Tin thế giới trưa thứ Bảy: Na Uy cam kết hỗ trợ 1 tỷ euro cho Ukraine

Na Uy cam kết hỗ trợ 1 tỷ euro cho Ukraine

Na Uy hôm thứ Sáu (1/7) đã cam kết hỗ trợ 1 tỷ euro (1,04 tỷ USD) để giúp Ukraine tự vệ, giúp những người gặp khó khăn và tái thiết đất nước sau cuộc xâm lược của Nga.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Kyiv cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere cho biết Na Uy muốn bày tỏ tình đoàn kết với cuộc chiến sinh tồn của Ukraine.

“Tôi ở đây để nói rằng cuộc chiến của Ukraine không chỉ vì Ukraine. Đây là về các nguyên tắc cơ bản của thế giới mà chúng ta sẽ để lại cho con cháu mình. Đây là về an ninh ở châu Âu,” ông nói.

“Chúng tôi sẽ cam kết hỗ trợ 1 tỷ euro cho đất nước và người dân của các bạn trong thời gian còn lại của năm 2022 và năm 2023”, ông tiếp tục. “Cuộc chiến này là vi phạm luật pháp quốc tế. … Các bạn có quyền tự vệ và chúng tôi có quyền giúp các bạn tự vệ.”

Khi được hỏi liệu Na Uy có sẵn sàng tăng nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu hay không, ông Stoere cho biết Na Uy đã sản xuất khí đốt ở mức “tối đa” nhưng họ sẽ làm mọi cách để cung cấp khí đốt.

Tổng thống Ukraine Zelenskiy nói rằng cần phải duy trì áp lực lên Nga để kết thúc chiến tranh.

Ông cho biết Nga đã sử dụng tên lửa Kh-22 từ thời Liên Xô được thiết kế để đánh tàu sân bay hoặc các vật thể lớn khác nhằm tấn công một tòa nhà chín tầng của người dân, ám chỉ một cuộc tấn công vào đầu giờ sáng ngày thứ Sáu vào khu chung cư gần Odesa, trong đó các quan chức Ukraine nói rằng ít nhất 21 người đã thiệt mạng.

Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Được hỏi hôm thứ Sáu rằng liệu Nga có tấn công tòa nhà chung cư ở làng nghỉ dưỡng Serhiivka hay không, người phát ngôn Điện Kremlin nói: “Tôi muốn nhắc lại lời của tổng thống rằng Lực lượng vũ trang Nga không hành động với các mục tiêu dân sự”.

Lê Vy (theo Reuters)

Nga bắt giữ một nhà khoa học do tình nghi hợp tác với tình báo Trung Quốc

Mới đây, tiến sĩ vật lý và toán học Dmitry Kolker, người đứng đầu phòng thí nghiệm công nghệ khoa học lượng tử thuộc Đại học Quốc gia Novosibirsk đã bị cơ quan chức năng Nga bắt giữ với cáo buộc phản quốc, hợp tác với tình báo Trung Quốc.
bắt giữ
“Giới chức trách ra lệnh tạm giam Dmitry Kolker đến ngày 29/8 do nghi ngờ vi phạm Điều 275 Bộ luật hình sự Nga (tội phản quốc)”, cơ quan tư pháp thành phố Novosibirsk, miền nam nước Nga, cho biết trong thông cáo.

Theo thông tin từ phía gia đình của ông Kolker, người này bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt khi đang điều trị ung thư (được chẩn đoán là giai đoạn cuối) trong bệnh viện, trong tình trạng phải bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể qua đường tĩnh mạch, đồng thời nói thêm rằng ông bị cáo buộc hợp tác với các cơ quan tình báo Trung Quốc. Maxim, con trai ông Kolker, cho biết rằng ông từng giảng dạy cho các sinh viên tại một hội thảo quốc tế ở Trung Quốc, nhưng khẳng định các bài giảng của ông đều được FSB phê duyệt từ trước. Hiện nhà khoa học Kolker đã được chuyển đến một nhà tù ở thủ đô Moscow, theo Maxim.

Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Luật sư của ông Kolker cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận của truyền thông Nga.

Theo hãng tin Reuters, trong những năm gần đây, một số nhà khoa học Nga cũng đã bị bắt giữ và tuyên án phạm tội phản quốc vì đưa tài liệu nhạy cảm cho các cá nhân nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn có những người chỉ trích việc bắt giữ này của chính quyền Nga khi cho rằng đây là điều vô căn cứ. Mức án cao nhất mà họ phải đối mặt lên đến 20 năm tù.

Phan Anh

Related posts