Trung Quốc phô trương lực lượng hải quân trước khả năng bà Pelosi thăm Đài Loan

Lê Vy

Đài truyền hình nhà nước CCTV đã phát sóng cảnh diễn tập bắn đạn thật có sự tham gia của một tàu khu trục. Ảnh: CCTV

Quân đội Trung Quốc đã phô trương lực lượng trước chuyến công du châu Á của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, trong đó có thể bao gồm chuyến thăm Đài Loan.

Trung Quốc đang tỏ ra rất cứng rắn về lập trường trước khả năng bà Pelosi tới thăm Đài Loan, nhưng cũng lo ngại rằng một tính toán sai lầm có thể làm tăng nguy cơ xung đột.

Mới đây, Cơ quan quản lý hàng hải tỉnh Phúc Kiến cho biết đang tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan và công bố đoạn phim về một cuộc tập trận tương tự ở Biển Đông.

Cơ quan này tiết lộ rằng cuộc tập trận ngoài khơi vùng biển Pingtan sẽ được thực hiện từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, đồng thời nói thêm rằng tất cả các tàu thuyền đều bị cấm đi vào khu vực này.

Pingtan cách bờ biển Đài Loan khoảng 125 km và cách thủ đô Đài Bắc khoảng 185 km.

Cuộc tập trận được công bố vào chiều thứ Năm – vài giờ trước cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Joe Biden nhằm giảm căng thẳng – nhưng không được truyền thông Trung Quốc đưa tin rộng rãi cho đến tối thứ Sáu.

Trong cuộc gọi, ông Tập đã nói với ông Biden rằng Mỹ nên tránh “đùa với lửa” trong vấn đề Đài Loan.

Hôm thứ Bảy, đài truyền hình nhà nước CCTV đã công bố đoạn video hiếm hoi về cuộc huấn luyện bắn đạn thật của tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055 Yanan ở Biển Đông.

Bà Pelosi hiện vẫn chưa xác nhận rằng bà sẽ thăm Đài Loan hay không, nhưng nếu được thực hiện, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch đương nhiệm tại Hạ viện Hoa Kỳ kể từ khi cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Ginrich gặp Tổng thống Lee Teng-hui cách đây 25 năm.

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai phải được kiểm soát bằng vũ lực nếu cần thiết. Bất kỳ chuyến thăm nào của một quan chức chính phủ nước ngoài tới Đài Loan đều bị Bắc Kinh coi là vi phạm chủ quyền của nước này.

Cả Trung Quốc và Mỹ đều đang tăng cường sức mạnh quân sự xung quanh eo biển Đài Loan trong những tuần qua sau khi có thông tin cho rằng bà Pelosi có thể đến thăm hòn đảo, trong chuyến công du Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.

Tuần này, Hạm đội 7 của Mỹ cho biết họ đang triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan từ một cảng ở Singapore về phía Biển Đông, động thái mà Lầu Năm Góc cho là một phần của hoạt động theo lịch trình.

Trong khi đó, một cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn do Hải quân Hoa Kỳ dẫn đầu đang tiếp tục ở khu vực xung quanh Hawaii và nam California.

Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (Rimpac) hai năm một lần, bắt đầu vào cuối tháng 6, có sự tham gia của hơn 25.000 quân nhân từ 26 quốc gia và sẽ kéo dài đến thứ Hai.

Hải quân Trung Quốc, tham gia lần đầu tiên vào năm 2014, đã bị loại vào năm 2018 vì bị cáo buộc tăng cường quân sự tại các đảo tranh chấp ở Biển Đông.

Hải quân Mỹ cho biết các cuộc tập trận không được thiết kế để chống lại hoặc đe dọa Trung Quốc, nhưng chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Paparo nói với cổng thông tin quân sự Defense News rằng các cuộc tập trận sẽ tập trung vào các kỹ năng và công nghệ “nổi bật nhất [để chuẩn bị cho] xung đột tiềm tàng trong những năm tới.”

Khi được hỏi tại một cuộc họp báo liệu mối đe dọa tấn công Đài Loan có định hình cuộc tập trận hay không, ông nói rằng nó được thiết kế để trau dồi các kỹ năng, chẳng hạn như hoạt động đổ bộ và tấn công tầm xa, có thể áp dụng trong tình huống như vậy.

Chuyến công du châu Á của bà Pelosi cũng trùng với ngày thứ Hai kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA – một ngày thường được sử dụng để nhấn mạnh vai trò của quân đội trong việc bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Vào thứ Sáu, Tập đoàn quân số 80 của PLA, đã đăng một thông điệp ngắn “Chuẩn bị cho chiến tranh!” trên tài khoản Weibo của mình, đã đạt được hơn 1,58 triệu lượt thích vào tối thứ Bảy.

Lê Vy (theo SCMP)

Related posts