Thủ tướng Úc công bố những sự thay đổi đối với chính sách Covid sau buổi họp Nội các Quốc gia sáng nay

Prime Minister Anthony Albanese brought forward the national cabinet meeting by two days as the winter Covid-19 emergency unfolds. Picture: NCA NewsWire / Gaye Gerard

Sau buổi họp khẩn cấp của Nội các Quốc gia vào sáng hôm  nay, Thủ tướng Albanese công bố sẽ đảo ngược lại quyết định trước đây.

Theo quyết định này, những người Úc đang đi làm nếu bị nhiễm Covid mà không được hưởng “sick leave” sẽ được hưởng trợ cấp $750 từ chính phủ.

Ông Anthony Albanese xác nhận trợ cấp này sẽ kéo dài đến này 30 tháng 9 và chi phí này sẽ được chia 50-50 giữ chính phủ Liên bang và Tiểu bang.

Theo quyết định trước đây chính phủ Liên bang cắt trợ cấp $750 đối với những người bị nhiễm Covid sau ngày 30 tháng 6.

Ông Albanese cho biết quyết định kéo đài thêm 3 tháng này sẽ tốn của chính phủ khoảng $780 triệu.

Ông cho biết thêm là trong buổi họp nội này này, ngoài quyết định nói trên, các lãnh tụ tiểu bang và liên bang còn đưa nhiều biện pháp khác để đối với sự bùng phát vi khuẩn Covid đang tái diễn ở Úc và sẽ được công bố trong vài  ngày tới.

Theo dự đoán có hàng triệu người Úc sẽ bị nhiễm Covid trong nửa mùa đông còn lại.


Related posts