Du khách đến Úc không cần phải chứng minh giấy chích ngừa Covid

Du khách ngoại quốc đến Úc không cần phải chứng minh đã chích ngừa Covid kể từ sáng thứ Tư 6/7/2022. Picture: NCA NewsWire / Jeremy Piper

Chính phủ Úc vừa thông báo sẽ hủy bỏ thủ tục chứng minh giấy chích ngừa Covid đối với các du khách ngoại quốc đến Úc.

Bộ trưởng Y tế Liên bang Mark Butler cho biết sự thay đổi này có hiệu lực từ 12.01am sáng thứ Tư 6/7/2022.

Bộ trưởng Y tế cho biết sự thay đổi này dựa theo lời khuyên của Trưởng Y tế (Chief Medical Officer) Paul Kelly.

Bộ trưởng Nội vụ Clare O’Neil cũng thông báo các du khách sau ngày thứ Tư tới không cần phải điền thủ tục Lời khai Điện tử dành cho Du khách (Digital Passenger Declaration).

Tuy nhiên các du khách vẫn phải tuân thủ các đòi hỏi của hãng máy bay và tiểu bang/vùng lãnh thổ, bao gồm việc mang việc khẩu trang trên máy bay.

Ông Butler cũng cho biết là những công dân Úc và những người có Visa đến Úc không chích ngừa Covid  đã được cho phép đến Úc.

Hôm nay nước Úc cũng đánh dấu người chết thứ 10,000 vì Covid.

Một số nhà vi trùng học của Úc đang kêu gọi chính phủ chích ngừa Covid liều thứ tư.

NSW ghi nhận 8864 ca nhiễm mới và hai người vong, trong lúc đó Victoria ghi nhận 8368 và 22 tử vong, Queenslands 3971 trong 24 giờ qua.

Nước Úc đóng cửa biên giới vào tháng 3 năm 2020 để ngăn chận vi khuẩn Covid và chỉ mới mở cửa lại vào tháng 2 năm nay.

Related posts