Động đất 6,1 độ Richter ở Afghanistan khiến 1.000 người chết và hàng ngàn người bị thương

Quang Nhật

Người dân đang cứu hộ nạn nhân trận động đất 6,1 độ richter ngày 22/6/2022, ước tính có 1.000 nạn nhân tử vong, hàng ngàn người bị thương (Nguồn: ảnh chụp màn hình video của Reuters)

Theo tin từ Reuters, số người chết ở Afghanistan do trận động đất hôm nay, thứ Tư ngày 22/6 đã lên tới 1.000 người. Ước tính khoảng 600 người bị thương, nhưng con số chắc chắn còn tiếp tục gia tăng khi đội cứu hộ có thể tiếp cận các ngôi làng hẻo lánh.

Theo nguồn tin từ Reuters, trích dẫn từ quan chức Bộ Nội vụ Afghanistan Salvahuddin Ayubi, “số người chết có thể sẽ tiếp tục tăng lên do một số ngôi làng ở vùng sâu vùng xa trên núi, chúng tôi phải mất thêm thời gian để thu thập thông tin chi tiết”. Ông Ayubi cũng cho biết máy bay trực thăng đã được triển khai để cứu hộ, nỗ lực tiếp cận những người bị thương và vận chuyển thực phẩm, y tế tới vùng có thảm họa.

Trận động đất xảy ra hôm nay, lúc 14h30 giờ địa phương, thứ Tư ngày 22/6, được cho là thảm hoạ động đất lớn nhất của Afghanistan kể từ năm 2002. Nó xảy ra cách thành phố Khost, về phía đông nam, khoảng 44 km, gần biên giới Pakistan, theo xác nhận của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGC).

“1.000 người chết, 1.500 người bị thương và con số này có thể tăng lên, nhiều gia đình đã mất tích. Những người bị thương đã được đưa đến Kabul và Gardez”, ông Mohammad Amin Hozaifa, giám đốc văn hóa và thông tin của Paktika, nói với Reuters.

Ông Ayubi cho biết thêm, hầu hết các trường hợp tử vong được xác nhận là ở tỉnh Paktika, miền Đông nước này, nơi có 255 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Tại tỉnh Khost, 25 người chết và 90 người đã được đưa đến bệnh viện.

Haibatullah Akhundzada, thủ lĩnh tối cao của Taliban, lực lượng đang cầm quyền ở Afghanistan, đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình. Việc tổ chức giải cứu nạn nhân, cứu trợ nhân đạo khẩn cấp sẽ là một thử nghiệm lớn, một thách thức lớn với chính quyền Taliban, lực lượng đã tiếp quản đất nước Afghanistan vào tháng 8/2021 sau khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia này.

Hiện tại, chính quyền Taliban không có được các nguồn hỗ trợ quốc tế như chính quyền tiền nhiệm vì các lệnh trừng phạt.

Theo một tin đăng tải trên tài khoản Twitter của EMSC (Tổ chức khoa học độc lập và là nhà cung cấp thông tin động đất thời gian thực), khoảng 119 triệu người ở Pakistan, Afghanistan và Ấn Độ cảm thấy mặt đất rung chuyển. Cường độ trận động đất lên tới 6,1 độ Richter (theo USGC là 5,9 độ Richter).

Gần đây, Afghanistan liên tiếp hứng chịu thảm hoạ tự nhiên. Một trận lũ lụt gần đây đã làm 11 người chết, 50 người bị thương, nhiều đoạn đường cao tốc bị phá huỷ, tắc nghẽn.

Cùng với thảm hoạ tự nhiên, Afghanistan đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ khi Taliban nắm quyền. Với việc Taliban được xem như một tổ chức khủng bố với nhiều tội ác vi phạm nhân quyền, nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp trừng phạt với lĩnh vực ngân hàng của đất nước này, cắt giảm hàng tỷ USD viện trợ hàng năm cũng như giao thương với chính quyền.

Tuy nhiên, hoạt động hỗ trợ nhân đạo vẫn được duy trì ở quốc gia này. Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc (UNOCHA) cho biết Afghanistan đã yêu cầu các cơ quan nhân đạo hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ và các đội đang được cử đến khu vực bị động đất.

Quang Nhật

(Theo Reuters)

Related posts