Ngân hàng Thế giới thông qua khoản tài trợ bổ sung 1.49 tỷ USD cho Ukraine

Thanh Đoàn

Ngân hàng Thế giới thông qua khoản tài trợ bổ sung 1,49 tỷ USD cho Ukraine
Một ngôi trường bị phá hủy ở thành phố Bakhmut, thuộc vùng Donbas, miền đông Ukraine hôm 28/5/2022, cũng là ngày thứ 94 của cuộc xung đột Nga-Ukraine. (Ảnh: Aris Messinis/Getty Images)

Theo nguồn tin từ Reuters, hôm qua, ngày 7/6/2022, Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua khoản tài trợi bổ sung cho Ukraine trị giá 1.49 tỷ USD. Nguồn tài trợ này để giúp Ukraine trả lương cho chính phủ, nhân viên xã hội. Khoản chi vừa phê duyệt này đã mở rộng cam kết tài tẻowj Ukraine của WB lên tới 4 tỷ USD.

Theo nguồn tin từ Reuters, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết trong một tuyên bố rằng khoản tài trợ mới nhất, vừa được phê duyệt, trị giá 1,49 tỷ USD, được hỗ trợ bởi sự bảo lãnh tài trợ từ Anh, Hà Lan, Lithuania và Latvia.

Ukraine đã nói rằng họ cần ít nhất 5 tỷ USD mỗi tháng trong thời gian tới để duy trì hoạt động của chính phủ nhằm đối mặt với cuộc xâm lược của Nga. Việc Nga đưa quân vào xâm lược Ukraine ngày 24/2/2022 đã khiến nước này phải đóng cửa phần lớn hoạt động kinh tế. Các nền dân chủ khắp toàn cầu đã cam kết tài trợ lên tới 9,5 tỷ USD vào tháng trước cho Ukraine, nâng quy mô gói hỗ trợ phi dân sự cho Ukraine lên tới 20 tỷ USD.

WB hiện đã và đang làm việc với các nước tài trợ để sử dụng các chương trình tài trợ khác nhau, rót tiền vào hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, dịch vụ xã hội, cung cấp điện nước và tu bổ đường sá.

Giám đốc khu vực Đông Âu của Ngân hàng Thế giới, ông Arup Banerji cho biết trong một tuyên bố “các dịch vụ cốt lõi là” thiết yếu để ngăn chặn sự suy thoái hơn nữa trong điều kiện sống và tình trạng nghèo đói ở Ukraine ngoài những đau khổ do chiến tranh gây ra.

Thanh Đoàn

(Theo Reuters)

Related posts