Úc nâng cấp cảnh báo du lịch đến Vương quốc Anh do các mối đe dọa khủng bố

Lam Giang

Úc nâng cấp cảnh báo du lịch đến Vương quốc Anh do các mối đe dọa khủng bố
Hoàng tử William và Thái tử Charles cưỡi ngựa trong cuộc diễu hành Trooping the Colour tại Cung điện Buckingham ở London, hôm 2/6/2022. (Ảnh: Chris J Ratcliffe/Getty Images)

Mức cảnh báo đối với Vương quốc Anh đã thay đổi từ màu xanh lá cây sang màu vàng, giống như mức độ cảnh báo dành cho khách du lịch đến Hoa Kỳ, Peru, Pháp, Hy Lạp và Indonesia.

Úc đã nâng cao cảnh báo an ninh đối với du khách đến Vương quốc Anh vì mối đe dọa khủng bố.

Màu xanh lá cây là cảnh báo cấp độ một, có nghĩa là du khách nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn thông thường như rèn luyện ý thức chung và đề phòng các hành vi đáng ngờ.

Màu vàng là cảnh báo cấp độ hai, có nghĩa là du khách nên thận trọng cao độ và chú ý đến sự an toàn cá nhân cũng như tình trạng sức khỏe hiện tại của mình.

“Chúng tôi đã xem xét lời khuyên dành cho Vương quốc Anh. Hiện chúng tôi khuyên quý vị nên hết sức thận trọng trước nguy cơ khủng bố”, trang web smartraveller của chính phủ Úc cập nhật vào ngày 30/6.

“Những kẻ khủng bố quốc tế đã dàn dựng các cuộc tấn công ở Anh. Mức độ đe dọa khủng bố của Chính phủ Anh là ‘đáng kể’, có nghĩa là nó đánh giá một cuộc tấn công có khả năng xảy ra”.

“Chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, hệ tư tưởng cực hữu cực đoan và địa vị của Bắc Ireland góp phần vào mối đe dọa”.

“Hãy luôn cảnh giác với khủng bố. Hãy thực hiện các cảnh báo chính thức một cách nghiêm túc”.

Có năm mức độ đe dọa khủng bố ở Anh, từ thấp đến cao:

  1. Thấp – một cuộc tấn công rất khó xảy ra;
  2. Vừa phải – một cuộc tấn công là có thể nhưng không có khả năng xảy ra;
  3. Đáng kể – một cuộc tấn công có thể xảy ra;
  4. Nghiêm trọng – một cuộc tấn công có khả năng cao sẽ xảy ra;
  5. Khẩn cấp – một cuộc tấn công có khả năng cao sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Mức độ đe dọa khủng bố của Vương quốc Anh trước đây đã được nâng lên mức “nghiêm trọng” vào tháng 11/2021 sau một cuộc tấn công khủng bố ở Liverpool vào ngày 14/11/2021 và một cuộc tấn công chí mạng nhằm vào Thành viên Quốc hội Anh David Amess vào ngày 15/10/2021.

“Bắc Ireland trước đây đã từng trải qua bạo lực và bạo loạn trên đường phố, bao gồm các cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát bằng đá, pháo hoa và bom xăng”, trang web nêu rõ.

“Bạo lực chủ yếu xảy ra ở các khu vực trung thành ở phía tây và nam Belfast, Londonderry, và các vùng của County Antrim”.

Nhà chức trách Úc cảnh báo du khách nên tránh các khu vực đang diễn ra các cuộc biểu tình do tiềm ẩn nguy cơ hỗn loạn và bạo lực, đồng thời luôn cảnh giác với nguy cơ khủng bố và nghiêm túc thực hiện các cảnh báo chính thức.

Trang web Smartraveller hiện chia lời khuyên bảo mật cho 177 quốc gia thành bốn cấp.

Các cấp độ này bao gồm:

  • Cấp độ 1- màu xanh lá cây: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn thông thường
  • Cấp độ 2 – màu vàng: Thực hiện mức độ thận trọng cao
  • Cấp độ 3- màu cam: Xem xét lại nhu cầu đi lại của bạn
  • Cấp độ 4 – màu đỏ: Không đi du lịch

Lam Giang

Theo The Epoch Times

Related posts