiêm trọng các quy định, đi chệch hướng khỏi các vấn đề đang được thảo luận trong chương trình nghị sự.”

Gia Huy

Tổng thống Putin sa thải 5 tướng khi Nga liên tục gặp thất bại ở Ukraine

Theo một bài báo của hãng truyền thông đặt tại Moscow RBC, Tổng thống Nga đã sa thải 5 tướng lĩnh và một đại tá cảnh sát trong bối cảnh quân đội nước này đang gặp nhiều thất bại ở Ukraine.

Ngày 30/5, Tổng thống Putin được cho là đã ban hành một sắc lệnh cách chức 5 tướng lĩnh tại Bộ Nội vụ Nga. Một quan chức Nga giấu tên cho biết, đây là một phần trong kế hoạch luân chuyển nhân sự.

Bài báo được phát hành trong bối cảnh cuộc xâm lược Ukraine của Nga gần đến ngày thứ 100 và lực lượng của Tổng thống Putin đã chịu nhiều thất bại nghiêm trọng. Quân đội Nga đã không chiếm được thủ đô Kyiv của Ukraine và đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân đội Ukraine.

Trung tâm của cuộc giao tranh hiện đã chuyển đến vùng Donbass nằm ở miền Đông Ukraine, nơi đã xảy các cuộc pháo kích dữ dội của Nga và các cuộc giao tranh trên đường phố ở thành phố Severodonetsk.

Hôm thứ Tư (1/6), RBC đưa tin, họ đã có được một bản sao sắc lệnh của Tổng thống Putin. RBC đã liệt kê tên và chức vụ của các cá nhân được cho là đã bị bãi nhiệm chức vụ.

Các tướng lĩnh Nga bị sa thải trong đợt này bao gồm:

Thiếu tướng Vasily Kukushkin, Cục trưởng Bộ Nội vụ phụ trách vùng Vladimir
Thiếu tướng Alexander Laas, Phó cục trưởng Bộ Nội vụ phụ trách vùng lãnh thổ Altai
Thiếu tướng Andrey Lipilin, Cục trưởng Bộ Nội vụ phụ trách vùng Yaroslavl
Thiếu tướng Alexander Udovenko, Cục trưởng cục tác chiến của Bộ Nội vụ
Thiếu tướng Yuri Instrankin, Phó cục trưởng cục hậu cần và hỗ trợ y tế của Bộ Nội vụ

Tổng thống Putin cũng được cho là đã sa thải Đại tá cảnh sát Emil Musin, Phó giám đốc thứ nhất của Trung tâm Pháp y thuộc Bộ Nội vụ.

Các bài báo về các vụ sa thải gần đây nhất của Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Putin cách chức các quan chức cấp cao khác hồi tháng trước. Trước đó hôm 19/5, Bộ Quốc phòng Anh cho hay, Tổng thống Putin đã sa thải hai chỉ huy cấp cao: Trung tướng Serhiy Kosel, chỉ huy Quân đoàn xe tăng Cận vệ số 1, và Phó đô đốc Igor Osipov của Hạm đội Biển Đen.

Phó đô đốc Osipov được cho là đã bị Tổng thống Putin sa thải sau khi soái hạm Moskva của Nga bị chìm. Vụ chìm tàu này đã khiến người Nga rất bối rối, nhưng lại được xem là một chiến thắng lớn của người Ukraine.

Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, dường như hiện vẫn đang tại vị, nhưng ông lại không có mặt tại cuộc diễu binh mừng Ngày Chiến thắng hôm 9/5, ngày kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã. Sự vắng mặt của ông đã làm dấy lên câu hỏi về vị trí của ông. Tuy nhiên, sau đó hôm 19/5, Tướng Gerasimov đã có cuộc điện đàm với Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ.

Các vụ sa thải của Nga do báo chí đưa tin diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga dường như đã không đạt được các mục tiêu quân sự của mình ở Ukraine. Moscow đã không thể chiếm thủ đô Kyiv của Ukraine trong giai đoạn mở đầu của cuộc xung đột. Trong khi đó, Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đã liên tục cung cấp cho Ukraine viện trợ nhân đạo và quân sự, bao gồm cả các loại vũ khí hiện đại, giúp nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga. Hơn nữa, các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây áp đặt lên Nga đã gây rất nhiều khó khăn cho quốc gia này.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho hay, lực lượng Nga hiện đang kiểm soát phần lớn thành phố Severodonetsk. Thống đốc Sergiy Gaidy của thành phố này thông báo hôm 31/5, “90%” thành phố này đã bị phá hủy.

Nhật Minh (Theo Newsweek)

Related posts