Tên lửa Nga ‘quay đầu’ tấn công ngược lại quân Nga

Trần Phong

Ảnh cắt từ video.

Quân đội Ukraine và Nga đang giao tranh ác liệt ở phía đông và phía nam Ukraine. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Twitter cho thấy quân đội Nga phóng một tên lửa phòng không vào vùng Luhansk nhưng nó đã bất ngờ quay đầu và bay trở lại vị trí của bệ phóng sau đó phát nổ và bốc cháy.

Tài khoản Twitter “Canadian Ukraine Volunteer” chuyên theo dõi diễn biến cuộc chiến Ukraine-Nga, đã đăng một đoạn video trên Twitter cho biết quân đội Nga phóng tên lửa phòng không ở Luhansk Oblast thì gặp sự cố. Đầu phóng của tên lửa Tên lửa phòng không quay 180 độ trên không, hướng trở lại vị trí quân Nga, và nổ tung, không rõ phía Nga có thiệt hại về người sau vụ nổ hay không.

Có thể thấy trong đoạn video, tên lửa phòng không vẽ một đường vòng cung hoàn hảo và bay về vị trí phóng của quân đội Nga rồi phát nổ và bốc cháy một cách hiếm gặp.

Trong khi đó, theo Newsweek, mới đây, Nga đã đáp trả Hoa Kỳ và chính quyền của Tổng thống Joe Biden, khi các tham luận viên trên kênh truyền hình nhà nước Nga nói rằng “việc Putin tăng giá” thực chất là “thặng dư ngân sách của Biden”.

Trong một đoạn video do Francis Scarr của BBC đăng trên Twitter, một nhà bình luận trên kênh truyền hình nhà nước Nga cho biết, “Biden tất nhiên là người đại diện của chúng tôi” và rằng “có lẽ ông ấy thực sự là người của chúng tôi.”

“Bởi vì về nguyên tắc những gì Biden đã làm thậm chí không xảy ra với bất kỳ tổng thống Mỹ nào trước ông ấy”, nhà bình luận nói. “Điều đó có nghĩa là các lệnh trừng phạt do Biden áp đặt đã khiến ngân sách của chúng tôi nhận được doanh thu kỷ lục. Điều đó có nghĩa là, do Putin nắm lấy châu u bằng nắm đấm sắt, doanh thu từ dầu mỏ của chúng tôi đã tăng lên nhiều đến mức bây giờ, trong một kế hoạch lớn, mỗi ngày của hoạt động quân sự đặc biệt đều mang lại cho chúng tôi tiền bạc.”

Kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, các đối tác phương Tây trong G7 và Liên minh châu u đã thực hiện nhiều biện pháp trừng phạt khác nhau, nhưng đặc phái viên hàng đầu của Nga tại Mỹ đã cảnh báo rằng chiến dịch trừng phạt sâu rộng mà Tổng thống Joe Biden và các đồng minh theo đuổi đã phản tác dụng, thay vào đó làm tổn thương nền kinh tế của Hoa Kỳ.

Đại sứ Anatoly Antonov cho biết: “Việc áp đặt các hạn chế một cách thiếu suy nghĩ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế Mỹ. Vì vậy, trong cơn sốt chống Nga, Washington sẵn sàng tự bắn vào chân mình và lên đồng”, Đại sứ Anatoly Antonov nói.

Một nhà bình luận của kênh truyền hình nhà nước Nga đã ca ngợi Tổng thống Joe Biden một cách mỉa mai, nói rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang thực sự cải thiện một số điều kiện tài chính của nước Nga.

Một báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, một tổ chức nghiên cứu độc lập đặt tại Phần Lan, cho thấy ông Putin kiếm được nhiều tiền hơn từ việc xuất khẩu dầu trong 100 ngày đầu của cuộc chiến so với số tiền mà đất nước ông thực sự dành để chiến đấu ở Ukraine. Báo cáo cho thấy Nga đã kiếm được 93 tỷ euro – tương đương khoảng 97 tỷ đô la – tương đương khoảng 1 tỷ đô la mỗi ngày từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch.

Chính quyền của ông Biden đã liên tục đổ lỗi cho Putin và Nga về sự bất ổn kinh tế ở Mỹ, mặc dù vào đầu tuần này, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, khi bị một nhà lập pháp Đảng Cộng hòa chất vấn trong phiên điều trần tại Thượng viện, nói rằng lạm phát của Mỹ ở mức “cao” trước khi Nga xâm lược Ukraina.

Trong khi Mỹ đã cấm tất cả các hoạt động nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga, các nhà bình luận trên kênh truyền hình nhà nước Nga tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt có thể được dỡ bỏ đối với lúa mì trong một động thái nhằm ngăn chặn nạn đói toàn cầu.

Related posts