Chuyên gia: Tuyên bố càn quấy của Trung Quốc ở Biển Đông ‘rõ ràng là bất hợp pháp’

Huyền Anh

Chuyên gia: Tuyên bố càn quấy của Trung Quốc ở Biển Đông 'rõ ràng là bất hợp pháp'
Hình ảnh chụp từ trên không cho thấy sự phát triển của Trung Quốc trên bãi đá ngầm Kennan thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, hiện do Trung Quốc kiểm soát và Philippines tuyên bố chủ quyền là một phần của Palawan năm 2015. (Ảnh: Pictures from History/Universal Images Group/Getty Images)

Theo một chuyên gia, ĐCSTQ đang mở rộng bất hợp pháp lãnh thổ của mình trên Biển Đông và cố tình thay đổi cách giải thích lịch sử để duy trì những lợi ích không đáng có của mình.

Chuyên gia Gregory Poling tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ cho biết: “Lịch sử, đối với chính phủ Trung Quốc mà nói, chính là nhựa, có thể được thay đổi và nhào nặn khi cần thiết”.

Ông Poling nói thêm rằng ban lãnh đạo ĐCSTQ tin rằng Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng “suy tàn giai đoạn cuối”, do đó nước này sẵn sàng tham gia vào các cuộc chiến kể từ khi nhà lãnh đạo Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012.

Ông Poling cho biết vào ngày 5/7 trong cuộc thảo luận với CSIS về cuốn sách mới nhất của mình, “On Dangerous Ground: America’s Century in the South China Sea”.

Ông nói, cuốn sách tập trung vào việc xem xét điểm giao nhau giữa cam kết của Mỹ đối với tự do trên biển và mạng lưới liên minh đang phát triển của nước này trên khắp Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Tranh chấp lãnh thổ

Ông Poling cho biết, việc am hiểu lịch sử của các tuyên bố chủ quyền khác nhau đối với Biển Đông và vai trò của Hoa Kỳ trong các tuyên bố đó là điều cần thiết để hiểu được bối cảnh hiện tại ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Ông Poling tiếp tục: “Lịch sử của chúng ta về Biển Đông đã bị lệch lạc. Các tranh chấp lãnh thổ vào thời điểm này đã xảy ra hơn một thế kỷ và thường bị bỏ sót trong lịch sử như chúng ta thường kể là Hoa Kỳ đã ở đó suốt thời gian qua”.

Ông Poling giải thích rằng vai trò của Hoa Kỳ trong việc định hình Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là lâu đời hơn vai trò của ĐCSTQ, và động cơ của nó xuất phát từ vị thế của nước này trong khu vực như một “cường quốc thường trú” do các thuộc địa của nó ở Philippines trong những năm đầu thế kỷ 20.

“Về cốt lõi, lợi ích của Hoa Kỳ vẫn khá ổn định”, ông nói.

Ông cho biết trong số những lợi ích đó là duy trì các cam kết liên minh và tuân thủ luật hàng hải quốc tế để đảm bảo quyền tiếp cận các tuyến đường biển cho cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, không giống như Hoa Kỳ, ông Poling nói rằng ban lãnh đạo ĐCSTQ đã vẽ ra một phần Biển Đông trên bản đồ và tự ý tuyên bố chủ quyền, mặc dù không có sự hiện diện nào trên bất kỳ hòn đảo nào trong khu vực vào thời điểm đó.

Ông Poling nói: “Chưa có quan chức Trung Quốc nào đặt chân lên quần đảo. “Họ không biết họ đang tuyên bố điều gì. Họ chỉ vẽ một đường xung quanh nó và nói rằng bất kỳ đá hoặc đảo nào xuất hiện ở bất kỳ đâu trong đường này đều thuộc về Trung Quốc. Và đó là cơ sở cho các tuyên bố của Trung Quốc từ những năm 1930 cho đến ít nhất là đầu những năm 1990”.

Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi vào năm 1988, khi chế độ Trung Quốc tấn công Việt Nam sau khi lực lượng Việt Nam tuyên bố chủ quyền với một bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa. Sau vụ việc, Bắc Kinh đã mở rộng yêu sách của mình bao gồm tất cả các vùng biển và vùng trời trên khắp vùng biển, coi yêu sách của họ là “quyền lịch sử”.

Sự hung hăng của ĐCSTQ

Kể từ đó, chế độ này đã tạo ra nhiều hòn đảo nhân tạo trên khắp khu vực, mà họ đã sử dụng để đặt các thiết bị quân sự và thổi phồng các tuyên bố của mình. Điều này đã đảm bảo rằng ĐCSTQ có thể tiếp cận với nguồn dự trữ khí đốt tự nhiên và đánh bắt phong phú của khu vực, đồng thời ngăn chặn các nguồn tài nguyên đó khỏi cộng đồng quốc tế lớn hơn.

Ông Poling nói: “Tất cả những điều này rõ ràng là bất hợp pháp, trái với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển mà Trung Quốc đã đàm phán”.

“Giờ đây, đột nhiên, Trung Quốc đưa ra những tuyên bố này xâm phạm trực tiếp đến quyền của tàu Mỹ, máy bay Mỹ, công dân Mỹ và đe dọa phá hoại toàn bộ chế độ luật biển quốc tế mà Mỹ rất chú trọng”.

ĐCSTQ đã rất thành công trong nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn lực chiến lược, khi nhắm mục tiêu vào các quốc gia nhỏ, không liên kết để đe dọa, và đảm bảo chắc chắn rằng sẽ không lôi kéo Hoa Kỳ vào các cuộc tranh chấp khác nhau của mình.

Ông Poling nói, giờ đây, Hoa Kỳ đã mất tất cả, trừ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và sẽ cần tạo ra áp lực kinh tế và ngoại giao to lớn lên Bắc Kinh để mở cửa Biển Đông trở lại.

Ông Poling nói thêm rằng, với mỗi hòn đảo mới và việc bố trí quân sự, ĐCSTQ đang “thắt chặt thòng lọng” đối với khu vực và đe dọa biến Biển Đông thành một “cái hồ của Trung Quốc”.

Ông Poling nói: “Trung Quốc hiện có sự lấn át đáng kể với Mỹ. “Nó thống trị cả không khí, biển cả, quang phổ điện từ”.

“Chúng ta đang tiến gần một cách nguy hiểm đến mức tự do hàng hải không còn tồn tại ở Biển Đông”.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts