Ông Putin bất ngờ tuyên bố bảo vệ quần đảo Kuril, vùng lãnh thổ tranh chấp với Nhật Bản

(Từ trái sang) Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov trong cuộc duyệt binh hải quân chính đánh dấu Ngày Hải quân Nga, ở St.Petersburg, hôm 31/7/2022. (Ảnh: Mikhail Klimentyev/AFP/Getty Images)

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật (31/7) đã tuyên bố sẽ bảo vệ các khu vực được coi là thuộc lợi ích quốc gia của Nga, bao gồm cả eo biển Kuril, một vùng lãnh thổ tranh chấp mà Nhật Bản tuyên bố là của mình. Đáp lại, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ trích tuyên bố của Nga là “cực kỳ vô lý và hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Ông Putin đưa ra nhận xét trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân ở St.Petersburg, nơi ông ký lệnh hành pháp phê chuẩn một học thuyết hải quân mới.

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin xác định Bắc Cực, Biển Đen, Biển Okhotsk, Biển Bearing, và các eo biển Baltic và Kuril là “quan trọng về kinh tế” và “chiến lược” đối với Nga, đồng thời cam kết bảo vệ chúng bằng mọi cách, Điện Kremlin đưa tin.

Ông nhận xét: “Chúng tôi sẽ đảm bảo việc bảo vệ họ một cách nghiêm ngặt và sử dụng tất cả các công cụ hiện có”.

Ông Putin cho biết hải quân Nga “có khả năng đáp trả ngay lập tức” những ai muốn can thiệp vào chủ quyền và tự do của Nga, cũng như thực hiện các sứ mệnh chiến lược của mình “trên bất kỳ vĩ độ nào của Đại dương Thế giới”.

“Các lực lượng ven biển, trên mặt đất, trên không, dưới nước và các phương tiện khác của nó đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho các hành động quyết định. Chúng liên tục được cải tiến”, ông nói thêm.

Ông Putin cũng tuyên bố rằng hải quân Nga sẽ nhận được hệ thống tên lửa siêu thanh “Zircon” trong vòng vài tháng tới và các khinh hạm Đô đốc Gorshkov sẽ là chiếc đầu tiên được trang bị vũ khí này.

Vị trí triển khai của họ sẽ phụ thuộc vào “lợi ích của việc đảm bảo an ninh của Nga”, ông Putin nói.

Quần đảo Kuril, được gọi là Lãnh thổ phía Bắc ở Nhật Bản, bao gồm bốn hòn đảo: đảo Etorofu, Kunashiri, Shikotan và Habomai. Nhật Bản tuyên bố các đảo là một phần lãnh thổ của mình.

Nhật Bản và Nga đã không thể ký hiệp ước hòa bình do sự bất đồng của các quốc gia đối với quần đảo Kuril mà Liên Xô cũ chiếm giữ vào cuối Thế chiến thứ II.

Nga ngừng đàm phán về Hiệp ước hòa bình

Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố rằng bốn hòn đảo “chưa bao giờ bị nước ngoài chiếm giữ” và chúng đã bị chiếm đóng bất hợp pháp bởi Nga và Liên Xô cũ trước đó, kể từ năm 1945.

Bộ cho biết Nhật Bản đã bắt đầu các cuộc đàm phán về hiệp ước hòa bình với Nga “dựa trên chính sách cơ bản của nước này là giải quyết vấn đề”.

Moscow sau đó đã ngừng các cuộc đàm phán với Nhật Bản do một loạt các biện pháp trừng phạt mà Tokyo áp đặt đối với các nhà lãnh đạo và các tổ chức tài chính của Nga về cuộc chiến ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga nói rằng sẽ “không thể thảo luận về văn kiện cơ bản này về quan hệ song phương với một quốc gia có quan điểm rõ ràng không thân thiện và tìm cách làm tổn hại các lợi ích” của Nga.

Đáp lại, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ trích tuyên bố của Nga là “cực kỳ vô lý và hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đồng thời khẳng định rằng các lệnh trừng phạt của họ là kết quả của việc Moscow gây hấn với Ukraine.

Ông Kishida tuyên bố rằng mục tiêu của Nhật Bản theo đuổi hiệp ước hòa bình với Nga vẫn không thay đổi, nhưng nói thêm rằng Nhật Bản phải “kiên quyết tiếp tục trừng phạt Nga” với sự hợp tác của cộng đồng quốc tế.

Nga đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự gần Nhật Bản, với 4 tàu chiến đổ bộ của Nga được phát hiện gần đông bắc Nhật Bản vào ngày 17/3. Nhật Bản đã đệ đơn phản đối vào ngày 29/3 về cuộc tập trận quân sự của Nga với hơn 3.000 quân trên quần đảo Kuril.

Lam Giang

Theo The Epoch Times

Related posts