New York Times: 40,000 dân thường Ukraine bị giết hoặc bị thương bởi quân đội Nga

Thường dân Ukraine bị chết bởi quân đội Nga (AP)

Theo báo cáo từ The New York Times, khoảng 40.000 dân thường Ukraine đã bị giết hoặc bị thương bởi quân đội Nga, kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga nhằm vào Ukraine hồi tháng 2.

Embed from Getty Images

Hình ảnh các quan chức khai quật thi thể của những thường dân thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga, từ ngôi mộ tập thể thứ hai, được tìm thấy tại sân sau của Nhà thờ Thánh Andrea ở Bucha, Ukraine vào ngày 13/4/2022 (Ảnh: Getty Images)

Trích dẫn bài báo của New York Times, một quan chức Chính phủ Ukraine giấu tên cho biết, đất nước đã mất khoảng 40.000 công dân trước sức hủy diệt của quân đội Nga.

Quan chức này cũng tuyên bố, khoảng 3 triệu người Ukraine “hiện đang sống tại [các cơ sở] chiếm đóng của Nga”.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố ít nhất “hàng chục ngàn” dân thường đã thiệt mạng trong ba tháng đầu tiên của cuộc chiến và khoảng 60-100 binh sĩ Ukraine đã bị giết chết mỗi ngày.

Ông Zelensky cũng ước tính rằng 500 thường dân Ukraine đã bị thương ở vùng Donbas của Ukraine, một khu vực diễn ra xung đột quân sự căng thẳng giữa các quốc gia.

Phần lớn ước tính về số người chết và bị thương đến từ các quan chức Ukraine. Trái lại, phía Nga công bố thông tin tối thiểu về thương vong của họ trong 2 tháng qua.

Hôm 7/6, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho hay, 4.253 thường dân Ukraine đã thiệt mạng và 5.141 người khác bị thương, mặc dù văn phòng cảnh báo “số liệu thực tế cao hơn đáng kể”.

Đáng lưu ý, theo các thông tin cập nhật khác về chiến tranh Nga-Ukraine được cung cấp bởi New York Times, các nhà lãnh đạo lưu vong từ thành phố Mariupol do Nga chiếm đóng “đã cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh ngày càng tăng do hệ thống thoát nước không hoạt động, xác chết đang thối rữa trên đường phố“, và hàng chục ngàn người vẫn còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát không được tiếp cận với nước sạch.

Hiện thi thể các binh sĩ thiệt mạng trong trận chiến tại nhà máy thép Azovstal đã được trao trả cho Ukraine.

Minh Ngọc (Theo Newsmax)

Related posts