Trung Quốc thắt chặt biên giới: Người đàn ông hai lần bị chặn xuất cảnh

Cao Dương

Một hành khách chờ chuyến bay tại sân bay Đại Hưng ở Bắc Kinh, 08/02/2021. (Jade Gao / AFP qua Getty Images)

Trong năm 2022, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc đã hai lần ngăn một doanh nhân nước này xuất cảnh, dù có giấy tờ thông hành hợp lệ.

Ông Zhao (bí danh vì an toàn) đến từ tỉnh Sơn Đông phía đông Trung Quốc đã không được phép xuất cảnh khỏi Trung Quốc vào tháng Một và tháng Năm.

Ông Zhao chỉ là một trong số rất nhiều người bị ngăn không được xuất cảnh khỏi Trung Quốc.Khi chính quyền Trung Quốc thắt chặt xuất nhập cảnh với danh nghĩa để ngăn chặn đại dịch lây nhiễm từ nước ngoài, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải trải nghiệm bị cấm xuất cảnh của họ trên các trang mạng xã hội nội địa. Một cư dân mạng với tên tài khoản là Duruitang đã bình luận rằng “Trung Quốc đang đóng cửa” như kênh tin tức BBC tiếng Trung đã đưa tin vào tháng trước.

Ông Zhao là người thường xuyên đi ra nước ngoài trước đại dịch, nhưng giờ ông không thể đi ra nước ngoài bằng thị thực du lịch hay thị thực công tác.

Không được xuất cảnh vì đi lại ‘Không thiết yếu’

Ông Zhao đã lấy thị thực công tác Pakistan vào cuối tháng trước và đã mua một vé máy bay đến nước này. Nhưng nhân viên xuất nhập cảnh Trung Quốc đã chặn ông lại ở sân bay Thành Đô.

Ông Zhao chia sẻ với ấn bản tiếng Trung của tờ Epoch Times vào ngày 6/6 rằng “Hải quan chặn tôi lại và nói mục đích đi nước ngoài của tôi là ‘không trong sáng'”. Ông được cho biết rằng mình không thể đi đến Pakistan vì lý do cho việc rời khỏi Trung Quốc của ông là “không thiết yếu”.

Trong một tuyên bố ngày 12/5, Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia Trung Quốc thông báo rằng, chính quyền sẽ thực hiện các hạn chế về xuất nhập cảnh ở biên giới, bao gồm hạn chế “các hoạt động không thiết yếu” của công dân Trung Quốc và giảm việc cấp hộ chiếu và giấy phép đi lại. Theo thông báo trên trang web của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh này, kinh doanh được coi là một trong những “hoạt động thiết yếu”.

Tờ Epoch Times đã liên hệ với Đường dây nóng của Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia Trung Quốc, và viên chức nhận cuộc gọi đã giải thích rằng việc trở lại làm việc, học tập, kinh doanh, và nghiên cứu khoa học cũng như tìm kiếm sự chăm sóc y tế được coi là “những hoạt động thiết yếu”. Cô không giải thích lý do tại sao một công dân Trung Quốc có thị thực công tác đến Pakistan lại bị từ chối xuất cảnh khỏi Trung Quốc.

Ông Zhao nói rằng mình đã nhìn thấy nhiều hành khách khác tại sân bay cũng không được phép rời khỏi Trung Quốc, bao gồm cả những người đi đến Nga và Dubai.

Ông Zhao đã từng bị từ chối xuất cảnh trước đó vào tháng 1/2022 tại sân bay Quảng Châu, mặc dù ông đã có thị thực du lịch hợp lệ do Đại sứ quán Thái Lan tại Trung Quốc cấp, cũng như các giấy tờ thông hành khác.

Ông Zhao nói: “Thật phí tiền lên kế hoạch cho các chuyến đi nước ngoài, và đây là một trải nghiệm rất mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần”. Ông cho biết mình không nhận được tiền hoàn lại từ hãng hàng không và khách sạn, cũng như các chi phí khác cho chuyến đi.

Ông cho rằng chính sách “không COVID” của chính quyền Trung Quốc là “không thực tế”.

“Nếu đại dịch tiếp tục diễn ra trong năm tới và năm sau, thì người Trung Quốc vẫn sẽ không thể thoát ra khỏi Trung Quốc”, ông Zhao nhận xét.

“Tôi thấy rất khổ sở khi sống ở Trung Quốc. Tôi muốn đến các nước khác, nhưng [chính phủ Trung Quốc] không cho phép tôi đi. Người Trung Quốc chúng tôi không có cơ hội nào để nói lên gì cả”, ông cho biết.

Gần đây, các dịch vụ di cư đã nhận thấy có sự gia tăng đáng kể trong sự tìm hiểu về di cư. Nhiều khách hàng muốn xin hộ chiếu hoặc thẻ xanh của nước ngoài; nhưng tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc đã ra lệnh cho người dân giao nộp hộ chiếu của họ cho cảnh sát và lệnh này sẽ được thực hiện trên toàn quốc, theo Đài Á Châu Tự do (RFA) cho biết.

RFA đưa tin vào tháng 5/2022, hải quan ở Quảng Châu đã tịch thu hoặc cắt góc hộ chiếu của công dân Trung Quốc.

Hải quan Trung Quốc thường cắt một góc của hộ chiếu để làm mất hiệu lực.

NTDVN không thể xác minh tính xác thực của các hoạt động của cơ quan biên giới Trung Quốc.

Cao Dương

Theo The Epoch Times

Related posts