Mỹ bác bỏ nguy cơ bệnh đậu mùa ở khỉ lây truyền qua đường không khí

Huyền Anh

Tiến sĩ Rochelle Walensky, hiện là giám đốc của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). (Ảnh Getty Images)

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) Rochelle Walensky hôm 10/6 cho biết, virus gây bệnh đậu mùa khỉ không lây lan qua không khí. Cơ quan này nhấn mạnh rằng, virus này thường lây truyền qua tiếp xúc vật lý trực tiếp với vết loét hoặc bị ô nhiễm từ một người đã nhiễm bệnh.

Bà Walensky nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm 10/6 rằng, “Bệnh đậu mùa ở khỉ không tồn tại trong không khí như những gì chúng ta nghĩ, nó là các hạt virus nhỏ lơ lửng trong không khí và có thể tồn tại ở đó trong thời gian dài”.

Bà Walensky cho biết: “Bệnh đậu mùa khỉ lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể hoặc vết loét trên cơ thể của người bị bệnh đậu mùa khỉ hoặc tiếp xúc trực tiếp với các vật liệu đã chạm vào chất dịch cơ thể và vết loét này như quần áo hoặc khăn trải giường. Nó cũng có thể lây lan qua dịch tiết đường hô hấp khi mọi người tiếp xúc trực tiếp và gần gũi”.

Thời báo New York đưa tin, virus đậu mùa khỉ có thể lây truyền qua bình xịt – các hạt nhỏ trong không khí có thể lơ lửng trong không khí từ vài phút đến hàng giờ và di chuyển rất xa – như SARS-CoV-2, virus gây ra COVID-19.

Một cuộc tranh luận về việc liệu SARS-CoV-2 có thể lây lan qua không khí đã xảy ra sớm trong đại dịch khi có bằng chứng cho thấy việc truyền qua bình xịt có thể là con đường chính lây lan COVID-19. Tuy nhiên, CDC đã không thừa nhận điều đó cho đến tháng 5/2021.

Nhà Trắng trong một bài đăng trên blog vào tháng 3/2022 có tiêu đề “Hãy làm sạch không khí để ngừa COVID”, lần đầu tiên thừa nhận rằng SARS-CoV-2 chủ yếu lây lan qua bình xịt. Do đó, Nhà Trắng đã ủng hộ việc tăng cường hệ thống thông gió và sử dụng mặt nạ phòng độc, tuy nhiên đã dừng lại khi có kết luận rằng khẩu trang vải và khẩu trang phẫu thuật không hiệu quả trong việc giảm sự lây lan của COVID-19.

Hiện không có trường hợp tử vong nào liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ

CDC cho biết tính đến ngày 9/6, hơn 1.300 trường hợp bệnh đậu mùa trên khỉ đã được phát hiện trên toàn cầu, trong đó, 45 trường hợp được xác định ở Hoa Kỳ trên 15 tiểu bang và Quận Columbia.

Trong khi đợt bùng phát hiện nay vượt qua đợt bùng phát bệnh đậu mùa Khỉ năm 2003 ở Hoa Kỳ, với 47 trường hợp được xác nhận và có khả năng xảy ra đã được báo cáo ở sáu bang. Bà Walensky nhấn mạnh rằng, hiện không có trường hợp tử vong nào liên quan đến căn bệnh này.

Bà Walensky nói: “Trong bối cảnh các ca bệnh tiếp tục gia tăng, tôi muốn nhấn mạnh rằng chưa có trường hợp tử vong nào liên quan đến đợt bùng phát này”.

Bà Jennifer McQuiston, Phó giám đốc của CDC phụ trách Bộ phận Bệnh học và Tác nhân gây bệnh Hậu quả cao, cho biết nhiều ca nhiễm ở Mỹ là do tiếp xúc với du lịch quốc tế.

Bà McQuiston nói: “Tôi nghĩ rằng phần lớn các trường hợp ở Hoa Kỳ, 75% hoặc hơn vẫn đang báo cáo việc tiếp xúc với du lịch quốc tế có khả năng dẫn đến nhiễm trùng đậu mùa khỉ”.

Bà McQuiston cũng nói thêm rằng, không có “khu vực nào ở Hoa Kỳ đang bùng phát dịch bệnh, cũng như lây lan trong cộng đồng”.

Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ thường bao gồm sốt, sưng hạch và đau nhức cơ thể trước khi phát ban lan rộng xuất hiện trên cánh tay, bàn tay và mặt.

“Nhưng trong đợt bùng phát hiện nay, một số bệnh nhân đã phát ban cục bộ xung quanh bộ phận sinh dục hoặc hậu môn trước khi họ có bất kỳ triệu chứng giống như cúm. Một số thậm chí không phát triển các triệu chứng giống như cúm”, bà Walensky cho biết thêm rằng phát ban “có thể trông giống như bệnh thủy đậu hoặc một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục như herpes, giang mai hoặc u lympho ở một khu vực cục bộ”.

Bà Walensky cũng nói thêm rằng, đồng nhiễm có thể xảy ra với bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Do đó, các trung tâm y tế cần phải “đánh giá về tất cả các bệnh lây truyền qua đường tình dục [nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục] ngoài bệnh đậu mùa khỉ”.

Bà Walensky kết luận: “Mặc dù nguy cơ bùng nổ bệnh đậu mùa khỉ ở Hoa Kỳ hiện là rất thấp thấp, nhưng chúng tôi muốn mọi người nhận thức được các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh này. Bên cạnh đó, quý vị nên tìm đến bác sĩ ngay lập tức nếu xuất hiện các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ”, Walensky nói.

Lam Giang

Theo The Epoch Times

Related posts