Quỹ Gates tài trợ cho Trung Quốc để tuyển dụng các nhà khoa học ngoại quốc

Hannah Ng

Ông Bill Gates, đồng chủ tịch của Quỹ Bill & Melinda Gates, nói chuyện trong một cuộc thảo luận của ban hội thảo tại Hội nghị An ninh Munich 2022 ở Munich, Đức, hôm 18/02/2022. (Ảnh: Alexandra Beier/Getty Images)

Quỹ Bill & Melinda Gates đang cung cấp hỗ trợ tài chính cho Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc trong nỗ lực thu hút các nhà khoa học ngoại quốc đến nước này.

Khoản tài trợ 100,000 USD phục vụ cho mục đích tổ chức một diễn đàn về “sự chuẩn bị và ứng phó với đại dịch,” sẽ tập trung vào việc “tận dụng các nguồn lực để cải thiện sức khỏe toàn cầu và hỗ trợ những nhóm dân cư thiệt thòi bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch,” trang web của tổ chức này cho biết, cũng như tờ National Pulse đã đưa tin đầu tiên về vụ việc.

Quỹ nói trên đã được gửi đến Trung tâm Nghiên cứu Nhân tài Ngoại quốc của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc vào tháng Sáu.

Sự kiện này đã được tổ chức bởi Diễn đàn Trung Quan Thôn (Zhongguancun Forum), diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của Trung Quốc do Ủy ban Trung ương Trung Quốc hậu thuẫn.

Diễn đàn trên đã chào đón các nhà lãnh đạo hàng đầu của chính quyền này với tư cách là các diễn giả, bao gồm cả lãnh đạo Tập Cận Bình.

Cảnh báo về mối đe dọa của Trung Quốc

Cam kết của tổ chức nhằm thúc đẩy tiến bộ khoa học của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo về mối đe dọa mà nhà cầm quyền này gây ra cho Hoa Kỳ và phương Tây.

Các nhà lãnh đạo từ các cơ quan tình báo trong nước của Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố chung hiếm hoi hôm 06/07, cảnh báo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự quốc tế.

Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết thách thức lớn nhất đối với trật tự quốc tế là ĐCSTQ đang tìm cách làm suy yếu Hoa Kỳ, các đồng minh, và các đối tác của họ.

Trong khi đó, Tổng giám đốc MI5 Ken McCallum đã nêu chi tiết các mối đe dọa do ĐCSTQ đưa ra liên quan đến hành vi đánh cắp bí mật, chuyển giao công nghệ cưỡng bức, khai thác nghiên cứu, và các cuộc tấn công mạng nhằm vào hầu hết mọi thành phần của xã hội.

Các quan chức Hoa Kỳ cũng cảnh báo rằng chính quyền Trung Quốc sử dụng các chương trình tuyển dụng, chẳng hạn như “kế hoạch ngàn nhân tài,” để thu hút các học giả ngoại quốc đến làm việc tại Trung Quốc, một quá trình tạo thuận tiện cho việc chuyển giao công nghệ và bí quyết cho đất nước này.

Vào năm 2018, chính phủ ông Trump đã đưa ra “Sáng kiến ​​Trung Quốc” để chống lại hoạt động gián điệp và đánh cắp bí mật thương mại do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Chương trình này đã dẫn đến việc truy tố khoảng hai chục học giả Hoa Kỳ, hầu hết trong số họ đều là người gốc Trung Quốc, những người bị cáo buộc đã che giấu các liên kết tài trợ với các học viện Trung Quốc và các kế hoạch tuyển dụng do nhà nước hậu thuẫn.

Chính phủ ông Biden đã cho dừng chương trình này vào tháng Hai trong bối cảnh có những lời chỉ trích về chương trình này như là việc thu thập thông tin về chủng tộc. Do đó, trao đổi khoa học ở mức độ đáng ngại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tăng lên.

Mối liên hệ với Bắc Kinh

Theo CNN, Quỹ Bill và Melinda Gates đã thành lập văn phòng tại Bắc Kinh vào năm 2007 và kể từ đó đã làm việc với chính quyền Trung Quốc trong một số dự án nội địa ở nước này.

Trong ba thập niên qua, ông Gates đã đến thăm Trung Quốc ít nhất “hàng chục lần,” nhằm tạo dựng mối liên hệ hữu nghị với các nhà lãnh đạo hàng đầu của nước này.

Vào năm 2015, ông Tập đã gặp ông Gates. Năm ngoái, ông Tập đã viết một lá thư cho ông Gates, cảm ơn ông vì những nỗ lực của ông trong việc chống lại loại virus bắt nguồn từ đất nước mà ông Tập đang làm chủ tịch.

“Tôi vô cùng cảm kích trước hành động hào phóng của Quỹ Bill & Melinda Gates và lá thư đoàn kết của quý vị gửi đến người dân Trung Quốc vào thời điểm quan trọng như vậy,” bức thư này nêu rõ.

Bức thư được đưa ra sau khi quỹ này cam kết tài trợ tới 100 triệu USD cho nỗ lực toàn cầu trong việc giải quyết đại dịch COVID-19.

Vào thời điểm đó, quỹ này đã thông báo rằng họ sẽ phân bổ 20 triệu USD cho các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Bảo vệ Dịch bệnh Hoa Kỳ, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc.

Cô Hannah Ng là một phóng viên đưa tin về Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cô có bằng thạc sĩ về kinh tế học quốc tế và phát triển tại Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh tế và Kỹ thuật Berlin.

Thanh Tâm biên dịch

Related posts