Tổng thống Nga Putin tuyên bố ‘trật tự thế giới’ phương Tây đã kết thúc

Lam Giang

Tổng thống Nga Putin tuyên bố ‘trật tự thế giới’ phương Tây đã kết thúc
Tổng thống Nga Vladimir Putin lắng nghe trong cuộc gặp với Giám đốc điều hành Hiệp hội “Znanie” Maxim Dreval tại Điện Kremlin của Moscow, hôm 5/5/2022. (Ảnh: Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP/Getty Images)

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu (17/6) nói rằng trật tự thế giới phương Tây đang sụp đổ và rằng các chế tài của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) chống lại Moscow đã đang thất bại.

“Trật tự thế giới trước đây đã kết thúc”, ông Putin nói tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế tại St. Petersburg.

Lên án các chế tài của phương Tây là một phần của “chiến dịch tuyên truyền”, ông Putin nói thêm: “Tất cả những gì được gọi là tỷ lệ trao đổi ngoại tệ 200-1 giữa đồng Ruble và đồng USD và những tuyên bố rằng nền kinh tế của chúng tôi sẽ sụp đổ là thế nào? Tất cả điều này đã… và vẫn… là công cụ trong chiến tranh thông tin, một nỗ lực đặt áp lực tâm lý lên xã hội Nga”.

“Liên minh châu Âu đã đang mất hoàn toàn chủ quyền, và giới tinh hoa chính trị của họ đang nhảy theo điệu nhạc của người khác, chấp nhận bất cứ điều gì họ nhận được từ bên trên, gây tổn hại cho chính người dân và nền kinh tế của họ”, ông Putin nói thêm.

Phát biểu nêu trên là một trong những tuyên bố đáng chú ý nhất của ông Putin kể từ khi Nga phát động chiến tranh xâm lược Ukraine vào cuối tháng Hai. Bất chấp những tin tức cho thấy quân Nga đã gặp thiệt hại trong hơn 3 tháng chiến tranh tại Ukraine, ông chủ Điện Kremlin vẫn nói ông tin những mục tiêu của Nga sẽ được hoàn thành.

“Tất cả mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt này sẽ được thực thi, không có gì phải nghi ngờ về điều đó”, ông Putin nói.

Vài ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine, Mỹ, EU và các quốc gia phương Tây khác đã áp đặt các chế tài lên Moscow, trong đó Mỹ đã đình chỉ nhập khẩu dầu mỏ từ Nga. Mỹ và các quốc gia thành viên NATO cũng đã viện trợ vũ khí cho Ukraine, trong đó có vũ khí chống tăng, tên lửa chống hạm và các hệ thống pháo tầm xa.

“Ý định của bọn họ rõ ràng là nhằm nghiền nát nền kinh tế Nga thông qua việc phá vỡ mắt xích trong các chuỗi hậu cần, đóng băng tài sản quốc gia và tấn công vào các tiêu chuẩn sống, nhưng họ đã không thành công”, ông Putin nói. “[Các chế tài đó] đã không hiệu quả. Những người làm kinh doanh tại Nga đã đang làm việc cùng nhau một cách kiên trì, chu toàn và từng bước từng bước, chúng tôi đang bình thường hóa tình hình kinh tế đất nước”.

Bài phát biểu của Tổng thống Nga được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu (EC) hôm thứ Sáu (17/6) cho biết, họ đang khuyến nghị Ukraine và nước láng giềng, Moldova, trở thành các quốc gia ứng cử viên của Liên minh châu Âu. Động thái này đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ca ngợi trong một bài đăng trên Twitter.

Bà Ursula von der Leyen, người đứng đầu Ủy ban châu Âu, cho biết Ukraine đang được xem xét tư cách thành viên, vì nước này đã “thể hiện rõ ràng cam kết sống theo các giá trị và tiêu chuẩn châu Âu. Và ngay cả trước chiến tranh, Ukraine đã đang trên con đường hướng tới việc gia nhập liên minh này”.

Lam Giang

Theo The Epoch Times

Related posts