Nga lên kế hoạch tập trận quy mô vào tháng tới

Huyền Anh

Quân đội và thiết bị quân sự của Nga, Trung Quốc và Mông Cổ diễu hành vào cuối ngày diễn tập quân sự Vostok-2018 (Đông 2018) tại khu huấn luyện Tsugol không xa biên giới Trung Quốc và Mông Cổ ở Siberia, vào ngày 13/9/2018 ( Ảnh: Mladen Antonov/AFP/Getty Images)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Ba (26/7), Nga có kế hoạch tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chiến lược ở miền đông nước Nga bắt đầu từ tháng tới, cách cuộc chiến Nga đang tiến hành ở Ukraine hàng nghìn dặm.

Cuộc tập trận Vostok sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến ngày 5/9. Việc này dường như nhằm gửi thông điệp rằng Nga, bất chấp cuộc chiến tranh 5 tháng tốn kém ở Ukraine, vẫn tập trung vào việc bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của mình và về mặt quân sự có khả năng duy trì mọi việc như bình thường.

Cuộc tập trận diễn ra gần biên giới Trung Quốc

Trong một tuyên bố, Bộ này nhấn mạnh rằng khả năng tiến hành các cuộc tập trận như vậy không bị ảnh hưởng bởi cái mà họ gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Bộ nói Nga không hủy bỏ bất kỳ hoạt động huấn luyện hoặc hợp tác quốc tế nào và cuộc tập trận tới đây sẽ được chu cấp nhân sự, vũ khí và thiết bị cần thiết.

“Chúng tôi thu hút sự chú ý của các bạn rằng chỉ một phần của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt (ở Ukraine), số lượng này khá đủ để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ do Tư lệnh tối cao đề ra”, tuyên bố cho biết.   

(Từ trái sang) Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đang theo dõi cuộc diễn tập quân sự Vostok-2018 (Đông 2018) tại khu huấn luyện Tsugol không xa biên giới Trung Quốc và Mông Cổ ở Siberia, vào ngày 13/9/2018. (Ảnh: Mladen Antonov/AFP/Getty Images)

Bất chấp những thiệt hại nặng nề của Nga và tiến độ chậm chạp ở Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đã không ra lệnh huy động lực lượng trừ bị của nước này, ước tính lên tới khoảng 2 triệu người phục vụ quân ngũ trong vòng 5 năm qua.

Quân khu phía đông bao gồm một phần của Siberia và có có đại bản doanh tại Khabarovsk, gần biên giới Trung Quốc.

 Lực lượng cận vệ danh dự của Nga trong cuộc diễn tập quân sự Vostok-2018 (Đông 2018) tại khu huấn luyện Tsugol không xa biên giới Trung Quốc và Mông Cổ ở Siberia, vào ngày 13/9/2018. (Ảnh: Mladen Antonov/AFP/Getty Images)

Các cuộc tập trận Vostok trước đó vào năm 2018 đã diễn ra trên quy mô lớn với gần 300.000 binh sĩ được cho là đã tham gia, bao gồm cả lần đầu tiên có sự góp mặt của quân đội Trung Quốc.

Cuộc tập trận này sẽ bao gồm một số lực lượng nước ngoài, Bộ Quốc phòng Nga nói, mà không xác định rõ từ các quốc gia nào.

Năm ngoái, các binh sĩ Armenia, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Mông Cổ đã tham gia các cuộc tập trận lớn ở Nga và Belarus.

Các vụ nổ trong cuộc diễn tập quân sự Vostok-2018 (Đông 2018) tại khu huấn luyện Tsugol không xa biên giới Trung Quốc và Mông Cổ ở Siberia, vào ngày 13/9/2018. (Ảnh: Mladen Antonov/AFP/Getty Images)

Quy mô tập trận của Trung Quốc trong năm nay sẽ cung cấp những manh mối đáng kể về tình trạng quan hệ song phương giữa hai nước. Trước đó, Tổng thống Nga Putin cố gắng tăng cường mối quan hệ với Bắc Kinh vào thời điểm căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang leo thang.

CIA ước tính 15,000 lính Nga thiệt mạng trong chiến tranh Ukraine

Hoa Kỳ ước tính rằng thương vong của Nga ở Ukraine cho đến nay đã lên đến khoảng 15.000 người thiệt mạng và có lẽ 4,.000 người bị thương, Giám đốc CIA William Burns cho biết hôm thứ Tư (20/07), nói thêm rằng Ukraine cũng đã chịu thương vong đáng kể.

Ông Burns, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở Colorado, cho biết để đạt được những lợi ích đó, Nga đã phải trả giá rất đắt.

“Các ước tính mới nhất từ ​​cộng đồng tình báo Hoa Kỳ sẽ có khoảng 15.000 người (lực lượng Nga) thiệt mạng và có thể gấp ba lần số người bị thương. Vì vậy, một loạt tổn thất khá lớn”, ông Burns nói.  

Lính cứu hỏa dọn dẹp hiện trường sau khi một tòa nhà bị phá hủy một phần sau trận pháo kích, ở Chasiv Yar, miền đông Ukraine, vào ngày 10/7/2022. Ít nhất sáu người đã thiệt mạng và năm người khác bị thương trong một cuộc tấn công của Nga vào một một tòa nhà chung cư ở thị trấn Chasiv Yar, một quan chức địa phương cho biết. (Ảnh: Miguel Medina/AFP/Getty Images)

“Và người Ukraine cũng bị thiệt hại – có lẽ ít hơn một chút. Nhưng, bạn biết đấy, đây là con số thương vong đáng kể”.

Nga phân loại tử vong do quân đội gây ra là bí mật quốc gia ngay cả trong thời bình và không cập nhật thường xuyên số liệu thương vong chính thức trong chiến tranh. Vào ngày 25/03, họ cho biết 1.351 binh sĩ Nga đã thiệt mạng.

Chính phủ Kyiv cho biết vào tháng 6 rằng 100 – 200 quân Ukraine bị giết mỗi ngày.

Hôm thứ Tư (20/07), Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết “các nhiệm vụ” quân sự của Moscow ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài Donbas, với sự thừa nhận rõ ràng nhất rằng họ đã mở rộng các mục tiêu chiến tranh của mình.

Huyền Anh

Related posts