Tin VN sáng thứ Sáu: Mỹ cho công ty ở Việt Nam vào danh sách đen vì ‘hỗ trợ quân đội Nga’

Huệ Liên

Ảnh tổng hợp.

Mỹ cho công ty ở Việt Nam vào danh sách đen vì ‘hỗ trợ quân đội Nga’

Voatiengviet – Chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa một công ty ở Việt Nam vào danh sách đen thương mại và cáo buộc công ty này cung cấp hỗ trợ cho quân đội của Nga, nước đang bị Mỹ và phương Tây áp các lệnh trừng phạt  do xâm chiếm Ukraina.

Theo thông cáo của Cục Công nghiệp và An ninh hôm 28/6, công ty ở Việt Nam nằm trong số 36 công ty tại 9 quốc gia bị đưa vào danh sách các pháp nhân thương mại bị hạn chế nghiêm trọng quyền tiếp cận công nghệ và mặt hàng của Mỹ. 

Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách Công nghiệp và An ninh, Alan Estevez, nói trong thông cáo: “Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng được thực hiện bởi Hoa Kỳ và các đồng minh cũng như đối tác của chúng tôi nhằm hạn chế khả năng sửa chữa, thay thế và tiếp tế của quân đội Nga, và sẽ tiếp tục thắt chặt hơn chừng nào ông (Vladimir) Putin còn cố chấp”. 

Công ty ở Việt Nam nằm trong danh sách được công bố trên trang Công báo Liên bang (Federal Register) có tên KingPai Technology Int’l Co., Limited, với địa chỉ ở phường Linh Xuân thuộc Quận Thủ Đức của TPHCM. Công ty này cũng có địa chỉ ở Nga và Trung Quốc.

Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA cho biết họ đã liên lạc tới công ty này nhưng không được hồi đáp. Hiện trang web của công ty này ở Việt Nam cũng không truy cập được. Không có thông tin về pháp nhân hay hoạt động của công ty này ở quốc gia Đông Nam Á.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết KingPai Technology nằm trong số 6 công ty trước đây đã cung cấp các mặt hàng cho “các pháp nhân đáng quan tâm” của Nga trước ngày 24/2 – thời điểm Nga phát động cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraina – và tiếp tục cung cấp cho pháp nhân của Nga và các bên bị chế tài sau khi Nga tiếp tục xâm chiếm Ukraina. Công ty này, cùng với các công ty khác của Trung Quốc, Litva, Nga, Anh, và Uzbekistan, bị Bộ Thương mại Mỹ cáo buộc là “đang hỗ trợ cho quân đội và/hoặc căn cứ công nghiệp quân sự của Nga.”

VOA cho biết họ đã đặt câu hỏi về việc có hay không công ty của Việt Nam hỗ trợ cho quân đội Nga tới người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam qua email. Người phát ngôn chưa trả lời cũng như hồi đáp yêu cầu bình luận về động thái của Bộ Thương mại Mỹ.

Viện trưởng VKSND tối cao: Việt Nam nên học hỏi Trung Quốc kinh nghiệm chống tham nhũng

VnExpress – Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề xuất cho cán bộ sai phạm chủ động khắc phục hậu quả, nếu không mới khởi tố, điều tra, xét xử hình sự.

Phát biểu tại một hội nghị sáng 30/6, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho rằng chống tham nhũng là nhiệm vụ phức tạp, cần lắng nghe ý kiến nhiều chiều để bổ sung quan điểm, cách làm mới đạt hiệu quả tốt. Một trong những nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm là thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng, chiếm đoạt, thất thoát; tăng tính phòng ngừa và giảm xử lý hình sự với người vi phạm.

Kinh nghiệm của Trung Quốc là khi phát hiện vi phạm của cơ quan hành chính, VKS sẽ kiến nghị khắc phục. Nếu cơ quan nào không khắc phục thì VKS khởi kiện ra tòa để yêu cầu tòa phán quyết. Ông Trí cho rằng Việt Nam cũng nên tăng phòng ngừa, giảm xử lý hình sự, tạo điều kiện cho người sai phạm khắc phục hậu quả. “Cách làm này sẽ thu hồi được phần lớn tài sản thất thoát do người vi phạm chủ động khắc phục để không bị xử lý. Chúng ta cũng không phải băn khoăn nhiều về việc phải xử lý cán bộ, đồng chí của mình”, ông nói.

Ông Trí nhắc lại hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan tố tụng, đi đôi với yêu cầu tiến công tội phạm, phải đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội, không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế. Những vấn đề phức tạp phải tìm hiểu sâu lĩnh vực chuyên môn, lắng nghe giải trình, đảm bảo tính khách quan, toàn diện.

“Xử lý nghiêm người chủ mưu cầm đầu nhưng cần giảm nhẹ cho người phải làm theo, do chấp hành mệnh lệnh và không vụ lợi nếu khai nhận, hợp tác tốt, khắc phục không còn hậu quả”…

Bắt Phó Giám đốc Trung tâm y tế TP. Dĩ An liên quan Việt Á

Dân Trí – Tối 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Việt Hùng (Phó Giám đốc Trung tâm y tế TP. Dĩ An) và bà Lê Thị Hồng Liên (Trưởng khoa Dược, trang thiết bị vật tư y tế) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an cũng khởi tố ông Phạm Vũ Phong (Giám đốc Công ty Nam Phong) về tội danh trên. Hiện ông Phong đang bị tạm giam trong một vụ án khác do Công an TP.HCM khởi tố.

Theo cơ quan điều tra, năm 2021, Trung tâm y tế TP. Dĩ An đã mua của Công ty Nam Phong vật tư xét nghiệm Covid-19 (test nhanh) và PCR do Công ty CP Công nghệ Việt Á sản xuất.

Tổng vật tư y tế được chỉ định thầu trong 3 hợp đồng với số tiền trên 40 tỷ đồng do ngân sách Nhà nước chi trả, các bị can đã gây thiệt hại trên 16 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí bị kỷ luật vì “dính” Việt Á

VnExpress – Ngày 30/6, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết đã kỷ luật Đảng ủy Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức cảnh cáo.

Cơ quan này cũng kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó giám đốc bệnh viện; cảnh cáo ông Trần Viết Tiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện và ông Lê Đức Điệp, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó giám đốc bệnh viện.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Hóa sinh bị khai trừ ra khỏi Đảng; bà Nguyễn Thị Lan, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bị cách chức Chi ủy viên Chi bộ Kế hoạch – Điều dưỡng – Quản lý chất lượng.

Theo cơ quan kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh, từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2022, Đảng ủy Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát.

Việc này dẫn đến vi phạm trong xây dựng dự toán, giá kế hoạch mua sắm, giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, trong đó có việc đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á. Ngoài ra, “một số cán bộ, đảng viên bệnh viện đã nhận tiền từ người của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á”.

Sau 6 tháng điều tra hàng loạt sai phạm liên quan Công ty Việt Á, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố gần 70 người. Trong đó có cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng hàng loạt giám đốc CDC, cán bộ Sở Y tế các tỉnh. Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng cũng khởi tố một vụ án khác, bắt hai sĩ quan.

Đang tiếp tục điều tra vụ 5 người tử vong sau bữa ăn trưa ở Hưng Yên

Ngôi nhà nơi các nạn nhân ăn bữa cơm trưa ngày 26/12/2021 tại thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động. (Ảnh: VOV)

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, vụ 5 người tử vong sau bữa ăn trưa ở huyện Kim Động là vụ án hình sự phức tạp, đang tiếp tục được điều tra.

Tại cuộc họp báo về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2022 vào chiều 30/6, Đại tá Nguyễn Thành Sơn – Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về vụ việc 5 người tử vong tại huyện Kim Động vào trưa ngày 26/12/2021.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các đơn vị liên quan xem xét tài liệu chứng cứ. Qua đó, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án hình sự và đang tiến hành khởi tố.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, do tính chất vụ án này phức tạp nên công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra.

Trước đó, trưa ngày 26/12/2021, tại nhà ông Nguyễn Văn Sản (ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An) có tổ chức bữa ăn gia đình.

Bữa cơm hôm đó có 9 người gồm vợ chồng ông Sản và gia đình hai người con gái là Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Tình.

Nói về bữa cơm trưa ngày hôm đó, bà Nguyễn Thị Thắm (vợ ông Sản) cho biết, bữa ăn không có kế hoạch từ trước. Bà Thắm đi chợ thấy chị Tươi nên rủ về ăn cơm cùng. Sau đó, bà gọi thêm gia đình chị Tình.

Thực đơn hôm đó được hai chị em chế biến gồm: thịt lợn, chả lợn, trứng rán, đậu phụ và rau cần. Người nấu ăn là chị Tình và chị Tươi.

Khoảng 30 phút sau bữa trưa, con trai 9 tuổi của chị Tươi có biểu hiện nôn, đau ngực, sau đó rơi vào tình trạng nguy kịch hơn, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Hưng Yên và tử vong. Một lúc sau, con trai 5 tuổi của chị Tình cũng có biểu hiện nôn, đau cổ rồi tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

Ngày 27/12, chị Tươi và chị Tình cũng gặp dấu hiệu tương tự các con khi nôn, đau bụng và rơi vào tình trạng hôn mê. Cả hai được đưa về bệnh viện ở Hà Nội để cấp cứu. Sau đó, chị Tươi mất ngày 28/12 và chị Tình mất ngày 29/12.

Theo lời kể của bà Thắm, bữa trưa hôm đó, anh Nguyễn Văn Dũng (chồng của chị Tươi) do có công việc ở Thái Bình nên không qua ăn cùng gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình đưa thi thể vợ từ bệnh viện về nhà, anh Dũng bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê và cũng có những triệu chứng tương tự, được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Ngày 16/1/2022, anh Dũng tử vong.

Hiện, vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Huy Hoàng

Related posts