Thị trường chứng khoán của Úc bay hơi $108 tỉ hôm nay

Sau khi trở lại từ “long weekend” thị trường chứng khoán của Úc bị sụt giảm trong ngày cao nhất trong 3 năm qua (11.9%). Chỉ có hai công ty duy nhất cổ phiều lên giá hôm nay là Crown Resorts và Uniti Group.

Các tỉ phú quặng mỏ của Úc đã mất $12 tỉ chỉ vài giờ sau khi thị trường chứng khoán Úc mở cửa hôm nay.

Bốn tỉ phú quặng mỏ giàu nhất của Úc cũng là những người bị ảnh hưởng nặng nhất hôm nay bao gồm bà  Gina Rinehart ( tài sản $34.02 billion), Andrew Forrest ($30.72 billion) Atlassian – Mike Cannon-Brookes ($27.83 billion) và Scott Farquhar ($26.41 billion).

Giá cổ phiếu của các công ty của bốn người trên giảm từ 8 đến 10%. Theo tờ Australian Financial Review chỉ riêng bà Rhinehart bị mất khoảng $2.7 tỉ hôm nay.

Lý do thị trường chứng khoán Úc sụp đổ vì ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán của Mỹ bị xuống giá thảm hại trong mấy ngày qua do lãi xuất tăng khiến cho mọi người lo sợ một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sắp xảy ra. Ngoài yếu tố thị trường chứng khoán của Mỹ, các công ty quặng mỏ của Úc còn bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát Covid ở Trung Quốc khiến cho nhu cầu về khoáng sản ở đó bị giảm.

Tính đến 11 giờ sáng hôm nay, thị trường chứng khoán Úc mất $116 tỉ nhưng sau đó lên lại một chút. Tính đến 4 giờ chiều này thị trường chứng khoán Úc mất $108 tỉ.

Đây là số tiền bị mất trong ngày cao nhất trong 30 năm qua, kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2008 xảy ra trong lần suy thoái kinh tế toàn cầu.

Các nhà băng lớn của Úc cũng bị giảm nặng: ANZ giảm 5.3% xuống còn $21.84, CBA giảm 4.6% xuống còn $89.46, NAB giảm 5.2% xuống còn $26.61 và Westpac giảm 6.5% xuống còn $19.49.

Mọi người đang lo sợ một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu có thể xảy ra sau khi lạm phát ở Hoa Kỳ tăng đến 8.6% trong tháng Năm – một tỉ số lạm phát cao nhất trong 40 năm qua.

Related posts