Ukraine dự đoán Nga sẽ tăng cường tấn công trong tuần này

Huyền Anh

Ngọn lửa bốc lên từ một công trình sau khi bị pháo kích, hôm 20/6/2022 tại Druzhkivka, Ukraine. Trong những tuần gần đây, Nga đã dồn hỏa lực vào khu vực Donbas của Ukraine. (Ảnh: Scott Olson/Getty Images)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự đoán Nga sẽ leo thang các cuộc tấn công trong tuần này, khi các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) xem xét có nên ủng hộ nỗ lực Ukraine tham gia liên minh hay không.

Các lực lượng ly khai của Moscow tuyên bố đã chiếm được Toshkivka, một thị trấn trên bờ Tây sông Siverskyi Donets, phía nam Sievierodonetsk, một chiến trường trọng điểm trong những tuần gần đây.

Phía Ukraine thừa nhận rằng, Nga đã đạt được bước tiến ở Toshkivka và cho biết thêm, Moscow đang cố gắng tạo bước đột phá vào khu vực phía đông Donbas do Ukraine nắm giữ. Kyiv cũng xác nhận rằng Nga đã chiếm Metyolkine ở ngoại ô phía đông Sievierodonetsk.

“Rõ ràng, tuần này chúng tôi nên chuẩn bị cho việc Nga tăng cường các hoạt động quân sự. Chúng tôi đang chuẩn bị. Chúng tôi đã sẵn sàng”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu bằng video vào tối 19/6 (giờ địa phương).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu trong cuộc họp báo cùng với các tổng thống của Ba Lan, Lithuania, Estonia và Latvia, sau cuộc hội đàm của họ tại Kyiv, hôm 13/4/2022. (Ảnh: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images)

Về phần mình, Moscow đã tố cáo quyết định của thành viên EU là Lithuania cấm vận chuyển một số hàng hóa cơ bản tới Kaliningrad, một tiền đồn của Nga trên Biển Baltic.

Lệnh cấm của Lithuania, có hiệu lực vào ngày 18/6, chặn các chuyến hàng than, kim loại, vật liệu xây dựng và công nghệ tiên tiến đến tiền đồn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi hành động này là bất hợp pháp và chưa từng có tiền lệ, đồng thời cho biết Moscow sẽ sớm phản pháo.

Các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh tuần này dự kiến ​​sẽ ủng hộ tư cách ứng viên của Ukraine trên con đường gia nhập liên minh. Đây được cho là một quyết định quan trọng, một thắng lợi đối với Kyiv.

Mặc dù Ukraine sẽ mất nhiều năm để gia nhập EU, nhưng để khối này tiến sâu vào trái tim của Liên Xô cũ sẽ mang lại một trong những chuyển đổi kinh tế và xã hội lớn nhất của châu Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập chỉ 4 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ vào ngày 24/2.

Trong bước đi mạnh mẽ nhất mà Kyiv đề xuất nhằm xoá sổ văn hóa với Moscow hôm 19/6, Quốc hội Ukraine bỏ phiếu thông qua hai dự luật hạn chế nghiêm ngặt với sách và âm nhạc của Nga, trong đó cấm nhập khẩu sách in tại Nga và Belarus cũng như cấm phân phối sách từ vùng lãnh thổ Ukraine đang do lực lượng Nga và phe ly khai kiểm soát.

Theo dự luật, âm nhạc của các công dân Nga sau năm 1991 sẽ bị cấm phát trên các phương tiện truyền thông và phương tiện giao thông công cộng. Thay vào đó sẽ tăng thời lượng phát sóng các chương trình và âm nhạc Ukraine trên cả đài phát thanh và đài truyền hình. Đồng thời, cấm in sách của các công dân Nga, trừ khi họ từ bỏ quốc tịch Nga và nhập tịch Ukraine. Lệnh cấm này áp dụng với những người mang quốc tịch Nga sau khi Liên Xô tan rã.

Hơn nữa, kể từ ngày 1/1/2023, sách sẽ chỉ được xuất bản và phân phối “bằng tiếng Ukraine, ngôn ngữ của các dân tộc bản địa của Ukraine và các ngôn ngữ chính thức của Liên minh Châu Âu”, theo Nghị viện Ukraine.

Các thành viên của Nghị viện Verkhovna Rada, Hội đồng tối cao của Ukraine, vào ngày 6/12/2018, (Ảnh: Genya Savilova / AFP / Getty Images)

Cuộc chiến đã bước vào giai đoạn căng thẳng trong những tuần gần đây, với việc các lực lượng Nga tập trung hỏa lực pháo binh áp đảo của họ vào khu vực Donbas do Ukraine nắm giữ.

Phần lớn giao tranh đã diễn ra dọc theo sông Siverskyi Donets. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời ông Vitaly Kiselev, phụ tá của Bộ trưởng Nội vụ của chính quyền ly khai Cộng hòa Nhân dân Luhansk do Nga hậu thuẫn, cho biết vào ngày 20/6 rằng thị trấn Toshkivka đã được “giải phóng”.

Thị trấn nằm trên bờ phía tây của con sông, phía nam của thành phố Lysychansk của Sievierodonetsk, một pháo đài trọng điểm của Ukraine.

Thống đốc khu vực Luhansk, Serhiy Gaidai, thừa nhận rằng cuộc tấn công của Nga vào Toshkivka “đã thành công ở một mức độ nào đó”. Các lực lượng Nga đã chiếm được khu vực gần ngôi làng nhỏ Ustinovka về phía bắc dọc theo con sông, ông nói. Người Nga đã mang một lượng lớn thiết bị hạng nặng tới đó, bao gồm cả xe tăng.

Ông cũng xác nhận tuyên bố của Nga đã chiếm được Metyolkine ở ngoại ô phía đông Sievierodonetsk.

“Thật không may, chúng tôi không kiểm soát được khu vực Metyolkine”, ông nói.

Thị trưởng Sievierodonetsk, ông Oleksander Stryuk, cho biết các lực lượng Nga đã kiểm soát khoảng 2/3 thành phố, bao gồm hầu hết các khu dân cư. Tham vọng của Moscow là chiếm hoàn toàn Sievierodonetsk, ông cho hay. Các binh sĩ Ukraine thu thập các xe tăng Nga bị phá hủy bên ngoài làng Dmytrivka, vùng Kyiv, hôm 20/6/2022 trong bối cảnh Nga dồn hoả lực tấn công Ukraine. (Ảnh: Sergei Chuzavkov/Getty Images)

Ukraine là một trong những nguồn cung cấp ngũ cốc và dầu thực phẩm hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chiến tranh gây thiệt hại đáng kể đến xuất cảng của nước này, dẫn đến lo ngại về tình trạng thiếu hụt và đói kém trên toàn cầu.

Đại diện Chính sách Đối ngoại của EU Josep Borrell nói với các phóng viên: “Chúng tôi kêu gọi Nga dỡ bỏ phong tỏa các cảng. Thật không thể tưởng tượng nổi hàng triệu tấn lúa mì vẫn bị chặn ở Ukraine, trong khi ở phần còn lại của thế giới đang phải gánh chịu nạn đói”.

Nga đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng lương thực do các lệnh trừng phạt của phương Tây hạn chế xuất khẩu của chính nước này.

Chiến tranh cũng đã làm gián đoạn các thị trường năng lượng toàn cầu, bao gồm cả các chuyến hàng dầu và khí đốt của Nga đến châu Âu, vẫn là nguồn năng lượng chính của lục địa này và là nguồn thu nhập chính của Moscow. Nga đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của EU về việc sụt giảm các đường ống xuất khẩu khí đốt.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts