Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu tổn thất đau đớn, cần vũ khí chống tên lửa

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu tổn thất đau đớn, cần vũ khí chống tên lửa
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong một cuộc họp báo ở Kyiv, Ukraine, vào ngày 23/4/2022. (Ảnh: John Moore/Getty Images)

Theo nguồn tin tử Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng quân sự của Ukraine đang phải chịu những tổn thất đau đớn khi giao tranh với quân đội Nga ở thành phố Sievierodonetsk và khu vực Kharkiv phía đông nước này.

Trong một bài phát biểu muộn về đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần vũ khí chống tên lửa hiện đại ngay bây giờ. Sự cấp bách này xuất phát từ các tổn thất quá lớn, đau đớn của quân, dân Ukraine trên chiến trường; họ không có đủ vũ trang phù hợp chống lại hoả lực, tên lửa hiện đại từ Nga. Tổng thống Zelensky nói thêm rằng không có lý do gì để các nước đối tác trì hoãn việc giao hàng [vũ khí] tới Ukraine.

Ukraine cho biết các lực lượng của họ vẫn đang cố gắng sơ tán dân thường khỏi Sievierodonetsk sau khi Nga phá hủy cây cầu cuối cùng dẫn đến thành phố, giai đoạn mới nhất trong trận chiến kéo dài nhiều tuần ở vùng Donbas mà Moscow đang tìm cách chiếm đóng dưới danh nghĩa là hỗ trợ quân ly khai giải phóng khỏi Ukraine.

Quân đội Ukraine lần đầu tiên thừa nhận vào hôm 13/6 rằng, lực lượng Nga đã đánh chiếm thành phố then chốt Severodonetsk, nằm ở tỉnh Luhansk của Ukraine. Thống đốc Luhansk Serhiy Haidai cho biết thêm, khoảng 70% thành phố đã rơi vào tay Nga.

“Thiệt hại về nhân mạng trong cuộc xung đột này là rất lớn, thực sự kinh hoàng. Chiến sự tại Donbass sẽ được ghi nhớ như một trong những cuộc chiến tàn khốc và bạo lực nhất trong lịch sử của châu Âu. Vì vậy, dù đã kêu gọi rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn buộc phải nhắc lại rằng các đồng minh hãy tiếp tục chi viện đạn pháo và tên lửa tầm xa cho Ukraine, để chúng tôi có đủ khả năng lật ngược tình thế”, ông Zelensky cho hay.

Tổng thống Zelensky đưa ra bình luận này sau khi giới chức quân sự Ukraine trước đó cùng ngày cho biết, binh lính Ukraine đã bị đánh bật ra khỏi trung tâm thành phố Severodonetsk.

Theo đài CNN, cả 3 cây cầu nối liền Severodonetsk với thành phố lân cận Lysychansk đều đã bị phá hủy, cắt đứt con đường thoát hiểm của quân trú phòng. Ukraine cho biết vẫn còn một lối thoát khác, mặc dù tuyến đường đó đã bị hư hại nghiêm trọng, tờ Reuters đưa tin.

Theo Thống đốc Luhansk Serhiy Haidai, thiệt hại này khiến việc vận chuyển hàng hóa nhân đạo hoặc sơ tán công dân không thể thực hiện được.

Tổng thống Zelenskiy nói: “Những trận chiến ác liệt nhất, như trước đây, là ở Sievierodonetsk và các thị trấn và cộng đồng lân cận”. Ông nói: “Nhưng chúng ta phải giữ vững – giữ vững là vô cùng quan trọng ở Donbas. Kẻ thù càng chịu nhiều tổn thất thì họ càng có ít sức mạnh để theo đuổi dã tâm xâm lược” (theo Reuters).

Ông Zelenskiy cho biết Ukraine cũng đang chứng kiến ​​những “tổn thất đau đớn” ở khu vực Kharkiv, phía đông thủ đô Kyiv, nơi Nga đang cố gắng củng cố vị thế của mình sau khi bị đẩy lùi.

Thanh Đoàn 

(Theo Reuters)

Related posts