Tin Việt Nam sáng Chủ Nhật

Công bố kết quả vụ Chủ tịch xã quan hệ bất chính nữ Chủ tịch hội phụ nữ tại trụ sở

Huệ Liên

Công sở xã Thành Mỹ – nơi 2 cán bộ có quan hệ “không trong sáng” bị bắt quả tang (ảnh: VNN).

Ông Trương Văn Gương – phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bị bắt quả tang “không mảnh vải che thân” với bà Trương Thị Hà – chủ tịch Hội phụ nữ xã đã bị khai trừ ra khỏi Đảng do có quan hệ bất chính.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo thông báo ngày 18/6 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thạch Thành, ngày 13/6, Thường trực Huyện ủy nhận được báo cáo của Công an huyện Thạch Thành về vụ đánh ghen liên quan đến ông Trương Văn Gương và bà Trương Thị Hà (có kèm theo video làm vật chứng).

Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Ủy ban kiểm tra xác định ông Gương và bà Hà đã có quan hệ bất chính với nhau.

Từ kết quả xác minh, Huyện ủy Thạch Thành kết luận rằng, việc làm của ông Gương, bà Hà là thiếu tu dưỡng, suy thoái đạo đức, lối sống, vi phạm quy chế văn hóa công sở…

Ban thường vụ Huyện ủy Thạch Thành quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trương Văn Gương và bà Trương Thị Hà.

Cùng với việc xử lý kỷ luật trên sắp tới, ông Gương, bà Hà sẽ bị xử lý kỷ luật về chính quyền và đoàn thể theo quy định.

Trước đó, đầu giờ chiều 12/6, nhiều người thân của bà Trương Thị Hà phát hiện, bắt quả tang bà Hà cùng ông Gương đang có quan hệ bất chính tại trụ sở UBND xã Thành Mỹ, nên làm đơn và cũng cấp clip bằng chứng gửi cơ quan chức năng xử lý cán bộ vi phạm. Sự việc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước.

Trước khi bị khởi tố, GĐ CDC Khánh Hòa từng khẳng định ‘không mua gì của Việt Á’

Tháng 12/2021, ông Huỳnh Văn Dõng từng khẳng định không mua gì từ công ty Việt Á, tuy nhiên đến tháng 6/2022, ông Dõng bị khởi tố vì sai phạm liên quan đến Việt Á. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Tháng 12/2021, ông Huỳnh Văn Dõng từng khẳng định không mua gì từ công ty Việt Á, tuy nhiên đến tháng 6/2022, ông Dõng bị khởi tố vì sai phạm liên quan đến Việt Á.

Phía công an cũng công bố lệnh bắt tạm giam bị can Huy và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Dõng (do ông Dõng bị tai nạn, đang điều trị).

Hai người bị khởi tố để điều tra về “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến mua thiết bị, vật tư y tế của Công ty Việt Á.

Gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Theo cáo buộc, giai đoạn 2020-2021, CDC Khánh Hòa sử dụng hơn 336 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn thu dịch vụ để đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế phòng COVID-19.

Trong đó, CDC tỉnh bị xác định có sai phạm khi liên quan 58 gói thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm kit test của 6 công ty với tổng giá trị 82,39 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Văn Dõng đã chỉ đạo Trần Ngọc Huy thông đồng với Nguyễn Thị Thúy (Giám đốc Phòng dự án Công ty TNHH Phát triển, ứng dụng công nghệ Việt Nam) thực hiện trái pháp luật 5 gói thầu với tổng trị giá 14,215 tỷ đồng, gây thiệt hại 9,86 tỷ đồng.

Ông Dõng cùng một số nhân viên đã nhận hoa hồng, hưởng lợi từ công ty trúng thầu, trong đó có Công ty Việt Á.

Từng khẳng định ‘không liên quan công ty Việt Á’

Hồi tháng 12/2021, trong lần báo chí nhà nước đề cập việc mua sắm vật tư y tế và sử dụng kit test COVID-19, ông Huỳnh Văn Dõng từng khẳng định “không mua hay liên quan gì đến Công ty Việt Á”.

“Riêng test kit thì CDC chúng tôi mua bằng cách đấu thầu qua mạng rộng rãi. Công ty trúng thầu không phải là Công ty Việt Á”, ông nói.

Nói về động thái của cơ quan công an trong việc phong tỏa tài sản và điều tra tại CDC Khánh Hòa, ông Huỳnh Văn Dõng từng cho rằng:“Đó là việc của họ làm thôi. Tôi chưa thấy ai nói gì cả. Tôi cũng không có mua gì cả”.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, giai đoạn 2020-2021, CDC tỉnh này đã mua 63.280 kit test do Công ty Việt Á sản xuất với số tiền hơn 26,2 tỷ đồng. Riêng năm 2021, mua 58.580 kit test với số tiền 23,823 tỷ đồng.

Việc mua kit test này được thông qua Công ty TNHH Khoa học hợp nhất bằng hình thức đấu thầu qua mạng và chào hàng cạnh tranh. Mức giá mua từ 367.500 đồng đến 509.250 đồng/kit.

Liên quan đến vụ Việt Á, hiện Bộ Công an và Công an các tỉnh thành, địa phương đã khởi tố hơn 60 người. Trong đó, có ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế), ông Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch Hà Nội) cùng hàng loạt giám đốc CDC, cán bộ Sở Y tế các tỉnh.

Phạm Toàn

Related posts