Nga tổng tấn công sau khi EU ủng hộ tư cách ứng viên của Ukraine

Lam Giang

Một nhân viên bảo vệ đi ngang qua đống đổ nát của một đồn cảnh sát đã bị phá hủy do pháo kích ở Lysychansk, Ukraine, hôm 13/6/2022. (Ảnh: Marcus Yam/Los Angeles Times/Getty Images)

Giúp NTDVN sửa lỗiNga tổng tấn công sau khi Ủy ban điều hành Liên minh châu Âu (EU) hôm 17/6 ủng hộ tư cách ứng viên của Ukraine và hai nước thuộc Liên Xô khác – một sự dịch chuyển lịch sử về phía đông trong tầm nhìn của khối châu Âu.

Nga dồn lực tấn công Sievierodonetsk

Sievierodonetsk, mục tiêu chính trong cuộc tấn công của Moscow nhằm giành toàn quyền kiểm soát khu vực phía đông Luhansk, một lần nữa bị nã pháo và tên lửa hạng nặng khi lực lượng Nga tấn công các khu vực bên ngoài thành phố công nghiệp, quân đội Ukraine cho biết.

Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận, lực lượng của họ đã vấp phải một thất bại quân sự ở Metolkine, ngay phía đông nam Sievierodonetsk.

Một máy bay phản lực Sukhoi Su-25 của Không quân Ukraine cất cánh trên bầu trời vào ngày 16/6/2022 tại vùng Donetsk, Ukraine. (Ảnh: Scott Olson/Getty Images)

Trong một bài đăng trên Facebook vào cuối ngày thứ Bảy (18/6), Bộ này cho biết: “Sau cuộc tấn công bằng hỏa lực pháo binh, lực lượng Nga đã thành công chiếm giữ một phần ngôi làng Metolkine và giành được chỗ đứng vững chắc”.

Ông Serhiy Gaidai, thống đốc Luhansk đã đề cập trong một bài đăng trực tuyến rằng, đây là “những trận chiến khó khăn” ở Metolkine.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn tin từ phe ly khai do Nga hậu thuẫn cho biết, nhiều chiến binh Ukraine đã đầu hàng ở Metolkine.

Ở phía tây bắc, tên lửa của Nga đã đánh trúng một nhà máy sản xuất khí đốt ở quận Izium. Trong khi đó, các tên lửa của Nga dội xuống vùng ngoại ô của Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, bắn trúng một tòa nhà và khiến một khu dân cư bốc cháy, nhưng không gây ra thương vong, nhà chức trách Ukraine cho biết.

Các quan chức Ukraine cũng báo cáo các cuộc pháo kích vào các địa điểm xa hơn về phía tây ở Poltava và Dnipropetrovsk. Hôm thứ Bảy, họ cho biết ba tên lửa của Nga đã phá hủy một kho chứa nhiên liệu ở thị trấn Novomoskovsk, khiến 11 người bị thương, một người bị thương nặng.

Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga trong một nhiệm vụ do thám gần thị trấn Krasnopillya đã bị lực lượng này đánh trả và gánh chịu thương vong nặng nề vào hôm thứ Bảy.

Reuters không thể xác nhận độc lập các thông tin thương vong trên chiến trường.

Tổng thống Ukraine ra tiền tuyến thăm lính, trao huân chương anh dũng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy lại đến thăm binh sĩ ở tiền tuyến đang chiến đấu chống lại quân Nga, ca ngợi những người lính trấn giữ tiền phương là anh dũng, kiên cường và tuyên bố đất nước sẽ chiến thắng.

Một video đăng trên tài khoản Telegram chính thức của ông vào ngày thứ Bảy cho thấy tổng thống mặc chiếc áo thun màu kaki quen thuộc, trao huân chương và chụp ảnh với các quân nhân tại nơi có vẻ như là một hầm trú ẩn dưới lòng đất ở vùng Mykolaiv thuộc miền nam.

Văn phòng tổng thống không cho biết thời điểm chuyến thăm binh sĩ gần đây nhất của ông.

“Những chiến binh anh dũng của chúng ta. Mỗi người trong số họ đều đang nỗ lực hết mình”, ông nói. “Chúng ta nhất định sẽ cầm cự được! Chúng ta nhất định sẽ thắng!”.

Ông Zelenskyy chủ yếu ở Kyiv kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2. Nhưng trong những tuần gần đây, ông đã có những chuyến thăm không báo trước tới thành phố Kharkiv vùng đông bắc, nơi mà trước đó diễn ra chiến sự ác liệt, đồng thời ông cũng tới hai thành phố miền đông gần nơi đang xảy ra giao tranh dữ dội.

Chiến sự cũng đang diễn tiến ở rìa phía đông và phía nam của khu vực Mykolaiv ở miền nam Ukraine.

Văn phòng của ông Zelenskyy cho biết tổng thống cũng đã đến thăm thủ phủ Myklaiv của vùng và thị sát tòa nhà hành chính bị phá hủy, nơi 37 người thiệt mạng vào cuối tháng 3 khi một phi đạn bắn vào tòa nhà.

Nga tiến quân tới vùng ngoại ô của Mykolaiv vào đầu tháng 3 nhưng sau đó vấp phải sự phản kháng của Ukraine và bị đẩy lùi.

Ông cũng đến thăm một bệnh viện ở Mykolaiv và trao huân chương anh dũng cho Thị trưởng Oleksandr Senkevych và Thống đốc Vitaliy Kim vì công tác của họ trong bốn tháng Nga xâm lược, văn phòng của ông cho biết.

Văn phòng của Tổng thống Zelenskyy nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của vùng lãnh thổ giáp với vùng Kherson mà Nga đang chiếm đóng.

“Vùng Mykolaiv là đầu cầu giải phóng vùng Kherson, đó là mục tiêu của chúng ta”, Tham mưu trưởng Andriy Yermak nói trên Telegram.

Văn phòng của Tổng thống sau đó cho biết ông Zelenskyy cũng đã đến thăm các vị trí Vệ binh Quốc gia đóng ở khu vực Odesa, nơi ông cảm ơn các binh sĩ đang phục vụ và nói rằng “Chỉ cần các bạn còn sống thì sẽ còn một bức tường Ukraine vững chắc bảo vệ đất nước chúng ta”.

Moscow cho biết, họ đang tiến hành một “chiến dịch quân sự đặc biệt” để giải giáp nước láng giềng. Ukraine và các đồng minh cho rằng Moscow phát động một cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ, giết hại hàng ngàn thường dân và san bằng các thành phố.

Lam Giang

Theo The Epoch Times

Related posts