LHQ ghi nhận hàng trăm vụ giết người và vi phạm nhân quyền của Taliban

Ông Markus Potzel phát biểu trong cuộc họp báo ở Kabul vào ngày 20/7/2022 (Ảnh: Getty Images)

Ngày 20/7, Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết, Taliban đã thực hiện hàng trăm vụ vi phạm nhân quyền ở Afghanistan kể từ khi nắm quyền vào năm ngoái, bao gồm cả các vụ giết người và tra tấn bất hợp pháp.

“Không thể phủ nhận rằng những phát hiện trong báo cáo của chúng tôi là cực kỳ nghiêm trọng,” ông Markus Potzel, đặc phái viên LHQ tại Afghanistan (UNAMA) nhấn mạnh trong một cuộc họp báo ở Kabul.

Taliban thường xuyên phủ nhận các cáo buộc vi phạm nhân quyền kể từ khi lật đổ chính phủ được phương Tây hậu thuẫn trước đó, nhưng một báo cáo của UNAMA công bố hôm 20/7 đã liệt kê rất nhiều vụ việc.

Báo cáo ghi nhận 160 cáo buộc giết người trái pháp luật, 56 vụ tra tấn và đối xử tệ bạc, còn có hơn 170 vụ bắt bớ và giam giữ tùy tiện các cựu quan chức chính phủ và các thành viên lực lượng an ninh quốc gia kể từ tháng 8 năm ngoái.

Các phương pháp tra tấn phổ biến nhất bao gồm đá, đấm và tát, đánh bằng dây cáp và ống dẫn, và sử dụng thiết bị điện giật.

Báo cáo ghi lại hơn 200 trường hợp bị trừng phạt tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc xúc phạm nhân phẩm – bao gồm cả việc đánh đập chủ cửa hàng vì không tham dự nhà thờ Hồi giáo – cùng hơn 100 trường hợp sử dụng vũ lực quá mức.

Kể từ khi chiến tranh kết thúc, an ninh đã được cải thiện đáng kể trên khắp đất nước và đã giảm đáng kể về thương vong dân sự. Nhưng Taliban – nổi tiếng với triều đại khủng bố tàn bạo từ năm 1996 đến 2001 – đã hạn chế mạnh mẽ các quyền tự do của người Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

UNAMA đã có 87 báo cáo về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái bao gồm giết người, cưỡng hiếp, tự tử, cưỡng ép hôn nhân (kể cả tảo hôn), hành hung và gây án, cũng như hai trường hợp giết người vì danh dự – không có trường hợp nào được đăng ký với hệ thống tư pháp chính thức.

Trong số các trường hợp được ghi nhận, có một cặp đôi đã bị ném đá công khai đến chết sau khi bị buộc tội ngoại tình.

Bà Fiona Frazer, người đứng đầu phái bộ nhân quyền của LHQ tại Afghanistan nhận định, sự trừng phạt đang lưu hành ở khắp Afghanistan, và thừa nhận báo cáo của họ có thể vẫn không đầy đủ hết các cáo buộc.

Bà bày tỏ, UNAMA “đặc biệt lo ngại” về sự tham gia của cảnh sát tôn giáo và cơ quan tình báo của Taliban trong các vụ lạm dụng.

Cũng theo UNAMA, hơn 700 thường dân đã thiệt mạng và ít nhất 1.400 người bị thương trong các cuộc tấn công chủ yếu do Nhà nước Hồi giáo địa phương.

Người phát ngôn cấp cao của chính phủ Taliban là ông Zabiullah Mujahid đã bác bỏ báo cáo. Ông đăng tweet: “Không có hình thức giết người và bắt giữ tùy tiện nào được phép tiến hành ở trong nước. Nếu ai đó giết hoặc bắt giữ một cách tùy tiện, người này sẽ bị coi là tội phạm và sẽ phải đối mặt với luật Sharia.”

Minh Ngọc (Theo AFP)

Related posts