Khảo sát: Người dân California coi lạm phát, việc làm, kinh tế là những vấn đề hàng đầu trước thềm bầu cử

Katabella Roberts

Một phong bì đựng phiếu bầu qua thư điện tử chính thức ở Irvine, California, hôm 16/05/2022. (Ảnh: John Fredricks/The Epoch Times)

Theo cuộc khảo sát mới của tổ chức bất vụ lợi Viện Chính sách Công California, người dân California coi lạm phát tăng vọt, việc làm, và nền kinh tế là những vấn đề cấp bách nhất mà tiểu bang của họ phải đối mặt trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 07/06.

Cuộc khảo sát trên toàn tiểu bang được thực hiện từ ngày 12/05 đến ngày 22/05 này cho thấy 27% người dân California cho rằng lạm phát, việc làm, và nền kinh tế là những vấn đề hàng đầu của tiểu bang này, theo ngay sau là chi phí nhà ở và tình trạng hàng hóa sẵn có ở mức 12%.

Tình trạng vô gia cư và giá dầu khí bám sát ở mức lần lượt là 11% và 7%, trong khi nước, nguồn nước sẵn có, và hạn hán là vấn đề hàng đầu đối với 6% những người được khảo sát.

Trong khi đó, ba mươi bảy phần trăm trong số những người được khảo sát cho biết hiện nay họ đang gặp khó khăn về tài chính hơn so với một năm trước. Đối với những cư dân có thu nhập thấp hơn, thì 53% nói rằng giá cả tăng đang gây ra khó khăn nghiêm trọng về tài chính, và 46% nói rằng tình hình tài chính của họ hiện tại tồi tệ hơn so với năm 2021.

Những phát hiện này được đưa ra khi giá xăng, thực phẩm, và hàng tiêu dùng tăng đã đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong 40 năm ở Hoa Kỳ, khiến người Mỹ cảm thấy áp lực nặng nề.

Chỉ số Tiến bộ Tài chính Thực tế BMO (BMO Real Financial Progress Index) mới nhất được công bố hôm thứ Ba (31/05) cho thấy người tiêu dùng đang chuyển sang các mặt hàng rẻ hơn và giảm đồ ăn chế biến sẵn bên ngoài để cố gắng bù đắp cho những chi phí gia tăng.

Tổng cộng 42% trong số 3,407 người trưởng thành được thăm dò ý kiến ​​từ ngày 30/03 đến ngày 25/04 cho biết họ đang thay đổi cách mua sắm hàng tạp hóa, bao gồm chọn các mặt hàng rẻ hơn, tránh hàng hiệu, và chỉ mua những thứ thiết yếu, trong khi 46% người được hỏi thì đi ăn ở bên ngoài ít hơn hoặc có chủ ý chi tiêu ít hơn khi đi ăn ở bên ngoài.

Trong khi đó, cuộc khảo sát tương tự cho thấy cứ bốn người Mỹ thì có một người cho biết họ đang trì hoãn việc về hưu do giá cả ngày càng tăng.

31% khác đang ít dùng xe hơi hơn để bù đắp vào chi phí xăng tăng cao, hiện đang ở mức trung bình quốc gia là 4.671 USD, theo AAA, tăng từ mức 3.045 USD của một năm về trước.

Giá xăng ở tiểu bang Vàng này đã chạm mức phá kỷ lục ở mức 6.194 USD/gallon (khoảnh 8.8 Úc kim cho 3.8 lít).

Giá tại trạm xăng tăng hơn nữa trong tuần này sau khi Liên minh Âu Châu đồng ý chặn khoảng 90% lượng dầu nhập cảng của Nga vào cuối năm 2022 như một phần của gói trừng phạt thứ sáu chống lại Điện Kremlin vì cuộc xâm lược Ukraine.

Hôm thứ Ba, Tổng thống Joe Biden đã gặp Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell để thảo luận về tình hình lạm phát tăng vọt trên khắp cả nước, khi đó ông nhắc lại rằng giải quyết chuyện vật giá leo thang là “ưu tiên hàng đầu” của ông.

Tổng thống cũng hứa sẽ “tôn trọng sự độc lập của Fed” và cho họ “không gian mà họ cần để thực hiện công việc của mình.”

Ông Biden cho biết: “Kế hoạch của tôi là giải quyết lạm phát. Nó bắt đầu với một lời đề nghị đơn giản: Hãy tôn trọng Fed và tôn trọng sự độc lập của Fed, điều mà tôi đã làm và sẽ tiếp tục làm.”

“Công việc của tôi với tư cách là Tổng thống là không chỉ [đề cử] những cá nhân có trình độ cao cho tổ chức đó, mà còn cho họ không gian họ cần để thực hiện công việc của mình. Tôi sẽ không can thiệp vào công việc quan trọng của họ.”

Ông Biden nói thêm rằng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và các nhà lãnh đạo khác của liên bang đã nói rằng họ “dồn toàn lực vào việc giải quyết lạm phát, giống như tôi vậy.”

Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã đồng ý tăng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách hôm 03–04/05 trong một nỗ lực chống lạm phát cao, vốn hiện đang cao gấp bốn lần so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Cô Katabella Roberts là một phóng viên hiện đang sống và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cô viết về tin tức nói chung và tin kinh doanh cho The Epoch Times, tập trung chủ yếu vào Hoa Kỳ.

Cẩm An biên dịch

Related posts